Dịch sốt xuất huyết vẫn bùng phát mạnh, bác sĩ cảnh báo

Dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc tại Hà Nội có xu hướng tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bác sĩ cho rằng, việc phát hiện, điều trị sớm và chăm sóc dinh dưỡng là rất cần thiết cho người bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ 3-10/11), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, trong tuần qua cũng ghi nhận 79 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 31.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết, thường xuyên có khoảng 250 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nằm điều trị tại bệnh viện, hầu hết là những ca bệnh rất nặng và trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu cảnh báo, sốc và suy đa phù tạng. Trong đợt dịch vừa rồi có một số bệnh nhân tử vong. Các ca tử vong đều là những ca bị bỏ sót trong giai đoạn có dấu hiệu cảnh báo, đến cơ sở y tế quá muộn.

Theo bác sĩ Cấp, nếu người nào bị sốt cao đột ngột, đau đầu, tiêu chảy nặng thì nên đến cơ sở khám bệnh ngay để được chẩn đoán và điều trị. Nếu được chẩn đoán là sốt xuất huyết thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn để tự chăm sóc, tự theo dõi và điều trị tại nhà.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới Trung ương

Trong quá trình thăm khám, nếu phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ chuyển biến nặng thì phải nhập viện luôn. Những người được điều trị tại nhà cũng luôn phải tự theo dõi, nếu có các dấu hiệu cảnh báo thì đến ngay các cơ sở y tế để nhập viện kịp thời.

“Về chế độ ăn uống, người bệnh cố gắng ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, nhất là các loại nước hoa quả hoặc orezon để bù nước. Về cách phòng bệnh, phần lớn sốt xuất huyết lây truyền qua đường muỗi đốt. Tuy nhiên, rất khó để tránh muỗi đốt, việc quan trọng là phải tìm các ổ loăng quăng, bọ gậy, úp các dụng cụ có nguy cơ đọng nước, khơi thông rãnh, vũng nước hoặc chỗ nào có nhiều nước; Khi loại trừ được muỗi đốt đẻ trứng thì diệt trừ được loăng quăng, bọ gậy, muỗi sản sinh ra ít hơn và sốt xuất huyết cũng sẽ ít hơn”, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp khuyến cáo.

Theo nhận định của các chuyên gia y tế, bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị triệu chứng. Do đó, bên cạnh việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh cần được chăm sóc dinh dưỡng thật tốt để nâng cao thể trạng và sức đề kháng cho cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng dành cho người sốt xuất huyết

TS. BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, việc tuân thủ quy định của bác sĩ là rất quan trọng; Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh sốt xuất huyết, quản lý chế độ ăn uống hợp lý cũng là điều cần thiết để phục hồi sớm và phòng, tránh các biến chứng của bệnh sốt xuất huyết.

Tùy từng giai đoạn của bệnh mà có các chế độ dinh dưỡng phù hợp. Theo đó, ở giai đoạn đầu, người bệnh cần có chế độ ăn lỏng, sau đó là chế độ ăn mềm và chế độ ăn bình thường nhằm cung cấp tối đa các chất dinh dưỡng cho người bệnh.

Cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho người mắc bệnh sốt xuất huyết

Với chế độ ăn mềm, cần lưu ý: đồ ăn ninh nhừ, dễ dàng nhai và nuốt; dễ tiêu hóa. Ngoài ra, uống nhiều nước lọc, nước dừa, nước ép trái cây tươi, súp rau củ quả để cơ thể nhanh chóng bù nước giúp phục hồi nhanh; Cần bổ sung thức ăn giàu calo, giàu đạm, ít béo, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho phù hợp với người bệnh.

Khi bệnh nhân hồi phục, chế độ ăn mềm dần được thay đổi thành chế độ ăn bình thường hàng ngày. Trong thời gian phục hồi, bệnh nhân nên tiêu thụ theo chế độ ăn uống giàu calo, chất đạm cao, ít chất béo, không cay, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Uống nhiều nước cũng là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Chế độ ăn cần đảm bảo đủ năng lượng; Cung cấp protein; Tăng cường vitamin và khoáng chất; Cung cấp đủ chất lỏng và nước.

TS. BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng lưu ý, chế độ ăn uống nên có hàm lượng chất béo thấp. Nên hạn chế các thức ăn chiên rán, xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn; Nên bổ sung các thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu protein như sữa, gà hầm, trứng luộc…

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cần cung cấp đầy đủ calo, điều này là cần thiết để lấy lại sức mạnh của cơ thể đã bị mất trong quá trình nhiễm virus Dengue. Thực phẩm giàu năng lượng như gạo, khoai tây, nước hoa quả, sữa cần được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Để nhanh chóng phục hồi sức khỏe, người bệnh cần tránh căng thẳng, lo lắng, ngủ, nghỉ đầy đủ; tập thể dục nhẹ nhàng vừa sức.

“Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị triệu chứng. Bên cạnh việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh cần được chăm sóc dinh dưỡng thật tốt để nâng cao thể trạng và sức đề kháng cho cơ thể. Sốt xuất huyết là bệnh có thể chữa khỏi nhưng nếu chủ quan có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng và dẫn đến tử vong. Vì vậy, người bệnh sốt xuất huyết cần ý thức trong việc ăn uống, tuyệt đối không nên uống trà đặc, cà phê, uống rượu. Tất cả những đồ uống này đều chứa caffeine, khiến não bị kích thích, huyết áp tăng, tim đập nhanh hơn và cơ thể mệt mỏi hơn, cản trở quá trình phục hồi của bệnh sốt xuất huyết. Bệnh nhân sốt xuất huyết khi uống trà đặc còn làm giảm tác dụng của một số loại thuốc hạ sốt”, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng đưa ra lời khuyên.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dich-sot-xuat-huyet-van-bung-phat-manh-bac-si-canh-bao-post1058954.vov