Bắt đối tượng thực hiện 15 vụ trộm tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng để thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố hình sự đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1996; trú tại Phù Nham, Văn Chấn, Yên Bái) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 4-7, Công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của chị L.A.T (SN 1991; trú tại Hai Bà Trưng) là quản lý cửa hàng thời trang ở Trung tâm thương mại Aeon Long Biên về việc cửa hàng bị trộm cắp túi xách da nhãn hiệu Dr.Martens trị giá 2,9 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Dũng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Đến ngày 27/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp Lê Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng để trộm cắp tài sản.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản khác trong Trung tâm thương mại Aeon Long Biên.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-thuc-hien-15-vu-trom-tai-trung-tam-thuong-mai-aeon-long-bien-776787.vov