Dịch tay chân miệng tăng mạnh ở Đồng Nai

Từ đầu năm đến nay Đồng Nai ghi nhận hơn 4.700 trẻ bệnh tay chân miệng, tăng 150% so cùng kỳ năm ngoái, nhiều nhất ở Biên Hòa.

Thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay có sự gia tăng đột biến số ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm não... Trong đó bệnh tay chân miệng tăng đến 150% so với cùng kỳ năm ngoái. 8 tháng đầu năm toàn tỉnh có hơn 4.700 trẻ bệnh tay chân miệng, gần 2.000 bé phải nhập viện, nhiều nhất là ở thành phố Biên Hòa với khoảng 1.400 ca.

Đỉnh dịch bệnh tay chân miệng ở khu vực phía Nam thường từ tháng 3 đến 5 và vào mùa tựu trường từ tháng 8 đến 9. Các chuyên gia cho rằng có thể thời tiết năm nay nắng mưa thất thường làm tăng đột biến bệnh tay chân miệng và sớm hơn so với chu kỳ đỉnh dịch các năm trước. Dự đoán từ nay đến cuối năm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Để phòng dịch tay chân miệng mùa tựu trường, các trường mầm non cần vệ sinh, khử trùng phòng học và đồ chơi. Cách phòng bệnh đơn giản nhất là thường xuyên rửa sạch bàn tay của trẻ và người chăm sóc bằng nước, xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần đồ chơi, vật dụng, nơi sinh hoạt của trẻ.

Trẻ bị tay chân miệng nên nghỉ học từ 7 đến 10 ngày để tránh lây truyền cho các em khác. Cho bé ăn thực phẩm lỏng dễ tiêu, dùng thuốc giảm đau hạ sốt theo chỉ định. Không kiêng tắm mà phải giữ vệ sinh, tắm với xà phòng sát khuẩn và trong phòng kín gió.

Theo VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/dich-tay-chan-mieng-tang-manh-o-dong-nai.html