Điểm danh những ứng cử viên sáng giá thay thế HLV Philippe Troussier tại tuyển Việt Nam

Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier, nhiệm vụ cấp bách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là tìm HLV mới thay thế.

Ngay sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonsia kết thúc với tỷ số 0-3 nghiêng về phía Indonesia, tại vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tối 26/3 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), VFF và HLV Philippe Troussier đã có cuộc trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại cuộc gặp, VFF và HLV Philippe Troussier đã cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

Ngay trong đêm 26/3, VFF chính thức đưa ra thông cáo báo chí về việc Liên đoàn và HLV Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 26/3.

Hiện tại, tuyển Việt Nam cần một người thuyền trưởng đủ tài năng, kinh nghiệm, bản lĩnh bên cạnh sự hiểu biết để có thể đồng hành lâu dài cùng đoàn quân áo đỏ.

Dưới đây là những ứng cử viên sáng giá được kỳ vọng sẽ thay HLV Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Trợ lý đắc lực Lee Young Jin của HLV Park Hang Seo. (Nguồn: Goal)

Lee Young Jin

Trợ lý đắc lực Lee Young Jin của HLV Park Hang Seo từng có thời gian hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông gọi là “cánh tay phải” của HLV Park Hang Seo và gắn liền với vai trò trợ lý trong giai đoạn 2018-2022 đầy ắp danh hiệu của bóng đá Việt Nam.

Những tư vấn từ HLV Lee Young Jin giúp thầy Park xây dựng được một lối chơi rất phù hợp với các cầu thủ Việt Nam, từ đó dẫn đến hàng loạt giải đấu thành công. Ông Lee Young Jin có những hiểu biết rất rõ đến những đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, ông Lee đang đóng vai trò cố vấn kỹ thuật cho Hwang Sun-hong, HLV tạm quyền của tuyển Hàn Quốc.

Ông Velizar Popov hiện đang dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa. (Nguồn: Tổ Quốc)

Velizar Popov

Với kinh nghiệm làm việc ở V-League, nhà cầm quân 48 tuổi này được coi là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam sau khi HLV Troussier rời chiếc ghế này.

Ông Velizar Popov hiện đang dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa và nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh sau mùa giải 2023-2024.

CLB Đông Á Thanh Hóa trong tay HLV Popov mặc dù không có khuôn mặt nào đắt giá, nhưng dưới sự huấn luyện và chỉ đạo của ông, đội bóng này triển khai lối đá kiểm soát rất hiệu quả và đẹp mắt.

Mặc dù chất lượng cầu thủ trong đội hình không được đánh giá cao, nhưng hiện tại, CLB này đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và thuộc dạng đội bóng có thể quật ngã bất kỳ "ông lớn" nào trong giải.

Chiến lược gia người Bulgaria cũng gây ấn tượng ở mùa giải trước khi cùng Thanh Hóa giành cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia.

Trước khi tới Thanh Hóa, ông từng có 3 năm dẫn dắt tuyển U23 Myanmar, giành HCĐ ở SEA Games 2019.

Ông Kiatisuk Senamuang đang dẫn dắt CLB Công An Hà Nội. (Nguồn: Tiền Phong)

Kiatisuk Senamuang

Kiatisuk Senamuang đã quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Ông đã dẫn dắt nhiều tuyển thủ Việt Nam và cũng rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Vì vậy, đây được coi là lựa chọn tốt cho VFF.

Trước đó, ông từng giúp bóng đá Thái Lan thống trị khu vực trong giai đoạn 2014-2016 với 2 chức vô địch AFF Cup cùng 1 HCV SEA Games vào năm 2015.

HLV Kiatisuk được đánh giá là một nhà cầm quân có kiến thức bóng đá phong phú và rất am hiểu về bóng đá khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam, hai quốc gia mà ông đã dành rất nhiều thời gian làm việc khi còn là một cầu thủ cho tới lúc trở thành huấn luyện viên.

