Dịch vụ ăn, uống tại Hải Dương chỉ được bán mang về từ 18/3

Ngày mai, Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch sang Chỉ thị 19. Tuy nhiên, địa phương chưa cho các dịch vụ ăn uống nhận khách tại chỗ.

Chiều nay (17/3), UBND tỉnh Hải Dương thống nhất về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chuyển trạng thái mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 18 đến 31/3, toàn tỉnh thực hiện công tác phòng chồng dịch theo Chỉ thị số 19.

Hải Dương yêu cầu người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các giải thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa …có số lượng tham gia trên 30 người tại nơi công cộng, Hải Dương cũng chưa cho tổ chức.

Thành phố Hải Dương chiều nay tiếp tục phong tỏa khu vực có ca nhiễm mới

Thành phố Hải Dương chiều nay tiếp tục phong tỏa khu vực có ca nhiễm mới

Tỉnh cũng yêu cầu tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, mát xa, karaoke, quán bar, vũ trường, quán game, rạp chiếu phim...

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Riêng nhà hàng, quán ăn, quán cà phê không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Hôm nay, Hải Dương ghi nhận 2 ca nhiễm. Các ca này đã được cách ly.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ngay-mai-dich-vu-an-uong-tai-hai-duong-chi-duoc-ban-mang-ve-720376.html