Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Diễn biến dịch bệnh ngày 12-3

Ngày 12-3, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong cho biết nước này đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm leo thang của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo báo cáo mới nhất của NHC, trong ngày 11-3 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 11 ca tử vong, gồm 10 ca tại tâm dịch – tỉnh Hồ Bắc - và 1 ca tại tỉnh Thiểm Tây. Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 15 ca mới mắc bệnh, giảm so với con số 24 ca trong ngày trước đó.

Cũng theo NHC, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 1.318 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trong ngày 11-3, nâng tổng số ca xuất viện tại đây lên thành 62.793 người.

Chuyên gia dịch tế hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo đại dịch COVID-19 toàn cầu có khả năng sẽ kết thúc trước tháng 6, nếu các nước chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát cần thiết.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là đại dịch có thể kiểm soát được nếu các quốc gia tăng cường các biện pháp ứng phó. Phát biểu trước các nhà ngoại giao ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 12-3, ông Ghebreyesus nhấn mạnh quyết định gọi một dịch bệnh là đại dịch không có nghĩa các quốc gia buông xuôi, từ bỏ cuộc chiến nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. WHO khẳng định đây là một đại dịch có thể kiểm soát được và kêu gọi mọi quốc gia cần tăng hơn nữa nỗ lực chống lại đại dịch này.

Mặc dù vậy, trên thực tế, số ca nhiễm và tử vong vẫn không ngừng tăng nhanh trên toàn cầu. Đến tối 12/3, tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã lên tới 129.641 ca và 4.749 ca tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày 12-3, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 114 ca lên 7.869 ca; số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 66 ca, trong khi số ca hồi phục là 333.

Đa số các ca nhiễm SARS-CoV-2 là ở các thành phố Daegu, Cheongdo và Gyeongsan. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm tại thủ đô Seoul gia tăng tới mức báo động khi có tới ít nhất 100 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến một tổng đài điện thoại ở Tây Nam thành phố. Theo thị trưởng Park Won-soon,đây là số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất ghi nhận tại khu vực thủ đô, nơi có 25 triệu người sinh sống.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Một khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, thống đốc các tỉnh, thành ở Nhật Bản có thể chỉ thị cho người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như hủy bỏ các sự kiện lớn. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng có thể yêu cầu các nhà sản xuất nhu yếu phẩm thiết yếu như dược phẩm và lương thực bán hàng hóa cho người dân. Ngoài ra, chính quyền có thể tạm thời sung công đất đai và các cơ sở của tư nhân để xây dựng cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân. Dự luật này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm và dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua trong phiên họp toàn thể vào ngày 13/3.

Tính đến chiều 12-3, Nhật Bản đã có 23 ca tử vong vì dịch COVID-19 và 1.337 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 696 người trên du thuyền Diamond Princess.

Điều đáng lo ngại là dịch COVID-19 đã bắt đầu lây lan ở nhiều nhà dưỡng lão ở Nhật Bản, khiến một số cơ sở phải ngừng hoạt động. Tính tới nay, Nhật Bản đã phát hiện các ổ dịch COVID-19 tại các nhà dưỡng lão ở 3 tỉnh Aichi, Hyogo và Chiba, trong đó chỉ riêng tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Nagoya, thủ phủ của tỉnh Aichi, đã phát hiện hơn 40 người nhiễm bệnh kể từ đầu tháng 3 tới nay, bao gồm cả nhân viên, khách hàng....

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ngừng hoạt động đi lại bằng đường không, đường biển và đường bộ nội địa đến và đi từ thủ đô Manila, cũng như các biện pháp cách ly cộng đồng, mà ông gọi là "phong tỏa" thủ đô để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tổng thống Duterte cũng cho phép thực thi một loạt biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm tụ tập đông người, đóng cửa các trường học 1 tháng và cách ly các cộng đồng phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cũng như ngừng hoạt động vào ra thủ đô Manila.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Y tế nước này thông báo ca tử vong thứ 2 do COVID-19 và thêm 16 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 49 người.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này đã kêu gọi hoãn mọi sự kiện tập trung đông người sau khi ghi nhận ít nhất 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến một sự kiện tôn giáo đã diễn ra 3 ngày tại thủ đô Kuala Lumpur có sự tham gia của khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều người nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia đã thông báo về 149 ca nhiễm SARS-CoV-2 và đang theo dõi 5.000 công dân tham dự sự kiện tôn giáo trên. Nước láng giềng Singapore hiện cũng đang điều tra và xác định các công dân có tham gia sự kiện này. Bộ Y tế Singapore cho biết tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên tới 178 trường hợp, trong đó có 81 ca vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Thống đốc thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Anies Baswedan cho biết chính quyền thành phố đã chuẩn bị kịch bản "tồi tệ nhất" với 6.000 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thủ đô.

Ông Anies cho biết Indonesia sẽ áp dụng mô hình phòng chống dịch bệnh lây lan được các nước như Singapore, Việt Nam và New Zealand triển khai, theo đó triển khai biện pháp phòng ngừa, cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu để có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thống đốc Jakarta cũng tuyên bố ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhanh chóng để bảo vệ công chúng mặc dù có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế. Báo cáo mới nhất của Chính phủ Indonesia ngày 11-3 cho thấy tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 34 người, trong đó có 1 ca tử vong.

Trong ngày 12-3, Bộ Y tế Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 75 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 429 ca.

