Điểm báo ngày 21/6/2017: Bấm nút đưa hàng trăm ngàn tỷ đồng trở lại nền kinh tế

Những nội dung chính: Ngắn ngọn và hiệu quả; Kê thuốc "đặc trị" lãng phí đất; Có công bằng với tất cả mọi người?...

- Tờ Đại biểu nhân dân "Ngắn ngọn và hiệu quả".

Sáng nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc, ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả là nhận định chung của nhiều đại biểu. Đại biểu Nguyễn Thanh Phương cảm nhận "Quốc hội đã thể hiện rõ sự quyết liệt, những dự án luật chất lượng chưa ổn Quốc hội sẵn sàng dừng lại chưa vội thông qua".

Đại biểu Trần Thị Hằng thì đánh giá là kỳ họp này đã tạo nên cơ hội tranh luận với các Bộ trưởng, để làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

- Tờ Đầu tư "Bấm nút đưa hàng trăm ngàn tỷ đồng trở lại nền kinh tế".

Với việc biểu quyết thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu thì hàng trăm nghìn tỷ đồng sẽ hồi sinh, quay trở lại nền kinh tế. Điểm mới có ý nghĩa nhất, đối với các ngân hàng mà dự thảo nghị quyết đưa ra. Đó là cho phép các tổ chức tín dụng được phân bổ dần số lãi dự thu đã nghi nhận của các khoản nợ xấu lên tới 10 năm.

Ảnh: Theo Vietnamnet.vn

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-bao-ngay-21-6-2017-bam-nut-dua-hang-tram-ngan-ty-dong-tro-lai-nen-kinh-te-d46350.html