Dịch tả lợn châu Phi lây lan trên toàn tỉnh Bến Tre

Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan đến tất cả các huyện và thành phố của tỉnh Bến Tre.

Vang Quới Đông là một trong những xã nuôi lợn nhiều nhất của huyện Bình Đại, với tổng đàn gần 12.000 con. Bình Đại là huyện sau cùng trong tỉnh Bến Tre xảy ra dịch tả lợn Châu phi. Tại Bến Tre, dịch tả lợn Châu phi xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 2/7, đến ngày 17/9, đã lây lan ra tất cả 9/9 huyện, thành phố của tỉnh. Bến Tre cũng đã tiêu hủy hơn 15.000 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 750 tấn.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, dịch tả lợn châu Phi diễn biến ngày càng phức tạp và lây lan nhanh trên diện rộng. Mặc dù, đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịnh nhưng vẫn không thể kéo giảm tốc độ dịch bệnh lây lan.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dich-ta-lon-chau-phi-lay-lan-tren-toan-tinh-ben-tre