Cùng với số tử vong trên, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Iran ghi nhận thêm 1.075 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên tới 10.075 trường hợp.

Hiện Iran đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để chống chọi với dịch COVID-19. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ngân hàng trung ương nước này đã kiến nghị được tiếp cận công cụ tài chính của IMF, đồng thời hối thúc ban lãnh đạo của thể chế tài chính này có hồi đáp "một cách trách nhiệm" đối với đề nghị của Tehran.

Dịch COVID-19 cũng đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu Âu và Mỹ với số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt tại nhiều nước. Áo và Ba Lan cũng đã ghi nhận các ca tử vong đầu tiên.

Số trường hợp nhiễm mới tại Italy - quốc gia tâm dịch ở châu Âu, tăng thêm hơn 2.300 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.462 ca. Số ca tử vong tăng 196 trường hợp lên mức 827 trường hợp.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Angelo Borrelli cho biết trong số 196 ca tử vong mới, độ tuổi 50-60 chiếm 2%, các trường hợp còn lại thuộc nhóm tuổi cao hơn, đồng thời khẳng định hơn 78% trường hợp tử vong đều có các bệnh lý trước đó.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo sẽ phân bổ thêm 25 tỷ euro (tương đương 28,3 tỷ USD) nhằm chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chính phủ Italy cũng tuyên bố cấm tất cả các hoạt động thương mại, trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm. Các biện pháp mới quy định bao gồm đóng cửa các cửa hàng, quán bar, nhà hàng; đóng cửa các hiệu cắt tóc và trung tâm làm đẹp, các dịch vụ căng tin, không đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1 mét. Các dịch vụ công cộng thiết yếu vẫn được đảm bảo, bao gồm vận tải, ngân hàng, bưu điện, tài chính, bảo hiểm... Các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông sản và các chuỗi cũng ứng được đảm bảo. Lĩnh vực công nghiệp có thể tiếp tục hoạt động sản xuất với điều kiện áp dụng các giao thức đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm, triển khai làm việc theo ca, nghỉ trước giờ, và đóng cửa các bộ phận không thiết yếu; thợ nước, thợ cơ khí, thợ thủ công, trạm xăng vẫn tiếp tục hoạt động và đây được coi là những dịch vụ thiết yếu.

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12-3 cho biết số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên 84 người, so với 47 ca tử vong được ghi nhận một ngày trước đó.

Bộ trên cho hay số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 2.968 người, tăng mạnh so với 2.140 ca hôm 11-3.

Theo thông báo tối 11-3 của Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran hiện nước này có 2.281 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 497 người trong vòng 24h qua. Trong số này có 105 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Số ca tử vong cũng đã tăng lên 48 người so với 33 ca ghi nhận tối hôm trước. Hiện Pháp vẫn ở giai đoạn 2 của dịch COVID-19 vì chưa lây lan ra cả cả nước.

Tại quốc gia láng giềng Bỉ, số ca ca mắc COVID-19 đã lên tới 399 (tăng 85 trường hợp so với ngày hôm trước) và đã có 3 người tử vong. Đến nay, Bỉ đã xét nghiệm được 4.000 mẫu bệnh phẩm trên toàn lãnh thổ. Theo người phát ngôn Chính phủ liên bang Bỉ Emmanuel André (Em-ma-nu-en An-đrê), số người mắc COVID-19 tại nước này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và lên đến đỉnh dịch. Hiện tại, các bệnh viện của Bỉ đang tiếp nhận ngày càng nhiều ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới, báo hiệu có thể đang ở thời điểm đầu dịch.

Tại Thụy Điển, thông báo mới nhất từ chính phủ nước này cho biết số ca mắc COVID-19 đã lên tới 635 người, tăng 135 người chỉ trong một ngày. Chính phủ Thụy Điển đã ra lệnh cấm toàn bộ các hoạt động có từ 500 người tham gia trở lên. Ai vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù 6 tháng. Ngoài ra, Chính phủ Thụy Điển còn quyết định "bơm" thêm 1 tỷ SEK (100 triệu USD) vào hệ thống chăm sóc sức khỏe để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nguy hiểm tại châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đình chỉ mọi sự đi lại tới các nước châu Âu, ngoại trừ Anh, trong vòng 30 ngày. Quyết định này vấp phải sự phản đối từ phía Liên minh châu Âu (EU). Ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (U-du-la Phon đơ Lây-en) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (Sác-lơ Mi-sen) cùng tuyên bố EU phản đối quyết định của Mỹ đơn phương áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước châu Âu. EU không chấp nhận việc Mỹ đưa ra quyết định siết chặt lệnh cấm đi lại một cách đơn phương và không qua tham vấn. Theo tuyên bố, EU sẽ có các biện pháp "mạnh" để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Bản thân Mỹ cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh với 291 trường hợp, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên 987 người tại gần 40 bang, trong đó có 29 người đã tử vong. Trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 11/3, Giám đốc Viện Dịch bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng của Mỹ Anthony Fauci cho biết dịch COVID-19 có thể nguy hiểm gấp 10 lần so với bệnh cúm mùa.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng nhận định sẽ có thêm hàng nghìn ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại Mỹ trong thời gian tới, đồng thời khẳng định dịch bệnh này gây nhiều ca tử vong hơn dịch cúm.

Các nhà khoa học của Đại học Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng tốc độ lan truyền của SARS-CoV-2 phụ thuộc vào mùa và nhiệt độ./.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid-19-dien-bien-dich-benh-ngay-12-3-612160