Hiện tại, ông Kiatisuk Senamuang đang dẫn dắt CLB Công An Hà Nội.

HLV Gong Oh Kyun và người hâm mộ U23 Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Gong Oh Kyun

Dấu ấn đáng chú ý của HLV Gong Oh Kyun với bóng đá Việt Nam là dẫn dắt U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Cuối năm 2023, nhà cẩm quân 49 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Công an Hà Nội nhưng ông bị sa thải sau 6 trận (thắng 2, hòa 2, thua 2).

Từ khi rời CLB trên, HLV Gong Oh-kyun vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Cựu HLV U23 Việt Nam có thể tiếp tục hành trình dang dở với bóng đá dải đất hình chữ S.

HLV Daiki Iwamasa mới nắm quyền ở CLB Hà Nội từ tháng 1/2024. (Nguồn: Người Lao động)

Daiki Iwamasa

HLV Daiki Iwamasa mới nắm quyền ở CLB Hà Nội từ tháng 1/2024. Dù chưa tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ cho Hà Nội nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản đã bắt đầu tạo dấu ấn nhất định ở đội bóng thủ đô.

Trước khi tới Hà Nội, ông từng dẫn dắt Kashima Antlers, 1 trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Nhật Bản.

Nhiều nguồn tin cho rằng, VFF sẽ ưu tiên chọn 1 HLV đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Vì vậy, HLV của Hà Nội có thể là 1 trong những lựa chọn.

HLV U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn (áo đỏ) họp báo tại giải U23 Đông Nam Á 2023. (Nguồn: VFF)

Hoàng Anh Tuấn

Trong nhiều năm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn làm công tác đào tạo trẻ, đã gây nhiều ấn tượng. Chiến tích ấn tượng nhất của ông là đưa U20 Việt Nam tới vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Đây cũng là giải đấu tạo bệ phóng cho nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện tại như Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Hoàng Đức hay Tiến Linh…

HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ được VFF bổ nhiệm vào ghế HLV U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024 sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier.

Nếu thể hiện tốt ở giải đấu này, nhà cầm quân quê Khánh Hòa hoàn toàn có thể được VFF lựa chọn dẫn dắt ĐT Việt Nam.

HLV Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: Gia Hưng)

Chu Đình Nghiêm

Đây là 1 trong những HLV nội gây ấn tượng nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Trước đây, trong 5 năm dẫn dắt Hà Nội, nhà cầm quân này đã 3 lần vô địch V-League, 2 lần giành cúp quốc gia. Ông được đánh giá cao cả về cá tính, đấu pháp lẫn khả năng phát huy nguồn cầu thủ nội.

Hiện tại, HLV Chu Đình Nghiêm đang dẫn dắt CLB Hải Phòng. Hợp đồng hiện nay giữa HLV này với CLB Hải Phòng chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2024.

Được biết, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của đội chủ sân Lạch Tray sẵn sàng để nhà cầm quân quê Thanh Hóa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu VFF đặt vấn đề.

HLV Troussier ký hợp đồng dẫn dắt các đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 3/2023, theo hợp đồng có thời hạn đến ngày 31/7/2026.

Vị “thuyền trưởng” người Pháp khởi đầu thuận lợi cùng đội tuyển Việt Nam bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Hong Kong (Trung Quốc) (1-0), Syria (1-0) và Palestine (2-0). Tuy nhiên, sau đó, đội tuyển Việt Nam đã để thua đến 10 trong 11 trận gần nhất, trong đó có 7 thất bại liên tiếp.

Chiến thắng duy nhất trong giai đoạn này là trước Philippines (2-0) ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong số này, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier để thua cả 3 trận gặp Indonesia chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, U22 Việt Nam cũng thua U22 Indonesia tại SEA Games 32.

Trần Trung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-danh-nhung-ung-cu-vien-sang-gia-thay-the-hlv-philippe-troussier-tai-tuyen-viet-nam-265635.html