Dịch vụ xe kéo vượt lũ 'lên ngôi', người dân bỏ tiền túi di chuyển

Thủy điện đồng loạt xả lũ, khiến hạ lưu hệ thống khu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), nước đang lên nhanh khiến nhiều khu vực bị chia cắt, nhiều nơi phải mang xe kéo, ghe ra làm 'dịch vụ' chở người, phương tiện…qua đường.

Dịch vụ xe kéo lên ngôi mùa lũ

Do mưa lớn kéo dài cùng với đó các thủy điện trên thượng nguồn đồng loạt xả lũ khiến nhiều khu vực ở hạ du bị ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt.

[VIDEO] Dịch vụ xe kéo “lên ngôi” ở vùng rốn lũ Quảng Nam

Qua sông bằng xe kéo và ghe

Ghi nhận vào chiều 20.11, tuyến đường ĐT 609, ở khu vực cầu Ba Khe nối xã Đại Đồng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) với các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh (H.Đại Lộc), bị ngập sâu, kéo dài hàng chục mét, khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị ách tắc và gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm vẫn liều mình qua vùng nước ngập sâu

Mực nước tại đoạn đường ĐT 609, ngập sâu từ 50 - 80 cm, nhiều phương tiện đang phải chờ từng chuyến xe bò vận chuyển qua, nhiều người cố tình đi qua khiến cho xe bị ngập úng và chết máy.

Dầm mình dưới nước chở khách và phương tiện qua khu vực bị nước ngập sâu

Trước tình thế bất khả kháng này, nhiều người dân đã “sáng tạo”, khi mang xe bò ra làm “dịch vụ” chở người, chở xe…qua đường để đáp ứng nhu cầu “qua sông”, trên tuyến đường ĐT 609 của khách. Mỗi lượt vận chuyển, chủ “dịch vụ” thu 20.000 đồng/người.

Với giá cả “đắt đỏ”, như vậy nhưng theo ghi nhận có rất đông người dân tập trung hai bên đường để chờ được qua đoạn đường bị ngập lụt bằng phương tiện xe kéo này.

Mỗi lượt vận chuyển, chủ “dịch vụ” thu 20.000 đồng/người.

Không chỉ vùng rốn lũ H.Đại Lộc bị ngập cục bộ nhiều nơi mà tại H.Nông Sơn (Quảng Nam) mưa lũ cũng đã khiến nhiều thấp trũng bị ngập, hiện có 4 xã đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Nhiều người dân chấp nhận chờ để được thuê dịch vụ

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban chỉ huy PCTT-TTCN H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết do mưa lớn kéo dài trên địa bàn nên chiều ngày 19.11, hơn 500 hộ dân ở các xã như Trà Đông, Trà Bui, Trà Dương, Trà Giác, TT.Trà My…(H.Bắc Trà My), nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi cao đã được chính quyền di dời đến nơi an toàn.

Nhiều người cố tình đi qua khiến cho xe bị ngập úng và chết máy.

Theo số liệu, lúc 15 giờ ngày 20.11, có 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam đang xả lũ xuống sông Vu Gia và Thu Bồn. Cụ thể, thủy điện A Vương xả với lưu lượng 107 m3/s; thủy điện Sông Bung 4 xả với lưu lượng 160 m3/s; thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng gần 130 m3/s và thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng gần 300 m3/s.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/dich-vu-xe-keo-vuot-lu-len-ngoi-nguoi-dan-bo-tien-tui-di-chuyen-901937.html