Điểm danh 10 giống gà lạ đời và đẹp nhất thế gian

Gà Silkie Bantam, Ayam Cemani hay gà Onagadori là những giống gà độc lạ và xinh đẹp nhất thế giới.

1. Gà Silkie Bantam có bộ lông dày và nặng, cẳng chân và những ngón chân to hơn các loài gà khác. Với dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy, gà Bantam là một trong những giống gà lạ đời và đẹp nhất thế giới. Chúng không chỉ nổi tiếng nhờ bộ lông mà còn đặc biệt bởi có tới 5 cựa.

1. Gà Silkie Bantam có bộ lông dày và nặng, cẳng chân và những ngón chân to hơn các loài gà khác. Với dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy, gà Bantam là một trong những giống gà lạ đời và đẹp nhất thế giới. Chúng không chỉ nổi tiếng nhờ bộ lông mà còn đặc biệt bởi có tới 5 cựa.

2. Ayam Cemani là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia. Giống gà này nổi tiếng bởi mọi thứ trong cơ thể chúng, từ máu, lưỡi, tới mào, đều có màu đen.

3. Gà Onagadori có đuôi dài 5-6 m, thời phong kiến chỉ những quan lại mới có dịp chiêm ngưỡng giống gà đẹp trong vườn ngự uyển của nhà vua. Ngày nay, giống gà này được nuôi nhiều tại cơ sở nuôi gà ở Nhật Bản.

4. Gà Hamburg có nguồn gốc từ Hà Lan, chúng di chuyển với đôi chân thon thả và một cái mào bông hồng gọn gàng. Gà Hamburg bay rất giỏi và có khả năng sống trên cây.

5. Gà Ba Lan có lông ở đầu mọc dài và tủa ra 2 bên, như thể chúng đội 1 cái nón vậy. Tuy gọi là gà Ba Lan, nhưng nguồn gốc xa xôi của chúng là từ Hà Lan.

6. Gà La Fleche: Nét đặc biệt của giống gà này là cái mào của chúng nhìn như 2 cái sừng. Hai sừng cùng với bộ lông màu đen của nó đã khiến nhiều người gọi chúng là giống gà Satan. Tuy vậy, gà La Fleche là niềm tự hào của nhiều người Pháp.

7. Gà đẻ trứng Phục Sinh: Người dân phương Tây rất thích nuôi giống gà kỳ lạ này, vì chúng đẻ ra những trái trứng đỏ, trắng, xanh, và cả trứng đốm giống hệt những trái trứng họ sử dụng trong dịp lễ Phục sinh. Cũng vì thế, người ta còn gọi chúng là Gà Phục Sinh.

8. Gà Sebright còn được gọi là gà vảy cá, giống gà có nguồn gốc từ nước Anh và được nuôi để làm gà kiểng. Đây là giống gà cảnh thanh lịch với bộ lông đặc biệt có hình như những cái vảy cá.

9. Còn được gọi là gà phượng hoàng, gà Phoenix có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đến Nhật bản chúng được chọn giống và lai tạo cho phù hợp sở thích của người Nhật. Giống gà này có đuôi dài ít nhất là 2m và đạt kỷ lục là 14m.

10. Gà Buttercup: nét đặc biệt của gà Buttercup, đó là cái mào của nó. Trong khi gà bình thường chỉ có 1 mào, thì con gà này lại có 2 mào trên đầu, trông thật oai vệ và kiêu hãnh.

Xem thêm video: Những “kiệt tác kiến trúc” hoàn hảo nhất thế giới động vật.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/diem-danh-10-giong-ga-la-doi-va-dep-nhat-the-gian-1856429.html