Dịch vụ ông già Noel vào mùa 'hốt bạc'

Dịch vụ 'Ông già Noel' tặng quà cho trẻ nhỏ bước vào mùa kinh doanh sôi động.

Video: Theo chân ông già Noel tặng quà Giáng sinh

Từ ngày 20/12, anh Nguyễn Phi Dũng (35 tuổi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bận rộn với dịch vụ đóng giả làm ông già Noel.

Đúng 18h, anh Phi Dũng “biến” thành ông già Noel, cho các hộp quà vào túi và chuẩn bị lên đường. Công việc này có thể giúp anh bỏ túi 700.000 – 1.000.000 đồng mỗi đêm.

Anh Phi Dũng cho biết, những gói quà này thường được phụ huynh chuẩn bị trước để tặng con, cháu.

"Nếu trong khu vực thành phố thì mỗi lần tặng quà có giá 30.000-50.000 đồng, còn xa hơn thì sẽ tính thêm 5.000-10.000 đồng/km. Đặc biệt, những khách hàng ở các huyện xa thì mỗi lần tặng quà có giá 200.000 đồng", anh Phi Dũng nói.

Là chủ của một cửa hàng đồ chơi trẻ em tại TP Hà Tĩnh, anh Nguyễn Xuân Dũng (34 tuổi) năm nay mở thêm dịch vụ làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ và những người đặt hàng. Nhờ đó lượng hàng bán ra của cửa hàng đồ chơi trong dịp này cũng tăng cao.

“Công việc đóng giả làm ông già Noel tuy dễ nhưng cũng cần phải cẩn trọng, tỉ mỉ tránh việc trao nhầm quà cho khách hay giao quà không đúng hẹn.

Nếu mọi người mua đồ chơi ở cửa hàng thì sẽ được miễn phí quãng đường di chuyển, còn xa hơn thì sẽ tính thêm phí”, anh Xuân Dũng cho hay.

Theo anh Xuân Dũng, ngoài việc tặng quà đúng địa chỉ, ông già Noel cũng phải hỏi thăm gia đình, khuyên trẻ phải chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Mỗi lần tặng quà anh Dũng mất khoảng 5 phút để gửi những lời chúc mừng Giáng sinh ngọt ngào và tặng quà cho các em nhỏ.

Chiếc máy thay thế cho “xe tuần lộc” chở ông già Noel đi tặng quà cho trẻ em.

Để tránh nhầm lẫn, mỗi hộp quà đều được ghi địa chỉ, tên của người nhận.

Hộp quà đơn giản là những mô hình siêu nhân, búp bê, gấu bông… nhưng các em nhỏ đều rất vui khi nhận chúng từ ông già Noel.

Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được gặp ông già Noel ngoài đời thực.

Sau khi tặng quà, ông già Noel sẽ chụp ảnh với các bé để lưu lại kỷ niệm cho gia đình.

Những ngày cao điểm, ông già Noel có thể “ship” tới 50 “đơn hàng”.

Sau khi đóng giả ông già Noel tặng quà cho các em nhỏ, anh Phi Dũng trở về với công việc thường ngày của mình. “Đóng giả làm ông già Noel đi tặng quà không chỉ mang lại thu nhập cho cá nhân tôi mà còn đưa niềm vui tới cho các em nhỏ nên dù chạy xe quãng đường dài, mệt mỏi tôi vẫn thoải mái, hứng thú với nghề mỗi năm mới có một lần”, anh Phi Dũng chia sẻ thêm.

TRỌNG TÙNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dich-vu-ong-gia-noel-vao-mua-hot-bac-ar722447.html