Điểm lại các sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 12/2023

Tháng 12/2023, ngành Tài chính đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều ngày 27/12/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN (NSNN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tài chính – NSNN được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo đó, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu tăng thu, quản lý chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi NSNN.

Kết quả, đến ngày 25/12/2023, thu NSNN đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán; chi NSNN đến ngày 31/12/2023 ước đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán. Tính đến ngày 25/12/2023, tổng số đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng, trong đó: miễn, giảm khoảng 78,4 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Năm 2024, nhằm hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – NSNN, toàn Ngành sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN, tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng....

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Lê Tấn Cận.

Chiều 9/12/2023, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Lê Tấn Cận. Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và chủ trì buổi Lễ.

Giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn, ở cương vị công tác mới, Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới lĩnh vực tài chính; đồng lòng cùng tập thể Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục tô đậm thêm nét son của ngành Tài chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận chia sẻ: “Từ ngày hôm nay, tôi chính thức là công chức của Bộ Tài chính, với tư duy và quan niệm là công chức của Ngành, tôi luôn tâm đắc với “6 chữ T” mà các thế hệ ngành Tài chính đã hun đúc trong gần 80 năm qua, đó là: Tận Tâm, Tận Tụy và Tận Tình. Đây sẽ là kim chỉ nam cho hành động của tôi trong thời gian tới".

Trước đó, ngày 02/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1568/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Võ Thành Hưng - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, cục, vụ, văn phòng, thanh tra thuộc Bộ Tài chính; Đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Học viện Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính.

Trước đó, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2 - 8/10/2023. Tại Hội nghị, Trung ương bàn và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội, NSNN năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc.

Ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2023, các cơ quan tài chính trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND Thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố.

Trong bối cảnh còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, những thành quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 của TP. Hồ Chí Minh là rất đáng khích lệ. Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính luôn ủng hộ các cơ chế phát triển của TP. Hồ Chí Minh bởi sự đột phá phát triển của Thành phố sẽ góp phần lan tỏa tích cực cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Trong chương trình công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng còn có buổi làm việc với Cục Thuế và Cục Hải quan Thành phố.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, mặc dù là Tỉnh còn rất nhiều khó khăn, song Bắc Kạn đã rất nỗ lực, cố gắng trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong thu NSNN khi năm nay Tỉnh phấn đấu vượt dự toán.

Bộ trưởng chia sẻ, đối với tỉnh Bắc Kạn, cơ sở hạ tầng còn rất nhiều hạn chế, Bộ Tài chính đã luôn nỗ lực, đồng hành và tháo gỡ khó khăn để phía Tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng được tốt hơn. Theo Bộ trưởng, cần phát triển cơ sở hạ tầng để mở ra “con đường” kết nối với các đô thị, vùng lân cận và cửa khẩu để xuất khẩu hàng hóa; hạ tầng tốt giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí để giao thương phát triển, qua đó tăng thu hút được các nguồn lực đầu tư.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cần tăng cường tiếp cận, vận động doanh nghiệp để thu hút các nguồn lực đầu tư gắn với tiềm năng của Tỉnh và vùng nguyên liệu như chăn nuôi, sản phẩm gỗ, sản phẩm nông nghiệp... qua đó, giúp tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tăng quy mô kinh tế, đồng thời tăng thu ngân sách, giải quyết được vấn đề việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Liên quan đến vấn đề quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan thuế địa phương, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân với từng doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin để phát hiện các gian lận, sai phạm để xử lý kịp thời. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh đặc biệt lưu tâm và triển khai thật hiệu quả những nội dung này.

Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/diem-lai-cac-su-kien-noi-bat-cua-nganh-tai-chinh-thang-12-2023.html