Dịch tạm lắng nhưng không chủ quan, lơi lỏng

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 26-2, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được thực hiện quyết liệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, mặc dù dịch bệnh đã tạm lắng. Ý thức người dân được nâng cao, hàng quán đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng huyện Gia Lâm xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Giữ vững thành quả

Theo khảo sát tại địa bàn quận Hoàng Mai, dọc các tuyến phố Tam Trinh, Lĩnh Nam, Minh Khai (thuộc địa bàn phường Mai Động), không có hàng trà đá vỉa hè hoạt động, nhiều hàng bún, phở đã lắp vách ngăn che giọt bắn để bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Đáng chú ý, đã có sự chuyển biến tích cực tại một số địa điểm vi phạm đã được Báo Hànôịmới phản ánh. Cụ thể, tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, quán phở Tí Cồ (ở số nhà 76, phố Đặng Xuân Bảng) đã lắp vách ngăn phòng dịch Covid-19; không còn hàng trà đá ở ngõ 69 phố Đặng Xuân Bảng.

Tại quận Hai Bà Trưng, cơ bản các hàng trà đá, cà phê ở các phố: Trương Định, Đại La (phường Trương Định); Bạch Mai (phường Bạch Mai); Kim Ngưu, 8-3 (phường Quỳnh Mai) đã đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh. Các cửa hàng bán cà phê, quán vỉa hè trên địa bàn phường Lê Đại Hành hoặc trên các tuyến phố Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân... đã đóng cửa tạm ngừng kinh doanh sau khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương.

Tại quận Cầu Giấy, các cửa hàng trên những tuyến phố có nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống như Duy Tân, Đồng Bông... đều tuân thủ quy định đóng cửa để bảo đảm giãn cách, nhiều cửa hàng chuyển sang hình thức kinh doanh online hoặc chỉ bán mang về.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, vẫn còn những “hạt sạn”. Tại quận Hoàng Mai, trên phố Nguyễn Hữu Thọ, còn nhiều hàng rong bán dưới lòng đường; hàng trà đá ở ngõ 182 Tân Mai vẫn bán hàng; đầu ngõ 120 phố Tân Mai, nhiều người ngồi ở vỉa hè các quán trà, cà phê không đeo khẩu trang. Cũng tại quận Hoàng Mai, còn một hàng trà đá vỉa hè ở đầu ngõ A5 phố 8-3 (phường Quỳnh Mai) bán hàng, khách ngồi không đeo khẩu trang.

Hàng trà đá vỉa hè ở đầu ngõ A5 phố 8-3 bán hàng, khách ngồi không đeo khẩu trang.

Đầu ngõ 120 phố Tân Mai có nhiều người ngồi ở vỉa hè không đeo khẩu trang.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Mai Động (quận Hoàng Mai) Đặng Thị Thanh Bình, hằng ngày, lực lượng chức năng của phường đi tuần tra 2-3 lần để kịp thời nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng dịch, người dân đã tự giác hơn.

“Lực lượng chức năng phường đã xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang, mức xử phạt 2 triệu đồng. UBND phường sẽ xử lý vi phạm Báo Hànôịmới nêu”, bà Đặng Thị Thanh Bình cho biết.

Không chủ quan, lơi lỏng

Ngày 26-2, khảo sát tại huyện Mê Linh cho thấy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được thực hiện nghiêm túc. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, do trên địa bàn còn yếu tố dịch tễ nên các xã, thị trấn vẫn duy trì hoạt động phòng, chống dịch của 884 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng; 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán ăn vỉa hè, đình, chùa vẫn dừng hoạt động... Đến hôm nay, các lực lượng chức năng của huyện chưa phải xử lý trường hợp nào vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tương tự, sáng 26-2, quan sát trên địa bàn các xã, thị trấn: Tây Đằng, Đông Quang, Thái Hòa, Đồng Thái... của huyện Ba Vì, phóng viên Báo Hànôịmới nhận thấy, phần lớn người tham gia giao thông, mua bán hàng tại các chợ dân sinh đều đeo khẩu trang. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán cà phê... nghiêm túc thực hiện quy định đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh qua mạng.

Đình thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (huyện Ba Vì) treo biển tạm dừng mở cửa đón khách để phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng phòng Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ba Vì Hoàng Xuân Trường cho biết, huyện đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 31 xã, thị trấn. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch: Đóng cửa, thông báo dừng đón khách tại 394 di tích, cơ sở tôn giáo; dừng tổ chức 26 lễ hội trong tháng Giêng; dừng hoạt động kinh doanh 37 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 31 điểm kinh doanh dịch vụ internet và các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê...

Khảo sát thực tế tại địa bàn huyện Gia Lâm ngày 26-2 cho thấy, các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch tại các trung tâm thương mại, chợ dân sinh, nơi công cộng.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Hương Trà cho biết, lực lượng chức năng thị trấn đã nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang, mỗi trường hợp 1 triệu đồng và nhắc nhở hơn 10 trường hợp khác.

Nhiều hàng quán trên địa bàn xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) dừng kinh doanh để bảo đảm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quận Hai Bà Trưng có 1.162 tổ giám sát cộng đồng với 3.037 người tham gia, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tính đến 8h ngày 26-2, lực lượng chức năng đã xử phạt 26 trường hợp không đeo khẩu trang và vi phạm quy định phòng, chống dịch, tổng mức xử phạt 43 triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Thị Thu Hường, 59 cơ sở kinh doanh cà phê trên địa bàn đã tuân thủ quy định, đóng cửa từ ngày 16-2. Cho đến nay, UBND phường đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch với số tiền 7 triệu đồng; 55 tổ giám sát cộng đồng của phường với 116 người tham gia thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Sau nhiều ngày chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng và đã rà soát, xét nghiệm tất cả người đi về từ vùng có dịch, lãnh đạo thành phố đang giao các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị điều kiện để nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố cũng chỉ đạo ngành y tế; các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 để sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch khi có phát sinh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992175/dich-tam-lang-nhung-khong-chu-quan-loi-long