'Điểm huyệt' những 'thằng mõ báo chốt'

Đồng loạt xuất hiện và 'biến chủng' tinh vi để cảnh giới cho dân nhậu né tránh, nhưng sau một thời gian trở thành phong trào rầm rộ trên mạng xã hội, các trang, nhóm 'báo chốt' đo nồng độ cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Công an lần lượt bóc gỡ.

Đồng loạt xuất hiện và “biến chủng” tinh vi để cảnh giới cho dân nhậu né tránh, nhưng sau một thời gian trở thành phong trào rầm rộ trên mạng xã hội, các trang, nhóm “báo chốt” đo nồng độ cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Công an lần lượt bóc gỡ.

Lực lượng Công an lập hồ sơ xử lý kiểm duyệt viên của một trang “báo chốt”.

Lực lượng Công an lập hồ sơ xử lý kiểm duyệt viên của một trang “báo chốt”.

Đủ chiêu trò

Ngay khi Nghị định 100/2019/ NĐ-CP có hiệu lực, đầu tháng 1-2020, hàng loạt trang, nhóm “thằng mõ báo chốt” liên quan đến địa bàn Đà Nẵng được lập ra để thông tin cho dân nhậu các điểm mà lực lượng Công an đo nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Chỉ trong một thời gian ngắn, các trang này “kết nạp” hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn thành viên. Từng có lúc người ta chứng kiến cảnh nhiều người vừa nhậu vừa đặt điện thoại để cập nhật các điểm đo nồng độ cồn trên các trang nhóm nhằm tiện bề luồn lách, né tránh, tìm đường về nhà “an toàn”. Có thời điểm xuất hiện tới 14 trang, nhóm “báo chốt” mà đa số dân nhậu luôn nghĩ rằng những người quản trị lập ra nhằm mục đích “tiết kiệm tiền phạt, để dành tiền nhậu”.

Trên thực tế, “phong trào” này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc thực hiện Nghị định 100 mà còn gây cản trở đến công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm nên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, chủ công là Phòng An ninh Chính trị nội bộ vào cuộc bóc gỡ các trang, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Một trinh sát kinh nghiệm của phòng cho biết, trong đợt đầu ra quân, lực lượng nghiệp vụ đã xử lý dứt điểm 9 trang, nhóm. Trong số 5 trang còn lại thì có 4 trang do người ở địa phương khác lập ra và điều hành nhưng tên trang luôn có chữ “Đà Nẵng”. Ngoài việc báo chốt, các trang này còn đưa những thông tin nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận nhằm thu hút người theo dõi, tương tác. Khi đã đủ thành viên, các trang sẽ được rao bán, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức ở Đà Nẵng có nhu cầu mua làm công cụ quảng cáo thu lợi nhuận.

“Biết nhiều trang bị xóa sổ, nhiều người bị xử lý, người quản trị các trang, nhóm còn lại thay đổi phương thức hoạt động “cảnh giới” với tên gọi mới, hình thức thông báo mới. Từ việc thông tin thời điểm, khu vực cụ thể của lực lượng làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn, họ chuyển sang dùng ký hiệu, thơ văn, bài hát về địa danh, nhân vật để tạo sự hài hước. Khi có trạng thái mới trên trang, người xem đọc và suy luận để tìm đường né tránh”, trinh sát này cho biết.

Một quản trị viên trang báo chốt 911 khai hành vi vi phạm tại cơ quan Công an.

Không nên tiếp tay, tránh bị lợi dụng

Dù hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng nhiều thủ đoạn để ứng phó nhưng các trang, nhóm này cuối cùng cũng bị lực lượng Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ lần ra dấu vết và bóc gỡ. Hiện các cá nhân là người tham gia quản trị, điều hành, biên tập đều bị cơ quan Công an triệu tập, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, nhiều quản trị viên đã thừa nhận việc lập trang không đơn giản là nhằm mục đích giúp dân nhậu né chốt đo nồng độ cồn, tránh bị xử phạt mà sâu xa là để bán lại các trang này cho các doanh nghiệp, tổ chức quảng cáo, bán hàng online. “Ban đầu tôi cũng được tuyển vào làm kiểm duyệt viên cho trang, cũng nghĩ là tham gia cho vui. Sau dần mới biết họ lập ra không đơn giản chỉ là báo chốt, mục đích sâu xa là để tăng thành viên rồi bán lại trang vì mục đích thương mại. Biết mình bị lợi dụng cho người ta kiếm tiền bất chính, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng Công an nên tôi không còn tham gia nữa”, P.X.T- kiểm duyệt viên của một trang “báo chốt” cho hay.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Minh - Đội trưởng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ CA TP Đà Nẵng, cho dù các đối tượng điều hành, quản trị các trang này là người của nhiều tỉnh thành phố, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ trong lực lượng Công an, hành vi của họ đều được nắm rõ. Ngoài các đối tượng đã bị xử lý, lực lượng nghiệp vụ còn phát hiện có người tham gia nhiều trang, nhóm, thực hiện đổi tên, đổi phương thức để hoạt động. Cơ bản, đến nay các thành viên tham gia đã hiểu rõ động cơ lợi dụng nên dần dần rời khỏi nhóm, không tương tác, không ủng hộ nữa.

“Các thành viên, người theo dõi, tương tác đã bị lợi dụng ngay từ đầu nhưng không biết. Khi được giải thích thì họ mới vỡ lẽ là mình trở thành công cụ để các đối tượng xấu kiếm tiền bất chính. Quan trọng hơn là việc làm này đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Công an là đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho chính mình và cộng đồng. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, tránh việc tiếp tay cho cái xấu, cũng là bảo vệ cho chính mình”, Trung tá Minh khuyến cáo.

Cũng theo Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng, cùng với việc xóa sổ các trang báo chốt đo nồng độ cồn, đơn vị đã xác minh và xử lý các cá nhân liên quan đến 2 trang chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới, thông báo vị trí, thời gian làm việc của các tổ công tác 911. Cụ thể, các trang có tên “Ký sự chốt 911” và “Ký sự đêm” đã thường xuyên cập nhật thông tin về thời gian, quân số, địa điểm làm nhiệm vụ của tổ công tác 911, ảnh hưởng đến công tác phòng chống tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, trộm cắp, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy... Hiện tại các trang này đã dừng hoạt động, cá nhân tham gia điều hành, quản trị đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231006_-diem-huyet-nhung-thang-mo-bao-chot-.aspx