Dịch vụ cho thuê ghế nhựa, bán áo mưa 'được mùa' trong lễ hội đua thuyền Hồ Tây

Dịch vụ cho thuê ghế nhựa, bán áo mưa, bán đồ ăn uống... nở rộ ăn theo lễ hội đua thuyền trên hồ Tây ngày 24/2.

Mặc mưa phùn rét mướt, người dân Thủ đô vẫn nô nức kéo nhau đến Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 để thưởng thức các màn tranh tài và cổ vũ cho các vận động viên. Cùng với đó, nhiều dịch vụ ăn theo nở rộ.

Trời mưa dày hạt nên nhu cầu mua áo mưa tăng cao. Chớp thời cơ, một số tiểu thương thổi giá áo mưa lên gấp 2, gấp 3 lần để kiếm lời. Bác Thanh Trúc (Ba Đình, Hà Nội) bức xúc: "Bình thường cái áo mưa giấy đắt lắm cũng chỉ 10 nghìn đồng thế mà tôi vừa phải mua với giá 20 nghìn đồng. Thậm chí tôi vừa hỏi chỗ kia họ hét giá 25 nghìn/cái. Biết là đắt nhưng vẫn phải rút tiền vì không mua thì ướt hết".

Anh Trung (34 tuổi) đưa 2 con đến xem đua thuyền cho biết, do sự kiện kéo dài 5 tiếng đồng hồ từ từ 10h đến 15h ngày 24/2 nên anh phải thuê ghế nhựa cho hai con ngồi để theo dõi trọn vẹn các trận đua. "Hai đứa kêu mỏi chân nên tôi phải thuê ghế cho chúng ngồi. Phí thuê hai chiếc ghế nhựa là 15 nghìn đồng. Nhưng tôi phải đặt cọc lại 50 nghìn đồng đến khi trả ghế mới được nhận lại 35 nghìn đồng".

Bác Bình (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Chân yếu nên tôi không đứng lâu được. Hỏi thuê ghế họ nói 10 nghìn đồng/chiếc nên tôi chỉ thuê một cái, hai ông cháu ngồi chung".

Một quán nước tranh thủ cho thuê ghế nhựa.

Bò bía, kẹo bông đắt khách đặc biệt là các em nhỏ

Bánh dầy giò, cơm nắm phục vụ tận nơi cho khách tham quan

Mạnh Long

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dich-vu-cho-thue-ghe-nhua-ban-ao-mua-duoc-mua-trong-le-hoi-dua-thuyen-ho-tay-227788.htm