Điểm danh trùm buôn lậu xuyên quốc gia sừng sỏ nhất TG

Giới chức trách ở nhiều nước trên thế giới đã triệt phá nhiều đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Theo đó, những ông/bà trùm buôn lậu xuyên quốc gia bị bắt giữ, đưa ra xét xử và đối mặt với bản án nghiêm khắc.

Người phụ nữ Trung Quốc có tên Yang Feng Glan được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi" khét tiếng thế giới. Bà là một trong những trùm buôn lậu xuyên quốc gia ở Châu Phi. Mặt hàng buôn lậu của Yang Feng Glan là ngà voi.

Người phụ nữ Trung Quốc có tên Yang Feng Glan được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi" khét tiếng thế giới. Bà là một trong những trùm buôn lậu xuyên quốc gia ở Châu Phi. Mặt hàng buôn lậu của Yang Feng Glan là ngà voi.

Vào ngày 19/2/2019, tòa án Tanzania tuyên án bà trùm buôn lậu Yang Feng Glan phạm tội buôn lậu 860 ngà voi trị giá 6,45 triệu USD và bị kết án 15 năm tù.

Theo công tố viên ở Tanzania, Yang Feng Glan bị cáo buộc điều hành một chuỗi cung ứng tinh vi giữa Đông Phi và Trung Quốc, sử dụng mối quan hệ của bản thân với giới thượng lưu Trung Quốc và Tanzania để chuyển ngà voi đi khắp thế giới.

Giống Yang Feng Glan, Emile N’Bouke được mệnh danh là “trùm của những ông trùm buôn lậu ngà voi châu Phi. Vào ngày 7/8/2013, ông trùm Emile N’Bouke bị lực lượng đặc nhiệm Togo bắt giữ với tang vật gồm 750 kg ngà voi tại một cửa hàng của y ở thủ dô Lome của Togo.

Theo Lực lượng đặc nhiệm chống săn bắt, mua bán động vật hoang dã Togo, số tang vật mới thu giữ của Emile N’Bouke chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi lẽ mạng lưới của ông trùm buôn lậu này không những hoạt động ở Togo mà nó còn vươn xa đến các quốc gia châu Phi khác như Kenya, Congo, Tanzania, Gabon và Cameroon...

Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cho hay kể từ năm 1970 đến khi bị bắt, ông trùm Emile N’Bouke và các đồng phạm đã giết hại khoảng 10.000 con voi để lấy ngà rồi đem bán ở các thị trường châu Á và Vùng Vịnh.

Đến ngày 18/6/2014, N’Bouke bị đưa ra xét xử. Cuối cùng, tòa tuyên án ông trùm buôn lậu ngà voi này mức án 2 năm tù giam cộng với số tiền phạt 10.300 USD.

Một ông trùm buôn lậu khét tiếng thế giới khác là Sarkis Garabet Soghanalian. Truyền thông gọi y là trùm buôn lậu vũ khí lớn nhất thập niên 90 của thế kỷ trước. Sarkis đã tiến hành nhiều vụ buôn bán vũ khí với các nguồn cung cấp từ Mỹ, Bulgaria, Hungary và Ba Lan... Khách hàng của ông trùm Sarkis đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Thông qua những phi vụ này, ông trùm buôn lậu vũ khí Sarkis kiếm được hàng chục triệu USD. Năm 1982, Sarkis bị bắt rồi bị kết án 5 năm quản chế vì đã bán 197 súng máy hạng nặng, đạn dược, trị giá 1,1 tỉ USD cho Cộng hòa Hồi giáo Mauritania.

Giữa năm 1990, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội Sarkis vận chuyển vũ khí trái phép đến Iraq. Khi ấy, Tòa án liên bang tuyên phạt Sarkis 6 năm rưỡi tù giam và nộp phạt 20.000 USD. Tuy nhiên, ông trùm này chỉ ngồi tù 2 năm vì đã cung cấp thông tin, giúp chính quyền Mỹ triệt phá một vụ làm giả hóa đơn trị giá 100 tỉ USD có nguồn gốc từ Liban.

Video: Peru phá hủy 58 đường băng của băng đảng buôn lậu ma túy (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo CNN, Reuters, Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/diem-danh-trum-buon-lau-xuyen-quoc-gia-sung-so-nhat-tg-1222922.html