Điểm dừng nghỉ đón khách quốc tế mọc giữa khu dân cư, dân lo lắng dịch COVID-19

Một điểm dừng nghỉ, bán hàng lưu niệm dành cho người nước ngoài mọc lên trong khu dân cư tại thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) khiến nhiều người dân địa phương lo lắng ở thời điểm dịch COVID-19 đang lân lan đến 65 quốc gia.

Thời gian qua, Kiến Thức nhận được phản ánh của người dân thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về việc, một điểm kinh doanh dừng chân và bán hàng lưu niệm cho du khách nước ngoài mọc lên trong khu dân cư chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người dân lo lắng, khi ngày ngày nhiều người nước ngoài có mặt tại điểm dừng chân, bán hàng lưu niệm này, nhất là thời điểm từ tết đến nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi lây lan đến 65 quốc gia trên thế giới.

Nhận được phản ánh của người dân, PV đã vào cuộc tìm hiểu. Theo hồ sơ thể hiện, điểm dừng chân bán hàng lưu niệm cho du khách nước ngoài tại thị trấn Gia Lộc được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Lộc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 9/9/2019 với tên là Cửa hàng lưu niệm – Gift House tại đường Yết Kiêu (khu 4, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

 Một điểm dừng nghỉ, bán hàng lưu niệm dành cho người nước ngoài mọc lên trong khu dân cư tại thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) khiến nhiều người dân địa phương lo lắng ở thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Một điểm dừng nghỉ, bán hàng lưu niệm dành cho người nước ngoài mọc lên trong khu dân cư tại thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) khiến nhiều người dân địa phương lo lắng ở thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Điểm kinh doanh này do ông Nguyễn Sỹ Cường (SN 1972, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) làm chủ với số vốn kinh doanh khoảng 2 tỷ đồng. Cũng theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Gift House kinh doanh đồ gốm sứ, mây tre đan, vàng bạc, mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, quần áo, đồ lụa, thêu, bánh kẹo, rượu đặc sản…

Điểm dừng nghỉ hoạt động từ tháng 11/2019 chủ yếu đón khách nước ngoài khi đi qua địa phận tỉnh Hải Dương theo tuyến đường cao tốc 5B Hải Phòng – Hà Nội.

Ghi nhận của PV, mỗi ngày điểm dừng nghỉ này đón tiếp nhiều chuyến xe chở các đoàn du khách nước ngoài đến từ Nhật Bản và các nước châu Âu. Dù biết rằng, khách nước ngoài khi đến sân bay phải kiểm tra y tế nhưng việc có quá nhiều người nước ngoài đến điểm dừng chân giữa khu dân cư đông dân cũng khiến nhiều người dân lo lắng.

Cũng theo phản ánh, khu đất xây dựng điểm dừng nghỉ này được quy hoạch là đất ở liền kề được chia thành các lô có diện tích khoảng 100m2 giáp nhau. Trước đây, việc cấp phép xây dựng là xây nhà ở chứ không phải điểm dừng nghỉ cho du khách vào để kinh doanh, mua bán hàng hóa.

Để làm rõ những thông tin phản ánh trên, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Chính Thống - Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc).

Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh liên quan đến điểm dừng chân Gift House, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phối hợp với cơ quan chức năng xuống nắm bắt thông tin.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định, điểm dừng chân, bán đồ lưu niệm cho du khách nước ngoài như phản ánh của người dân là có thật. Điểm bán hàng này đi vào hoạt động từ ngày 20/11/2019 với tổng số 8 nhân viên bán hàng. Hàng ngày điểm bán hàng đó tiếp khoảng 100 khách nước ngoài, chủ yếu là khách Nhật Bản vào Châu Âu.

“Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND thị trấn đã yêu cầu đơn vị bán hàng phải thực hiện đúng về công tác phòng chống dịch theo Bộ Y tế như có thuốc sát trùng cho nhân viên, khách hàng … Đồng thời, kiên quyết từ chối bán hàng với khách Trung Quốc và các nước hiện đang có dịch phức tạp”, ông Thống nói và cho biết, từ khi xây dựng đến khi đi vào hoạt động, chủ cơ sở này không báo cáo chính quyền địa phương.

Nói về ý kiến phản ánh của người dân về việc điểm dừng chân, bán hàng lưu niệm nằm giữa khu dân cư chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc Nguyễn Chính Thống cho biết, điểm dừng chân này thuê đất kinh doanh từ công ty TNHH Hon Da Tiên Tiến 4 với tổng số là 4 suất đất ở khu dân cư phía tây. Đất này trước vốn chia lô bán nền để cho người dân xây dựng nhà ở.

“Sau khi thuê được đất, chủ cơ sở đã đề nghị và được huyện cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh ở điểm dừng chân là kinh doanh các mặt hàng có điều kiện nên phải đảm bảo đầy đủ các hồ sơ, hệ thống PCCC, An toàn vệ sinh thực phẩm (nếu có). Hơn nữa, điểm dừng chân phải có quy hoạch. Còn hiện nay, điểm dừng chân này không đúng quy hoạch”, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc cho biết.

Tìm hiểu của PV cho thấy, toàn bộ tuyến đường đấu nối từ khu dân cư ra đường QL 38B hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đã được rào lại nhưng đến nay vẫn còn nhiều điểm tự tháo rao và mở điểm đấu nối trái quy định. Trong đó có lối vào điểm dừng chân Gift House. Do vậy, các đơn vị quản lý giao thông cần kiểm tra và rào chắn lại theo quy định.

Du khách nước ngoài thường xuyên ra vào điểm dừng nghỉ này.

Ông Nguyễn Sỹ Cường chủ cơ sở Gift House cho biết, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cơ sở đã làm việc với Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc và chính quyền địa phương đã hướng dẫn các biện pháp phòng tránh như cho nhân viên thường xuyên sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ, đeo khẩu trang, phun thuốc khử trùng.

“Hiện nay lượng khách nước ngoài đến cơ sở giảm đi nhiều. Một ngày chỉ có 2, 3 xe khoảng gần 100 du khách nước ngoài”, ông Cường cho biết và nói rằng, tất cả các điều kiện để kinh doanh, cơ sở đã làm đầy đủ hết và làm việc với Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với ông Cường, PV tiếp tục làm việc với Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc Nguyễn Chính Thống cho biết, hiện chính quyền địa phương vẫn chưa tiếp cận được hồ sơ liên quan cơ sở kinh doanh này.

Người dân thị trấn Gia Lộc cho rằng, UBND huyện Gia Lộc cần phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra điều kiện, các thủ tục kinh doanh của cơ sở trên, nếu có sai phạm cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

* PV Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên…

Mời độc giả xem video Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại châu Âu:

Nguồn: VTC Now.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/diem-dung-nghi-don-khach-quoc-te-moc-giua-khu-dan-cu-dan-lo-lang-dich-covid-19-1348506.html