Dịch vụ nấu ăn 'chui' khiến người ăn cưới la liệt nhập viện

Ông Huỳnh Hải Nam, Trưởng Phòng Y tế TP Bảo Lộc cho biết, cơ sở nấu ăn Hoàng Vy không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện về vệ sinh ATTP.

Chiều ngày 13-5, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, vẫn còn 41 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thực phẩm từ tiệc cưới của một gia đình trên địa bàn thị trấn Di Linh, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Chiều cùng ngày, có 93 người sau khi sức khỏe tiến triển tốt, Trung tâm y tế huyện Di Linh đã cho xuất viện.

Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiệc cưới

Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiệc cưới

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đầu tiên nhập viện lúc 19h ngày 12-5 với triệu chứng đau bụng dữ dội từng cơn, kèm theo nôn ói, đi cầu phân nước nhiều lần. Tiếp đó, Trung tâm y tế huyện Di Linh liên tục tiếp nhận các trường hợp có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Đến 23h khuya, cơ sở ý tế này đã tiếp nhận 129 người nhập viện cấp cứu. Trong đó, trẻ em dưới 16 tuổi là 93 người, dưới 1 tuổi là 27 người.

Sáng ngày 13-5, có thêm 5 bệnh nhân tiếp tục nhập viện điều trị với những biểu hiện của người ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tất cả những người này trước đó đều ăn các loại thực phẩm tại tiệc cưới của gia đình bà Ka Dái, tổ dân phố Di Linh Thượng, thị trấn Di Linh. Cơ sở cung cấp, chế biến thực phẩm cho tiệc cưới này là dịch vụ nấu ăn Hoàng Vy, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Cơ sở nấu ăn cho đám cưới này không được cấp phép

Ông Huỳnh Hải Nam, Trưởng Phòng Y tế TP Bảo Lộc cho biết, cơ sở nấu ăn Hoàng Vy không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện về vệ sinh ATTP. Trước đây, cơ sở này đã bị các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đình chỉ hoạt động.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở này không tổ chức nấu nướng, chế biến thực phẩm tại nhà mà chuyển sang hoạt động lưu động, mua thực phẩm về chế biến tại nơi tổ chức ăn uống, nhiều nhất là địa bàn huyện Di Linh.

Ngày 13-5, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở này thì không phát hiện được mẫu thực phẩm gì tại nhà.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dich-vu-nau-an-chui-khien-nguoi-an-cuoi-la-liet-nhap-vien-544906/