Dịch vụ tắm khoáng nóng tăng vọt trong mùa đông

Những ngày gần đây, các khu nghỉ dưỡng phía Bắc gần như kín chỗ vào dịp cuối tuần, đón khách đến trải nghiệm tắm khoáng nóng.

Ở phía Bắc Việt Nam, nguồn nước khoáng nóng xuất hiện tại nhiều địa phương như Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ. Những nơi này đều có thể di chuyển từ Hà Nội khoảng 2 giờ đồng hồ bằng ô tô nên có đông du khách vào mỗi cuối tuần trong mùa lạnh.

Theo ghi nhận thực tế của Mekong ASEAN tại một số điểm khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhiều xe limousine 16 chỗ liên tục chở khách tới để trải nghiệm.

"Vào cuối tuần, chúng tôi luôn đạt công suất phòng 100%. Chỉ từ sáng sớm đến trưa, có khoảng 10 đoàn cùng nhiều khách lẻ tới trải nghiệm. Do trời lạnh nên nhu cầu tắm khoáng nóng, ngâm thuốc để tốt cho xương khớp, tim mạch tăng cao", nhân viên tại một resort khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy thông tin.

Dòng xe limousine 'nối đuôi nhau' tới các điểm bể bơi khoáng nóng. Ảnh: Lê An.

Đại diện bể bơi khoáng nóng tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) thì chia sẻ rằng, hầu hết du khách đều đặt lịch kín chỗ vào thứ Bảy, Chủ nhật ngay từ đầu tuần. Nhằm giúp nhiều du khách có cơ hội trải nghiệm hơn, địa điểm này giới hạn thời gian trải nghiệm tắm khoáng nóng trong vòng 60 phút/người.

Suối khoáng nóng được ví như món quà của thiên nhiên ban cho con người, hình thành từ cấu tạo mỏ địa chất. Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, loại nước này có nhiệt độ nằm trong khoảng 37 – 53 độ C, chứa nhiều chất khoáng tốt cho cơ thể con người bao gồm Natri, Canxi, Magie và đặc biệt là chất Radon có tác dụng phục hồi sức khỏe và chữa bệnh.

Bảng kiểm nghiệm nước khoáng nóng do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp. Ảnh: Lê An.

Với công dụng trị liệu nên dòng người đổ về các điểm cung cấp dịch vụ đông đảo. Nhiều du khách thể hiện cảm giác thích thú khi trải nghiệm suối khoáng nóng.

Trao đổi với Mekong ASEAN, anh Cường (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Cứ 2 tuần một lần, tôi sẽ đưa cả gia đình đi tắm khoáng nóng. Vào mùa lạnh này, đưa các con ra công viên để vui chơi cũng sợ bị cảm lạnh. Vì vậy, tôi cảm thấy an tâm khi sử dụng khoáng nóng vì bể bơi ở đây không có chất tẩy, tốt cho trẻ con".

Chị Hồng (trú tại quận Đống Đa) chia sẻ: "Lần đầu tiên trải nghiệm tắm khoáng, tôi thấy bất ngờ vì có cảm giác toàn thân như bị kiến đốt. Về sau tìm hiểu mới biết đây là quá trình lỗ chân lông nở ra để trao đổi các chất khoáng. Và từ đó, hoạt động này trở thành thói quen sinh hoạt của tôi, đặc biệt là vào mùa lạnh như hiện nay".

Phần lớn du khách trải nghiệm ở đây đều đồng tình rằng sau khi sử dụng dịch vụ kể trên, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn hơn, đặc biệt là đối với những người bị bệnh xương khớp như bác Long, hiện đang làm việc tại quận Long Biên, Hà Nội.

"Vào mỗi mùa lạnh, hai đầu gối của tôi của tôi rất đau nhức. Nhưng từ khi biết đến nguồn khoáng tự nhiên, tôi thử trải nghiệm đều đặn 2 lần/tuần và cơn đau nhức cũng giảm đi 1 chút, với tôi như thế là tốt lắm rồi", bác Long nói.

Hoạt động tắm khoáng nóng được yêu thích vì có giá thành phải chăng.

Hoạt động tắm suối nước nóng trở nên thu hút du khách bởi có giá thành phải chăng. Theo tìm hiểu, chi phí trải nghiệm dịch vụ này chỉ khoảng 80.000 đồng/người, rẻ hơn các bể bơi bốn mùa trong trung tâm thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, nhiều điểm cung cấp dịch vụ trên cũng lưu ý du khách rằng, những người sử dụng chất kích thích, bị suy tim, gan, thận nặng, viêm khớp cấp tính, có vết thương lở loét, cùng một số bệnh lý khác tuyệt đối không được trải nghiệm hoạt động này. Đồng thời, thời gian tắm chỉ tối đa 35 phút để không bị phản tác dụng.

Lê An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dich-vu-tam-khoang-nong-tang-vot-trong-mua-dong-post32251.html