Điểm danh những siêu xe McLaren đã lăn bánh tại Việt Nam

Kể từ khi chiếc 650S Spider đầu tiên được nhập về vào năm 2015, Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu siêu xe từ thương hiệu Anh quốc trong những năm trở lại đây.

Thú chơi McLaren tại Việt Nam nở rộ từ khi ông Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) nhập về chiếc 650S Spider vào cuối năm 2015. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc Super Series, vốn là phân khúc trọng tâm của hãng xe Anh quốc.

Kể từ đó cho đến nay, với việc chưa có đại lý chính hãng tại thị trường trong nước, 100% những chiếc McLaren đang xuất hiện tại Việt Nam đều thuộc diện nhập khẩu tư nhân. Vào năm 2016, nhiều doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh siêu xe và xe sang đã nhập về thêm 6 chiếc 650S Spider nhằm phục vụ nhu cầu của các dân chơi xe Việt.

Đặc biệt trong số đó có thể kể đến chiếc McLaren 650S Spider MSO. Đây là mẫu xe chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu và được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa McLaren Special Operations (MSO).

Sau đó, với việc mẫu xe McLaren 720S được ra mắt trên toàn cầu, thú chơi dòng 650S của đại gia Việt có phần chững lại. Mãi đến đầu năm 2022, "bản đồ siêu xe Việt Nam" mới ghi nhận thêm một chiếc 650S biến thể mui cứng (Coupe).

Cùng năm 2016, hai chiếc McLaren 570S, vốn thuộc phân khúc Sport Series, cũng được nhập về nước. So với 650S thuộc phân khúc Super Series cao cấp hơn, 570S không được ưa chuộng tại Việt Nam vì hiệu năng thấp và thiết kế không bắt mắt. Hiện nay, thị trường trong nước chỉ ghi nhận 3 chiếc 570S. Chiếc cuối cùng được nhập về vào năm 2019.

Tháng 12/2017, chỉ sau 7 tháng kể từ khi được ra mắt toàn cầu, McLaren 720S chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc xe xuất hiện tại thị trường trong nước khi đó thuộc phiên bản Launch Edition.

Ngay sau đó, 720S tạo nên cơn sốt trong giới chơi siêu xe Việt Nam. Trong 3 năm 2018-2020, đã có tổng cộng 13 chiếc 720S được nhập về, bao gồm cả biến thể mui cứng (Coupe) và mui trần (Spider).

Cũng trong năm 2020, mẫu hypercar McLaren Senna chính thức được nhập về nước. Đây cũng là chiếc McLaren đắt giá nhất đã có mặt tại Việt Nam.

Senna được sản xuất thủ công với số lượng giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu, cùng với giá bán khởi điểm khoảng 1 triệu USD. Chiếc Senna đang lăn bánh tại Việt Nam sở hữu màu sơn Cerberus Pearl đặc biệt do bộ phận MSO phát triển nên mức giá rơi vào khoảng 1,5 triệu USD.

Sang năm 2021, với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không chỉ McLaren mà các thương hiệu siêu xe khác cũng chỉ ghi nhận số lượng xe được nhập về nước khá nhỏ giọt.

Tuy nhiên, trong năm 2021, người chơi xe tại Việt Nam cũng khá mạnh tay khi nhập về 4 chiếc McLaren 765LT. Đây là phiên bản hiệu năng cao của dòng 720S và chỉ được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn cầu.

Ngoài 765LT, Việt Nam còn ghi nhận sự xuất hiện của mẫu GT. Đây là mẫu xe thể thao được phát triển với mục đích có thể sử dụng hàng ngày, với thiết kế có phần "hiền" hơn những mẫu xe khác trong gia đình McLaren, hướng đến sự lịch thiệp hơn là hầm hố, góc cạnh.

Với việc được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhiều khả năng biến thể mui trần (Spider) của dòng 765LT, mẫu xe hybrid hiệu suất cao Artura hay mẫu hypercar Elva sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Anh Xuân/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/diem-danh-nhung-sieu-xe-mclaren-da-lan-banh-tai-viet-nam/20220324020809560