Điềm gở cho cho cuộc tập trận lớn nhất của NATO

Mặc dù chưa kịp tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 18, vậy mà đã có ít nhất bốn lính Mỹ đã bị thương ngay trước cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Vụ tai nạn trên xảy ra ngay trước cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh, khi đoàn xe thiết giáp của Quân đội Mỹ di chuyển tới thao trường sẽ diễn ra cuộc tập trận Trident Juncture 2018 ở Na Uy. Nguồn ảnh: Sputnik.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 4 lính Mỹ bị thương. Mặc dù vậy phía Quân đội Mỹ cũng khẳng định cả bốn lính Mỹ này chỉ bị trấn thương phần mềm và không quá nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Vuinlk.

Theo thông cáo báo chí được Mỹ đưa ra, vụ tai nạn xảy ra với chiếc xe boc thép thứ tư trong đội hình hành quân di chuyển tốc độ cao. Chiếc thiết giáp thứ tư này đã bẻ lái gấp và bắn ra lề đường khi nó cố tránh ba chiếc phía trên vừa phanh gấp và đâm vào nhau. Nguồn ảnh: Conq.

Cả bốn lính bị thương đều di chuyển trên chiếc thiết giáp thứ tư. Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại toàn bộ lính Mỹ bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển tới bệnh viện địa phương và vẫn đang được theo dõi. Tất cả đều trong tình trạng ổn định và vụ tai nạn được cho là không có gì quá nghiêm trọng. Nguồn ảnh: BI.

Đoàn xe thiết giáp của Mỹ gặp tai nạn trên đường di chuyển tới Kongens Gruve, Na Uy. Đây là đoàn thiết giáp chịu trách nhiệm hậu cần cho cuộc tập trận Trident Juncture 18 sắp sửa được diễn ra tại quốc gia Bắc Âu này. Nguồn ảnh: BI.

Trident Juncture 18 được coi là cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh chính thức diễn ra trong ngày hôm nay 25/10. Nguồn ảnh: Trident.

Đoàn thiết giáp gặp tai nạn của Mỹ được xác định thuộc Đại đội Vận tải số 51 của Lục quân Mỹ. Đơn vị này của Mỹ hiện đang đóng quân tại Đức và đã thực hiện cuộc hành quân từ Đức tới Na Uy bằng đường bộ. Nguồn ảnh: GI's.

Cuộc tập trận Trident Juncture dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 50.000 quân kèm theo 250 máy bay, trực thăng các loại, 65 tàu chiến và khoảng 10.000 phương tiện các loại. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài từ 25/10 tới ngày 7/11 ở phía Đông Na Uy, Bắc Đại Tây Dương, Biển Baltic và trên không phận Iceland, Phần Lan, Thụy Điển. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem Video: Chào mừng các nước NATO tới cuộc tập trận Trident Juncture 18.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-go-cho-cho-cuoc-tap-tran-lon-nhat-cua-nato-1135061.html