Điểm danh những vũ khí hạng nặng trong lễ diễu binh Triều Tiên

Trong lễ diễu binh mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Triều Tiên đã phô diễn sức mạnh quân sự với các loại vũ khí hạng nặng hiện đại.

Vị tướng chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh mừng Quốc khánh.

Vị tướng chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh mừng Quốc khánh.

Theo sau là xe chở quốc kỳ của Triều Tiên.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho 4.

Pokpung-ho 4 được đánh giá là một bản sao của T-72 về thân xe nhưng lại mang pháo giống T-62.

Điểm đáng chú ý nhất của Pokpung-ho 4 là trên xe được chất đầy tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai lắp ngoài.

Xe thiết giáp chở quân bánh lốp do Triều Tiên sản xuất.

Phần mặt trước của xe khá giống BTR-60 của Liên Xô nhưng lại sử dụng cấu hình 6 bánh chủ động thay vì 8x8.

Binh sĩ Triều Tiên trên xe đứng nghiêm, giơ tay chào trong lúc đoàn xe di chuyển qua lễ đài.

Pháo tự hành M1989 Koksan cỡ nòng 170 mm.

Pháo tự hành M1989 Koksan được cho là hệ thống pháo mặt đất mạnh nhất của Triều Tiên.

M1989 là bản nâng cấp từ M1978 Koksan sử dụng khung gầm xe tăng T-62.

Hệ thống pháo tự hành M1991 Chuch'e-Po sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-ho.

Tháp pháo lắp pháo nòng dài D-74 cỡ 122 mm.

Dàn hỏa lực gồm đủ loại tên lửa chống tăng, phòng không vác vai tương tự xe tăng Pokpung-ho.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cỡ 122 mm của Triều Tiên.

Tổ hợp này sử dụng xe đầu kéo và cấu hình giàn phóng dạng module rất giống với nguyên mẫu RM-70.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường thế hệ mới của Quân đội Triều Tiên.

Hệ thống pháo phản lực này có khả năng bắn chính xác mục tiêu cách xa trên 100 km với sai số dưới 10 m nhờ hệ dẫn đường tham chiếu định vị vệ tinh tiên tiến.

Hệ thống pháo này đang được Triều Tiên phát triển với các phiên bản cỡ nòng 220mm và 300mm.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp này của Triều Tiên có thể được xem như một bản sao của Strela-10.

Tuy nhiên cơ số đạn sẵn sàng phóng được tăng lên thành 8 quả.

Một loại xe radar cảnh giới chưa rõ tên định danh.

Radar được đặt trên khung gầm xe thiết giáp chở quân bánh lốp do Triều Tiên tự nghiên cứu và chế tạo.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Kumsong-3 sử dụng đạn chống hạm cận âm do Triều Tiên tự chế tạo.

Hệ thống này được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Kh-35 Uran-E do Nga chuyển giao công nghệ.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao KN-06./.

Hùng Cường, Minh Hường/VOV
Từ Bình Nhưỡng

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/diem-danh-nhung-vu-khi-hang-nang-trong-le-dieu-binh-trieu-tien-811129.vov