Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Lạng Sơn

Ngày 15/3, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT Đàm Xuân Thành đã tới xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình để kiểm tra thực địa công tác phòng chống dịch. Địa phương này là ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn.

Thành lập chốt kiểm dịch tại Lạng Sơn ảnh: HH

Thành lập chốt kiểm dịch tại Lạng Sơn ảnh: HH

Theo báo cáo, ngày 11/3, tại hộ gia đình ông Mã Ngọc Khăm ở xã Xuân Mãn có một số con lợn ốm, chết. Chính quyền, ngành chức năng lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Cùng với công việc thực hiện ngay tiêu hủy toàn bộ 11 con lợn (3 con bị chết) của gia đình ông Khăm, ngành thú y phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột toàn bộ khu vực có lợn ốm, chết.

Ông Đàm Xuân Thành đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm công bố dịch để qua đó mọi người, mọi nhà, mọi cấp ngành tại địa phương cùng chung sức phòng dịch. Đồng thời, địa phương cần nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng huyện, từng địa bàn cụ thể.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, ông Nguyễn Đặng Ân cho biết, ngành chức năng địa phương đã tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, ký cam kết với 2.000 hộ kinh doanh giết mổ, hộ chăn nuôi gia súc, tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu về loại dịch này. Toàn tỉnh đã thành lập 8 chốt, tổ kiểm soát dịch bệnh lưu động trên các tuyến đường giao thông chính.

Từ 11/3 đến nay, trên địa bàn huyện Lộc Bình đã không ghi nhận thêm trường hợp lợn mắc bệnh ốm, chết.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dich-ta-lon-chau-phi-xuat-hien-o-lang-son-1389220.tpo