Điểm ăn chơi 'ngon, bổ, rẻ' gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9

Nếu đã quá nhàm chán với sự ồn ào của thành phố, bạn có thể tìm đến những điểm du lịch ngoại thành để đổi gió dịp nghỉ lễ 2/9.

Vườn quốc gia Ba Vì có thể coi là một điểm du lịch lý tưởng dịp nghỉ lễ 2/9 cho những ai muốn khám phá. Không chịu nhiều ảnh hưởng của bàn tay con người, núi Ba Vì cần đi qua những cung đường đèo núi dốc và quanh co. Ảnh: VamVo.

Nếu đi theo nhóm, bạn có thể cắm trại, đốt lửa trại mang đến nhiều cảm xúc thú vị. Vườn quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km nên đi lại rất thuận tiện, có thể đi bằng xe khách, xe buýt, xe máy hoặc ô tô riêng. Vé người lớn 40.000 đồng/người, sinh viên, trẻ nhỏ: 20.000 đồng/người. Vé gửi ô tô từ 20.000 - 30.000 đồng/xe, vé gửi xe máy 5.000 đồng/xe. Ảnh: ASM Travel.

Nằm cách Hà Nội 40km theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, núi Hàm Lợn thuộc dãy Độc Tôn, Sóc Sơn là địa điểm khá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Đỉnh núi hoang sơ cao 426m là địa điểm thích hợp dân thích leo trèo. Ảnh: Wiki-travel.

Trên đỉnh núi còn có bãi đất rộng nhiều cây xanh và khá bằng phẳng, có thể cắm trại và nướng đồ ăn. Bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn vì dịch vụ ăn uống tại đây chưa đầy đủ. Dịch vụ ở Hàm Lợn khá rẻ, nếu đi theo đoàn 4 người trở lên, chi phí cũng khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: Dulichhamlon.

Nằm trên các xã Thượng Lâm, Tuy Lai, Hồng Sơn của huyện Mỹ Đức, Hồ Quan Sơn đẹp bởi sự kết hợp hài hòa giữa cây và núi. Không khí ở hồ mát mẻ, có nắng nhưng không hề gay gắt. Vé thắng cảnh, mua vé đò là 100.000 đồng/4 người/thuyền. Ảnh: Hotelvietnam.

Tam Đảo được thiên nhiên ban tặng một khung cảnh thơ mộng, huyền ảo. Đến đây, du khách có thể men theo dòng suối nước róc rách trong vắt đến với những điểm nổi tiếng như bãi đá Liền, Chòi Ông Nhất, thác Bạc, suối Bạc…Ảnh: Didauchoigi.

Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) với hệ động vật phong phú là điểm nghỉ dưỡng thú vị trong ngày nghỉ 2/9 cho những bạn thích du lịch sinh thái. Trên hồ có các dịch vụ du lịch: bơi thuyền, đạp nước, đi thuyền qua bên đảo giữa hồ. Ảnh: Flamingo Dai Lai Resort.

Ở đây không thu vé cổng nên khi sử dụng dịch vụ nào thì vé dịch vụ đó. Tàu sang Đảo Ngọc: 50.000 đồng/vé, trên đảo có thu vé tham quan: 50.000 đồng/người. Ảnh: Blogspot.

Điểm thú vị nhất của làng gốm Bát Tràng là được trực tiếp tham quan các nghệ nhân làm ra sản phẩm gốm sứ vô cùng phong phú. Đặc biệt, du khách được tự tay nặn ra những sản phẩm yêu thích chỉ với chi phí 10.000 – 20.000 đồng/sản phẩm. Ảnh: Hanoi.

Chỉ khoảng 40-50 phút chạy xe, bạn có thể đặt chân tới Khoang Xanh Suối Tiên và thoát hẳn khỏi ồn ào, xô bồ của cuộc sống thành thị để trở về với thiên nhiên. Tại đây có những dòng suối thác đẹp tuyệt vời, nước trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy. Ảnh: Giavedulich.

Giá vé dành cho trẻ em dưới 1,2m: 100.000 đồng (trên 1,2m tính như vé người lớn) và giá vé dành cho người lớn: 150.000 đồng/người. Ảnh: Tipdulich.

Đồng Mô là một khu du lịch thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và một phần huyện Ba Vì với bãi cỏ rộng, hồ nước thoáng mát, thích hợp để cắm trại qua đêm hoặc tổ chức hoạt động dã ngoại trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: VTC.

Cách trung tâm Hà Nội 40km về phía Tây, bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô mất khoảng một giờ đồng hồ lái xe. Chi phí thuê lều trại không quá đắt giá chỉ từ 400.000 - 600.000 đồng/6 người. Giá thuê bếp than hoa để tổ chức tiệc nướng ngoài trời từ 150.000 – 250.000 đồng/bếp. Ảnh: VTC.

Chi phí cho bữa ăn trong nhà hàng ở Đồng Mô khá phải chăng, dao động từ 70.000 -120.000 đồng/người. Chi phí cho bữa ăn trong nhà hàng ở Đồng Mô cũng khá phải chăng, dao động từ 70.000 - 120.000 đồng/người. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm trượt cỏ tại Asian Resort với giá khoảng 400.000 đồng/giờ. Ảnh: VTC.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/diem-an-choi-ngon-bo-re-gan-ha-noi-dip-nghi-le-29-760560.html