Điểm danh những DN Việt đang hợp tác với Chủ tịch CLB Leicester City vừa tử nạn máy bay

Trước thời điểm mùa giải mới Premier League 2018/2019 khởi tranh, trang chủ CLB Leicester City bất ngờ xác nhận thông tin đội bóng này vừa hoàn tất việc ký kết với nhà tài trợ Sabeco.

Ông chủ CLB Leicester City, tỷ phú "hàng miễn thuế" của Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha

Thông tin ông chủ CLB Leicester City, tỷ phú "hàng miễn thuế" của Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người khác vừa tử nạn máy bay bên ngoài SVĐ King Power ngày 27/10 vừa qua đã khiến dư luận vô cùng thương tiếc.

Trước khi nổi tiếng với vai trò Chủ tịch CLB Leicester City, ông Vichai Srivaddhanaprabha còn rất nổi tiếng bởi ông là chủ của một chuỗi cửa hàng miễn thuế hàng đầu tại đất nước chùa Vàng, mang tên King Power.

Được biết, thương hiệu này có giá trị khoảng 3,3 tỷ USD. King Power hiện sở hữu các cửa hàng miễn thuế lớn, quầy hàng ở nhiều sân bay tại Thái Lan, trong đó có sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai... Ngoài ra, doanh nghiệp của ông Vichai còn sở hữu một số trung tâm thương mại khác ở Thái.

Tháng 8/2018, trước thời điểm mùa giải mới Premier League 2018/2019 khởi tranh, trang chủ CLB Leicester City bất ngờ xác nhận thông tin đội bóng này vừa hoàn tất việc ký kết với nhà tài trợ Sabeco, một công ty lớn ngành bia đang nắm trên 40% thị phần tại Việt Nam.

Cùng với đó là hình ảnh các cầu thủ của đội bóng có biệt danh "Bầy Cáo" khoác áo đấu có in hình logo Sabeco trên tay áo. Theo giới thiệu của Leicesterer City, Tổng Công ty Bia – rượu - nước giải khát Sài gòn (Sabeco) là công ty con của ThaiBev, một đại gia ngành đồ uống của Thái Lan.

Logo Bia Sài Gòn cũng sẽ xuất hiện trên phông bạt hậu cảnh phỏng vấn sau trận đấu, các bảng quảng cáo điện tử cũng như tại các hoạt động giao lưu với các cổ động viên.

Công ty mẹ của Sabeco, ThaiBev, là doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan, ông Charoen Sirivadhanabhakdi, đã thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage để mua lại 53,6% vốn cổ phần của Sabeco vào năm 2017. Do mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha (Chủ tịch CLB Leicester City và Tập đoàn bán lẻ Kingpower) và tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Chủ tịch ThaiBev) đã dẫn đến mối lương duyên Leicester City và Sabeco.

Ngoài Sabeco, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với King Power. Thỏa thuận được hai bên công bố từ tháng 9/2018.

Theo nội dung thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ chính thức triển khai dịch vụ bán hàng miễn thuế trên máy bay (Lotushop) với sự hợp tác cùng công ty King Power Traveler (thuộc tập đoàn King Power).

Thời gian Vietnam Airlines hợp tác với King Power Traveler là 5 năm, cung cấp những sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ, vali, túi xách…Hành khách có thể mua các sản phẩm này ngay trên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines.

Thực tế, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã mong muốn đầu tư sang Việt Nam từ 2 năm trước. Vào năm 2016, vị tỷ phú này cho biết đã hoạch định khoản đầu tư 8 tỷ USD để mở rộng kinh doanh tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hà Giang (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/diem-danh-nhung-dn-viet-dang-hop-tac-voi-chu-tich-clb-leicester-city-vua-tu-nan-may-bay-2018102914503379.htm