Điểm check in độc lạ đêm Giáng sinh đốn tim triệu người
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi làng quê ở Nghệ An. Nhiều nơi người dân tạo ra những cây thông Noel từ hành tăm, nồi đất, nón lá vô cùng độc đáo.
XEM CLIP:
Tại giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, giáo dân thiết kế một cây thông Noel bằng hành tăm vô cùng độc đáo.
Cây thông có chiều cao hơn 20m, đường kính đáy gần 3m, được làm từ các nguyên liệu sắt, thép, chai nhựa và 8.000 bầu hành tăm. Để cây thông Noel thêm lộng lẫy, người dân sử dụng hơn 900 bộ đèn nháy cùng hơn 100 bóng đèn màu.
Công trình hoàn thành với sự đóng góp của hơn 30 người dân thi công trong 10 ngày. Mỗi buổi sáng, các thanh niên trong giáo xứ sẽ thay nhau tưới nước để các bầu hành tăm luôn đủ độ ẩm, tươi tốt.
Hành tăm là cây chủ lực, đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân xã Nghi Thuận. Với việc làm cây thông Noel bằng hành tăm sẽ giúp bà con quảng bá sản phẩm truyền thống của địa phương đến khắp nơi trong cả nước.
Tại giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, bà con giáo dân làm mới cây thông Noel từ 6.000 nồi đất thành một cối xay gió khổng lồ.
Ngoài ra, người dân đã gắn thêm 2 cánh quạt dài 9,19m (tượng trưng cho năm mới 2019) nặng 280kg được gắn mô tơ để xoay lắp lên cây thông.
Để hoàn thành công trình, phải mất 10 người thợ lành nghề và hơn 2 tuần làm việc liên tục. Cạnh đó, hàng nghìn bóng đèn trang trí được lắp đặt dọc các tuyến đường dẫn đến cây thông, tạo nên khung cảnh lung linh, tuyệt đẹp.
Theo người dân, cối xay gió lắp trên cây thông nồi đất mang ý nghĩa pha lẫn truyền thống và hiện đại tạo nên nét tươi mới cho làng nghề.
Năm ngoái, giáo xứ Lưu Mỹ được nhận bằng kỷ lục cây thông Noel làm bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam.
Không làm cây thông như những địa phương khác, người dân giáo xứ Văn Thành, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương lại xây dựng một ngọn tháp Eiffel cao 22m.
Anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1996) người nghĩ ra ý tưởng làm tháp Eiffel cho biết, mục đích của giáo xứ là muốn không khí Noel thêm vui vẻ và tươi mới hơn.
Tháp được chia thành 3 phần, phần bệ có diện tích 36m2, 4 chân tháp được cố định bằng một cọc gỗ chôn xuống nền bê tông. Phần thân và đỉnh tháp được làm riêng biệt, rồi mới gắn lại với nhau.