Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, các bộ, ngành họp khẩn

Ngày 14-3, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức họp khẩn nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương vào cuộc mạnh mẽ để khống chế và ngăn chặn sự lây lan dịch tả lợn châu Phi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách hỗ trợ, ngăn chặn tình trạng bán tháo lợn bệnh. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tại cuộc họp khẩn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì, từ ngày 1-2 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 221 xã, phường trực thuộc 52 quận, huyện của 17 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An. Tổng cộng có 23.442 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cho biết thêm, thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn sinh học không tốt. Hiện nay, chưa phát hiện bệnh này tại các trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Điều tra tại 44 ổ bệnh tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, nguyên nhân dẫn đến bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan chủ yếu là do việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn, sử dụng thức ăn thừa và không thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng…

Theo nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy lây lan rất cao do hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ, con đường lan truyền còn rất phức tạp, khó kiểm soát triệt để, thời tiết tiếp tục có diễn biến thuận lợi cho loại vi rút này phát triển… Nếu không kiểm soát tốt, bệnh sẽ lây lan rộng ra các vùng khác của cả nước.

"Hiện dịch đã xuất hiện tại 17 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, nếu không kiểm soát tốt để lây lan vào phía Nam thì rất nguy hiểm, bởi khu vực này có các tỉnh trọng điểm về chăn nuôi như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Do đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển trên Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh, thành phố, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó bệnh dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi của các hộ nhỏ lẻ; xử lý môi trường tại tất cả hộ chăn nuôi bằng vôi bột; xử lý thức ăn bằng nhiệt; xử lý sinh học ngay chính người chăn nuôi… Các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt cho các hộ chăn nuôi lớn cảnh giác cao độ trong phòng, chống bệnh dịch; linh hoạt trong cơ chế hỗ trợ nhân dân có lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy.

Tại cuộc họp do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì, Tổng Cục thị trường cho rằng, nguyên nhân bùng phát dịch tả lợn châu Phi do tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ thịt lợn nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc tăng tại các tỉnh biên giới phía Bắc vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Không loại trừ khả năng, cư dân biên giới giữa Việt Nam và các nước có nhiều hoạt động giao thương, qua lại giữa Việt Nam và các nước mang theo mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.

Đàn lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bắt buộc phải tiêu hủy hoàn toàn. Ảnh: Phạm Tăng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện nghiêm việc xử lý dịch bệnh, sớm xây dựng kế hoạch, cô lập vùng có dịch bệnh, tránh lây lan sang các vùng khác, đồng thời tổ chức ngay đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ và phối hợp tại các địa phương đang có dịch bệnh, nguy cơ lây lan và đường biên giới ngay trong tháng 3 này.

P.V

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dich-ta-lon-chau-phi-lan-rong-cac-bo-nganh-hop-khan/