Điểm danh HLV và các ngôi sao trẻ SLNA vô địch toàn quốc năm 2018

Tiếp nối những thành công từ đội U11 SLNA và U13 SLNA, đội U15 SLNA trở thành đội bóng thứ 3 của xứ Nghệ đoạt chức vô địch trong một năm đại thắng. Trong thành công chung này, vai trò của các HLV trưởng và các ngôi sao trẻ là rất quan trọng. Hãy cùng Báo Nghệ An điểm tên những HLV tài năng này.

1. HLV Lê Văn Hùng (U11 SLNA)

Không chỉ giành ngôi vô địch toàn quốc năm 2018, đội U11 SLNA còn giành hết các giải thưởng cá nhân. Danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Vương Văn Tùng; Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ Lê Nhật Anh và thủ môn xuất sắc nhất được giành cho thủ thành Bùi Hữu Nhân. Ảnh tư liệu

Không chỉ giành ngôi vô địch toàn quốc năm 2018, đội U11 SLNA còn giành hết các giải thưởng cá nhân. Danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Vương Văn Tùng; Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ Lê Nhật Anh và thủ môn xuất sắc nhất được giành cho thủ thành Bùi Hữu Nhân. Ảnh tư liệu

Đây là 3 gương mặt đã chơi rất xuất sắc giúp U11 SLNA bảo vệ thành công ngôi vô địch năm nay. Trước đó, nhà vô địch Vương Văn Tùng (ngoài cùng) trong màu áo NĐ Yên Thành đạt danh hiệu vua phá lưới Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2018. Ảnh tư liệu

2. HLV Hoàng Đăng Hồng (U13 SLNA)

Khoảnh khắc U13 SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch lần thứ 6 ở giải đấu trẻ này. Ảnh tư liệu

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Mạnh Tuấn (SLNA), tiền đạo Trương Văn Tuyển - Yên Thành là cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận chung kết gặp PVF. Ảnh tư liệu

3. HLV Lê Kỳ Phương (U15 SLNA)

Khoảnh khoắc HLV Lê Kỳ Phương cùng U15 SLNA lên ngôi vô địch. Ông là người phát hiện và dìu dắt Đinh Xuân Tiến - Nguyễn Văn Bách đến với bóng đá. Ảnh tư liệu

Trong thành phần U15 SLNA, có 2 gương mặt rất nổi bật của bóng đá trẻ Nghệ An là tiền vệ Nguyễn Văn Bách và thủ quân Đinh Xuân Tiến - cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2014. Ảnh: CTV

Cả hai từng thất bại trong trận chung kết U13 SLNA trên chấm penalty năm 2016 trước Viettel và lần này, sau khi trở về từ trận chung kết U17 QG, Xuân Tiến và Văn Bách là trụ cột của đội U15 SLNA, hướng đến chức vô địch. Ảnh tư liệu

Như vậy tính đến thời điểm này, đội bóng xứ Nghệ đã tạo dựng một kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam, SLNA là đội bóng duy nhất chưa từng một lần xuống hạng suốt gần 40 năm. Đội 1 SLNA đang duy trì mạch 9 trận toàn thắng tại V.League 2018, chắc suất vào chung kết Cúp Quốc gia 2018. SLNA là câu lạc bộ có các đội bóng tham gia tất cả các giải đấu trẻ từ U11 đến U21 toàn quốc. Và thành tích trong năm 2018 là 3 tấm HCV, 1 tấm HCB, 1 tấm HCĐ và còn đội U21 SLNA đã lọt vào vòng chung kết.

Bóng đá trẻ SLNA cũng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch lứa tuổi U13 (6 lần), U17 (7 lần), U19 (5 lần) và U21 (5 lần). Tổng cộng, SLNA sở hữu 39 danh hiệu vô địch chính thức ở các cấp độ, không tính cách giải đấu giao hữu và không chuyên. Đó là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà các CLB bóng đá khác ở Việt Nam chưa một lần chạm đến.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/diem-danh-hlv-va-cac-ngoi-sao-tre-slna-vo-dich-toan-quoc-nam-2018-211794.html