Điểm chung mới trong quan hệ kinh tế Nga-EU có thể giúp xây dựng lại lòng tin

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Nga Valentina Matvienko tuyên bố, một điểm chung mới đang nổi lên trong quan hệ kinh tế giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU), điều này có thể có ích trong việc khôi phục lòng tin giữa Moscow và Brussels.

Trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs, bà Matvienko nêu rõ: "Liên minh châu Âu là một trong những đối tác kinh tế lớn của Nga. Một điểm chung đang nổi lên trong lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ dần tạo ra đà thúc đẩy việc xây dựng lại lòng tin trong mối quan hệ Nga-EU".

Điểm chung mới trong quan hệ kinh tế Nga-EU có thể giúp xây dựng lại lòng tin. (Nguồn: Sputnik International)

Ngoài ra, Chủ tịch Thượng viện Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) trong việc thiết lập trật tự thế giới mới.

Bà Matvieko cũng lưu ý, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 16/7 tại Helsinki rất quan trọng đối với những thay đổi tích cực trong quan hệ Nga - Mỹ, những thay đổi này chỉ có thể xảy ra nếu chúng không bị một số chính trị gia Mỹ nào đó ngăn chặn.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/diem-chung-moi-trong-quan-he-kinh-te-nga-eu-co-the-giup-xay-dung-lai-long-tin-76410.html