Cần Thơ tập trung cô lập 'vùng đỏ', mở rộng 'vùng xanh'

Đẩy mạnh chiến dịch sàng lọc cộng đồng, đến nay TP Cần Thơ đã bóc tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới thiết lập các 'vùng xanh - vùng không có dịch'. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là quản lý chặt việc ra, vào thành phố.

Lực lượng chức năng trên địa bàn quận Ninh Kiều liên tục ra quân lập các chốt kiểm soát và tuần tra trên các tuyến đường.

Lực lượng chức năng trên địa bàn quận Ninh Kiều liên tục ra quân lập các chốt kiểm soát và tuần tra trên các tuyến đường.

Cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

UBND quận Cái Răng chỉ đạo Công an quận, UBND các phường thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của 15 tổ kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng shipper giao hàng liên quận được kiểm tra nghiêm.

Các địa phương kiểm soát chặt, không để nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố.

Điểm kiểm soát số 5 phía trước khách sạn Cửu Long, 1 trong 7 điểm kiểm soát phòng, chống dịch của quận Ninh Kiều.

Các điểm kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều nhằm ngăn chặn phát tán lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, giãn cách xã hội mà thiếu kiểm soát, để người dân tự do ra đường thì không còn ý nghĩa phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các khu dân cư ở quận Cái Răng đều thiết lập các chốt bảo vệ để mở rộng "vùng xanh".

Người dân ở các khu dân cư chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch.

Shipper thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân tại Cái Răng giao hàng bên ngoài khu được bảo vệ.

Theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, từ ngày 20/8 các khu vực dân cư, hẻm tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã thiết lập khu vực chốt bảo vệ "vùng xanh", kiểm soát người ra vào để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Ở mỗi chốt, người ra vào sẽ được quản lý nghiêm ngặt; lịch trình, thông tin đều được ghi chép cẩn thận, tránh trường hợp có người lạ mặt đi vào "vùng xanh".

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/can-tho-tap-trung-co-lap-vung-do-mo-rong-vung-xanh-884491.vov