Dịch tả lợn châu Phi tái phát và nỗi lo tái đàn của người dân Điện Biên

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều xã của tỉnh Điện Biên, khiến người chăn nuôi lo lắng.

Đặc biệt là dịch bệnh lại diễn ra đúng thời gian các hộ chăn nuôi đang tăng cường tái đàn để bù đắp nguồn cung thiếu hụt do ảnh hưởng của đợt dịch vào cuối năm ngoái.

Trong đợt dịch tả lợn châu Phi kéo dài từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020 vừa qua, gia đình ông Trần Xuân Dụ ở đội C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị thiệt hại trên 100 triệu đồng, với 35 con lợn bị chết, trọng lượng gần 2,5 tấn phải tiêu hủy.

Dù đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng nhưng đàn lợn của gia đình ông Trần Xuân Dụ vẫn bị mắc dịch lần 2, phải tiêu hủy toàn bộ.

Là gia đình thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào chăn nuôi; trước đây gia đình đã đầu tư hệ thống chuồng trại lên đến cả trăm triệu đồng, nên sau khi dịch lắng xuống, ông Dụ quyết định vay mượn tiền từ ngân hàng để tái đàn. Dù đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng như: rắc vôi toàn bộ chuồng trại, đốt rơm, rạ, bồ kết trong khắp khu vực chuồng nuôi, chọn giống từ nơi có uy tín... Song, từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 6 vừa qua, cả đàn lợn 30 con của gia đình lại dính bệnh tả lần 2, chết rải rác và phải đem tiêu hủy cả đàn.

Ông Dự than thở: "Cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại bị dính dịch tả đợt 2. Lo nhất bây giờ là tái đàn tiếp vào thì lại dính như thế nữa. Nhưng bây giờ đã xây dựng chuồng trại mà chúng tôi không chăn nuôi thì không được, mà chăn nuôi vào bây giờ thì chưa biết sẽ như thế nào. Hiện nay bây giờ gia đình chúng tôi rất khó khăn, cũng còn nợ ngân hàng qua 2 đợt dịch, cũng rất là lo không biết lấy khoản gì để mà trả ngân hàng".

Tương tự gia đình ông Dụ, gia đình ông Trần Văn Thuận, cùng ở đội C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cũng mất hơn 7 tạ lợn trong đợt cao điểm dịch năm 2019, khiến kinh tế gia đình lao đao. Khi được chính quyền địa phương động viên thực hiện tái đàn lợn để bù đắp nguồn cung, gia đình ông quyết định nuôi 3 con lợn nái để gây dựng lại kinh tế. Chuẩn bị đến kỳ phối giống sinh sản, nghe tin trong xã có 2 hộ gia đình tái phát dịch, ông rất lo lắng.

"Bây giờ bệnh như thế mà thực tế về kỹ thuật người dân lại không nắm bắt được, nên thực sự cũng chưa dám tái lại đàn. Cũng rất khó khăn, một là giống má không có, hai là chuồng trại chúng tôi cũng chưa thể nắm bắt được liệu có đảm bảo không để mà tái đàn, người dân rất trăn trở".

Ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cho biết: Năm 2019, xã từng chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch này, khi có tới hơn 40 tấn lợn phải tiêu hủy. Hiện nay, cả xã chỉ còn khoảng 1.100 con lợn, bằng 1/4 so với tổng đàn năm 2019, trong khi đó, kế hoạch đầu năm đưa ra là phải đạt trên 3.000 con.

"Trong quá trình tổ chức triển khai tiêu hủy tại hộ gia đình ông Trần Xuân Dụ, chúng tôi cũng thấy phía gia đình cũng đã có các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhưng qua nắm bắt tình hình thì nguồn lây cũng chưa xác định được. So với những năm trước đây có những năm chăn nuôi lợn trên địa bàn của xã tổng đàn là hơn 6.000 con, trong điều kiện tình hình như hiện nay thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề thu nhập của người dân trên địa bàn xã".

Trước nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh, nhiều hộ chăn nuôi đang e dè trong việc tái đàn.

Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên cho biết: Việc Điện Biên bùng phát dịch tả lợn châu Phi trở lại cũng không nằm ngoài dự đoán, bởi hiện nay vẫn chưa có vaccine tiêm phòng và dịch cũng tái phát ở nhiều địa phương trong cả nước do virus tả lợn châu Phi có khả năng tồn dư rất lâu trong quần thể của đàn lợn.

Tại Điện Biên, hiện nay dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát, vì chỉ diễn ra ở một số hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, áp dụng vệ sinh an toàn sinh học kém. Để phòng chống dịch một cách thật sự hiệu quả, tránh tổn thất lớn cho người chăn nuôi, Chi cục Thú y Điện Biên khuyến cáo người dân cẩn trọng, không tái đàn ồ ạt trong giai đoạn dịch đang tái bùng phát và chỉ tái đàn khi thực sự đảm bảo các quy định về vệ sinh chuồng trại, con giống.

"Khó khăn lớn nhất hiện nay là trong lúc chỉ đạo tăng cường tái đàn để bù đắp nguồn cung thì cũng phải đối mặt với cái việc nguy cơ của dịch tả lợn châu Phi tái phát, bởi lẽ trên 95% là chăn nuôi nhỏ lẻ và áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh là cực kỳ khó khăn. Việc tái đàn hiện nay được chỉ đạo là phải cân nhắc, chắc chắn từng bước một và đặc biệt là phải thực hiện tốt cái vệ sinh chuồng trại thật kỹ trước khi đưa tái đàn vào và đặc biệt là khi nguồn cung con giống hiện nay đang rất thiếu", ông Đỗ Thái Mỹ cho biết.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại Điện Biên từ đầu tháng 4/2019 và đến đầu tháng 2/2020 mới được khống chế thành công. Dịch bệnh đã khiến trên 23.600 con lợn (khoảng 1.000 tấn) của hơn 5.600 hộ chăn nuôi bị mắc bệnh phải tiêu hủy, thiệt hại không nhỏ đối với phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương. Việc tái bùng phát dịch bệnh tại một số địa phương trong tỉnh, cộng thêm những khó khăn về khan hiếm lợn giống, tâm lý dè dặt tái đàn của người dân, ảnh hưởng của dịch Covid-19... đang là vấn đề “đau đầu” cho các cơ quan quản lý của tỉnh hiện nay./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dich-ta-lon-chau-phi-tai-phat-va-noi-lo-tai-dan-cua-nguoi-dan-dien-bien-1066056.vov