Điểm danh 15 linh vật qua từng kỳ World Cup

Dù World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930 nhưng phải đến năm 1966, linh vật của giải đấu này mới chính thức xuất hiện. Theo đó tính đến World Cup 2022, thế giới đã có 15 linh vật biểu trưng cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

1. Linh vật đầu tiên trong lịch sử World Cup là chú sư tử Willie

1. Linh vật đầu tiên trong lịch sử World Cup là chú sư tử Willie

Sư tử Willie mang dấu ấn của nước chủ nhà Anh với chiếc áo thi đấu in hình lá cờ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland có dòng chữ "World Cup". Hình ảnh chú sư tử tinh nghịch, năng động đã mang một luồng gió mới cho kỳ bóng đá lớn nhất hành tinh

2. World Cup 1970 tổ chức tại Mexico với linh vật là cậu bé Juanito (có tên thân mật là Juan). Cậu mặc bộ đồ trắng xanh - màu áo đội tuyển quốc gia Mexico. Ngoài ra, Juanito còn đội nón rộng vành (sombrero) với dòng chữ "Mexico 70"

3. World Cup 1974 diễn ra tại Đức với linh vật là bộ đôi Tip và Tap. Đây là cặp đôi linh vật đầu tiên trong lịch sử World Cup

Tip và Tap mặc áo của đội tuyển quốc gia Đức với chữ WM (viết tắt của "Weltmeiterschaft" trong tiếng Đức nghĩa là World Cup) và số "74"

4. Linh vật World Cup 1978 là cậu bé Gauchito với trang phục truyền thống của Argentina. Gauchito còn đội chiếc mũ với dòng chữ "Argentina 78", đeo khăn quàng cổ và roi da - hình ảnh quen thuộc của đất nước chủ nhà. Đây là mùa World Cup thứ 3 sử dụng hình ảnh của một cậu bé làm biểu tượng

5. Năm 1982, Tây Ban Nha đăng cai tổ chức World Cup. Linh vật của giải đấu năm đó là Naranjito - trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là trái cam, loại quả rất phổ biến ở đất nước này

6. Mexico lần nữa trở thành chủ nhà của World Cup vào năm 1986. Linh vật của mùa giải là Pique lấy cảm hứng từ loại ớt đặc trưng của nước này. World Cup 1986 tiếp nối mùa giải trước khi sử dụng trái cây, rau củ đặc trưng của vùng miền để thành biểu tượng

7. Ciao là linh vật của World Cup 1990 diễn ra tại Italia. Ciao được sáng tạo ra từ những thanh lego có màu đỏ, trắng, xanh lá (màu sắc trên quốc kỳ của Ý) với phần đầu được ghép từ quả bóng. Biểu tượng này thể hiện ý nghĩa, mọi mảnh ghép đều có thể làm nên một tổng thể tuyệt vời nếu ta biết đặt nó đúng vị trí

8. Linh vật của World Cup 1994 là chú chó đáng yêu Striker với trang phục mang màu cờ sắc áo của nước chủ nhà Mỹ có dòng chữ "USA 94" trước ngực

Striker được thiết kế bởi Tập đoàn Walt Disney. Đây là linh vật đầu tiên được đi kèm với một chiến dịch PR và xuất hiện trong các clip quảng cáo cũng như phim hoạt hình

9. Linh vật của World Cup 1998 là chú gà trống Footix toàn thân màu xanh dương (màu chủ đạo của áo đội tuyển Pháp) với dòng chữ "France 98"

Được biết, Footix được ghép bởi từ foot trong "football" (bóng đá - tiếng Anh) và đuôi "ix" trong "Asterix", một anh hùng trong truyện tranh của Pháp

10. World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc có linh vật là bộ ba Ato, Kaz và Nik. Trong đó, Ato màu vàng là huấn luyện viên còn Kaz và Nik màu tím và xanh là những cầu thủ

Đây là những linh vật World Cup đầu tiên của thế kỷ mới và được tạo ra bởi công nghệ sử dụng đồ họa máy tính. Cả ba linh vật này là những người mê atmoball (một môn thể thao hư cấu gần giống với bóng đá)

11. World Cup được tổ chức tại Đức thêm một lần nữa là vào năm 2006. Linh vật là Goleo VI mang áo số 06 của đội tuyển Đức và người bạn thân của cậu là trái bóng biết nói - Pille

Bộ đôi mang đến năng lượng tươi vui, khỏe khoắn nhưng bị vấp phải một vài nhận xét là nên cho Goleo VI... mặc quần!

12. Mùa World Cup thứ 12 (2010) diễn ra tại Nam Phi với linh vật là báo đốm Zakumi. Đặc điểm của Zakumi là bộ tóc màu xanh lá cây cùng chiếc áo có in dòng chữ "South Africa 2010"

Zakumi được ghép từ "ZA", tên viết tắt quốc tế của Nam Phi, còn"kumi" nghĩa là "số 10" - một con số tượng trưng cho sự vẹn toàn, tròn trịa, phần nào thể hiện hi vọng mùa giải năm ấy sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió

13. Fuleco là linh vật chính thức của World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, lấy cảm hứng từ loài thú Tatu thường được tìm thấy tại khu vực Đông Bắc Brazil và có tên trong Sách đỏ

Tên của Fuleco là từ ghép giữa "football" (bóng đá) và "ecology" (hệ sinh thái). Fuleco mang tới thông điệp: "Hãy yêu môi trường tự nhiên giống như cách chúng ta yêu bóng đá!"

14. Chú sói Zabivaka là biểu tượng chính thức của World Cup 2018 diễn ra ở đất nước Nga xinh đẹp. Zabivaka với đặc điểm là mặc áo tuyển nhà có chữ "RUSSIA 2018" và đeo một chiếc kính thể thao màu cam

Chọn linh vật là một chú sói - mạnh mẽ, nhanh nhẹn và linh hoạt - người Nga đã mang tới một biểu tượng thể hiện trọn vẹn tinh thần thể thao sục sôi, mãnh liệt của người hâm mộ toàn cầu

15. La'eeb (theo tiếng Arab có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng siêu hạng) là linh vật của World Cup 2022. Trong đêm khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa diễn ra trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor (Qatar), La'eeb xuất hiện đã ngay lập tức chiếm được sự chú ý của các cổ động viên

La'eeb có vẻ ngoài giống chiếc mũ trùm đầu truyền thống của nam giới Qatar. Theo đó, La'eeb là linh vật đầu được lấy cảm hứng từ một vật dụng thiết yếu trong tủ quần áo...

Tuy nhiên theo Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), La'eeb không bị bó hẹp trong một khuôn mẫu nào cả. Cậu là một nhân vật tinh nghịch, vui nhốn đến từ vũ trụ của những linh vật - nơi tồn tại song song với thế giới loài người - nơi mọi điều đều có thể. Nên La'eeb sẽ là bất cứ ai mà chúng ta có thể tưởng tượng ra

La'eeb mang tới thông điệp "Bây giờ là tất cả" nhằm khuyến khích niềm tin vào bản thân và mang niềm vui bóng đá cho mọi người

Được biết, ngoài việc là linh vật biết bay đầu tiên của World Cup, La'eeb còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi là đại diện đầu tiên của văn hóa Trung Đông gia nhập di sản linh vật FIFA World Cup

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-diem-danh-15-linh-vat-qua-tung-thoi-ky-world-cup-post523612.antd