Điểm báo: Bất an đồ ăn vặt ngoài cổng trường

Sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt để bảo vệ sức khỏe người dân; Bất an đồ ăn vặt ngoài cổng trường; Cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử; Khó xử lý việc nợ lương, bảo hiểm ở doanh nghiệp có chủ người nước ngoài; ... là những tin tức đáng chú ý trên mặt báo sáng 3/12.

SỬA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN

Mặc dù mặt hàng thuốc lá, bia và rượu đã được tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình từ năm 2016-2019, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu giảm sử dụng sản phẩm này, như các chủ trương đã đề ra. Tình hình sử dụng thuốc lá, rượu, bia ở Việt Nam vẫn ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng này để giảm sử dụng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
+ Định hướng sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sẽ tập trung vào một số chính sách, gồm: Chính sách mở rộng cơ sở tính thuế, trong đó bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB và áp dụng thuế suất phù hợp. Chính sách điều chỉnh mức thuế suất thuế TTĐB đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe, một số mặt hàng nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Chính sách sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại luật để đảm bảo cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo chính sách minh bạch và đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan... Việc sửa đổi mức thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia vừa khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật thuế TTĐB trước đây, vừa đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta trong Hiệp định gia nhập WTO. Việc tăng thuế TTĐB đối với rượu, bia để hạn chế tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

BẤT AN ĐỒ ĂN VẶT NGOÀI CỔNG TRƯỜNG

Những ngày qua, một số học sinh tại Hà Nội, Quảng Ninh... bị ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo mua tại các hàng quán bán ở cổng trường học. Một lần nữa vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học lại canh cánh một nỗi lo.

Tại các thành phố lớn, trẻ em thường được bố mẹ cho tiền ăn sáng, nên việc trẻ mua gói xôi, xiên thịt nướng, xúc xích...ăn tại chỗ hoặc mang vào ăn ở sân trường, trong lớp là những hình ảnh quen thuộc. Dù nhiều trường thường xuyên quán triệt với các giáo viên chủ nhiệm về việc nhắc phụ huynh - học sinh cảnh giác, cẩn trọng với thực phẩm đường phố, thức ăn bán ngoài cổng trường. Tuy nhiên, việc nhiều gia đình cho con tiền ăn quà vặt cũng khiến cho thói quen của học sinh khó thay đổi. Để đảm bảo sức khỏe học sinh, các chuyên gia khuyến cáo mỗi gia đình nên chú ý cho trẻ em ăn đầy đủ ở nhà; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để quan tâm tới việc đảm bảo an toàn thực phẩm học đường cho học sinh. Đằng sau sự hấp dẫn của những món ăn đường phố là nguy cơ về mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu, đòi hỏi công tác quản lý, kiểm soát cần được đặc biệt quan tâm.

CẦN HÓA GIẢI MỐI NGHI NGẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương mại điện tử cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến như chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng hay khó kiểm định chất lượng hàng hóa…

Trong 10 năm qua, mặc dù thị trường TMĐT Việt Nam đã phát triển rất nhanh về lượng, nhưng lý do lớn nhất khiến người tiêu dùng quan ngại khi mua hàng trực tuyến vẫn là “Chất lượng kém so với quảng cáo”, “Không tin tưởng đơn vị bán hàng”, “Khó kiểm định chất lượng hàng hóa”... Để từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức trong TMĐT, Nhà nước và DN cùng đề xuất các các giải pháp ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy hệ sinh thái phát triển TMĐT, bảo vệ người tiêu dùng và các chủ thể tham gia giao dịch trực tuyến. Từ sự tham gia đồng lòng này các sàn TMĐT, DN sản xuất sẽ có sự cộng hưởng để tạo ra hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời cùng nhau triển khai nhiều giải pháp cam kết về chất lượng hàng hóa để mang lại trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng.

Tại các doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài, việc xử lý vấn đề nợ lương, bảo hiểm xã hội gặp rất nhiều khó khăn và khó thu hồi. Bởi đất đai, nhà xưởng đều đi thuê, chủ về nước không quay trở lại...

Ở thời điểm hiện nay, vấn đề quan trọng, căng thẳng nhất với công nhân lao động chính là tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đang có chiều hướng tăng. Cùng với đó Tình trạng lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhóm này. Đây là vấn đề an sinh xã hội rất lớn khi hàng trăm nghìn người về hưu không biết sẽ sống như thế nào. Theo đó, cần đề xuất chính sách nhằm tạo khung pháp lý cần thiết để giải quyết tình trạng lao động bị nợ bảo hiểm xã hội không có khả năng thu hồi, cũng như các tình huống có thể phát sinh trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/diem-bao-bat-an-do-an-vat-ngoai-cong-truong-201007.htm