Diego Maradona mất hết sụn đầu gối, sẽ phải dùng chân giả

Đó là lời khẳng định từ bác sĩ riêng của 'cậu bé vàng', ông German Ochoa sau đoạn video ghi lại cảnh Maradona đi lại khó nhọc khi đang huấn luyện CLB Mexico, Dorados de Sinaloa.

Trong đoạn clip mới được công bố, Diego Maradona di chuyển những bước rất khó nhọc dù ông không hề gặp phải sự cố gãy chân hay chấn thương nào trước đó.

Bác sĩ Ochoa khẳng định sụn ở hai đầu gối của huyền thoại người Argentina đều không còn và để di chuyển trong tương lai, Maradona sẽ phải sử dụng không chỉ một mà tới tận hai chiếc chân giả.

Diego Maradona trên cương vị HLV trưởng CLB Dorados tại giải hạng Nhì Mexico. Ảnh: Getty Images.

ông Ochoa tiết lộ: "Tôi biết Diego từ năm 2004 khi phẫu thuật đầu gối chân phải cho anh ấy, chỉ 27 ngày sau khi Diego từ giã bóng đá tại sân Bombonera (sân nhà của Boca Juniors). Vào tháng 6, trước khi World Cup 2018 diễn ra, chúng tôi đã thực hiện vài cuộc kiểm tra để quyết định xem việc anh ấy có thể đảm đương công việc tại Nga hay không".

Diego Maradona bị viêm xương khớp nặng ở hai đầu gối và không còn sụn, xương cọ xát với nhau. Đó là vấn đề nghiêm trọng vì nó rất đau đớn do viêm kèm theo hậu quả là khó di chuyển.

"Giải pháp là phẫu thuật tháo khớp để sử dụng chân giả. Chuyện này không tệ đến mức Diego không thể đi lại được. Song sự tiến bộ của y tế cho phép chúng ta có nhiều giải pháp cho trường hợp này và phẫu thuật lắp chân giả là giải pháp thận trọng và thông minh hơn cả", ông Ochoa nói.

Trong quá khứ, Maradona từng gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Ông sử dụng cocaine trong thời gian rất dài. Năm 2005, "Cậu bé vàng" còn trải qua khoảnh khắp tập tử nhất sinh khi phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật sau khi phát phì, nặng tới 130kg. Năm 2007, Maradona thêm một lần phải nhập viện vì chứng nghiện rượu.

Bác sĩ Ocha (ngoài cùng bên tría) cùng Maradona. Ảnh: Instagram.

Diego Maradona hiện là HLV trưởng CLB Dorados de Sinaloa tại giải hạng Nhì Mexico. Trận ra mắt CLB mới của Maradona diễn ra tốt đẹp khi Dorados đánh bại Cafetaleros de Tapachula với tỷ số 4-1. Tính đến lúc này, Maradona đã dẫn dắt Dorados chơi 5 trận đạt thành tích thắng 3, thua 2, ghi được 8 bàn, để thủng lưới 4 bàn.

Mới đây, Maradona tạo ra lùm xùm khi tấn công cậu học trò cũ Lionel Messi. "Cậu bé vàng" cho rằng Messi là một cầu thủ xuất sắc tại Barca, nhưng là thủ lĩnh tồi khi khoác áo ĐT Argentina. Ông cũng tiết lộ chuyện Messi trước mỗi trận đấu "đi vệ sinh 20 lần" và cho rằng điều đó ngăn cản El Pulga trở thành thủ lĩnh của đội tuyển áo sọc trắng xanh.

Sau những cáo buộc này của Maradona, người nhà Messi lên tiếng chỉ trích ông: “Chỉ người ngu dốt mới nghi ngờ Leo. Thật đáng buồn là một người tự vỗ ngực là thủ lĩnh như Diego Maradona lại nói xấu cầu thủ đang là số 1 ở Argentina và có thể vẫn sẽ là số 1 trong thời gian dài nữa"

"Maradona nói năng thiếu suy nghĩ vào lúc mà lẽ ra ông ta nên giúp tái thiết đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nếu ông ấy yêu đội tuyển như ông ấy nói”, người anh em họ của Leo là Maxi Biancucchi phản pháo.

Maradona không thể đi lại bình thường Trong buổi tập tại CLB Dorados, những máy quay đã ghi lại được cảnh Maradona chỉ có thể đi lại với những bước chân khó nhọc.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diego-maradona-mat-het-sun-dau-goi-se-phai-dung-chan-gia-post885856.html