Điểm lại những khoảnh khắc 'tiếp lửa' ấn tượng của hàng nghìn sinh viên Việt Nam cổ vũ đội tuyển Olympic ở bán kết ASIAD 2018

Trước màn hình LED, hàng nghìn sinh viên vừa bật đèn flash vừa hát hết từ Quốc ca tới 'Đường đến ngày Vinh Quang' là một trong những khoảnh khắc 'tiếp lửa' cho đội tuyển Việt Nam ấn tượng trong chiều qua (29/8).

Chiều ngày 29/8, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào vòng bán kết với Hàn Quốc. Trận đấu được hàng triệu cổ động viên mong đợi bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển nước nhà tiến sao sâu tại một giải lớn như ASIAD 2018, trong đó các bạn sinh viên. Ngay từ sớm, hàng nghìn sinh viên đã mang màu cờ sắc ảo phủ rợp nhà văn hóa sinh viên.

Vào những phút Việt Nam bị đội bạn dẫn trước, tất cả cổ động viên đều lo lắng, lặng im. Thế nhưng, họ vẫn dõi mắt nhìn theo mong chờ một kỳ tích. Tại trường Bách Khoa, hơn 3.000 sinh đã bật đèn flash và hát vang Quốc ca cho đến “Đường đến ngày Vinh Quang” để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Và cuối cùng, cú sút phạt của Minh Vương đã khiến tất cả các điểm cầu vỡ òa. Chúng ta không chiến thắng nhưng tinh thần dân tộc và sự tự hào vẫn còn mãi!

Rất nhiều sinh viên có mặt tại Trung tâm Thể thao Văn hóa (ĐH Bách khoa, Hà Nội) từ rất sớm.

“Sân vận động” thu nhỏ ở ĐH Bách khoa nhanh chóng chật kín dù trận đấu bán kết chưa bắt đầu.

Dù đối thủ đang dẫn trước nhưng các cổ động viên vẫn không hề nao núng. Họ vẫn hết lòng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Các bạn sinh viên bật đèn flash điện thoại, hát vang ca khúc “Đường đến ngày vinh quang”.

Hàng nghìn sinh viên đặt tay trước ngực, hát vang Quốc ca cổ vũ cho đội nhà.

Dù lo lắng nhưng các bạn sinh viên vẫn liên tục hô vang “khẩu quyết Việt Nam vô địch”.

Mọi người chăm chú theo dõi từng đường chuyền bóng của đội tuyển Việt Nam.

Gần 1000 học sinh và thầy cô trường THPT Hải An (Hải Phòng) đội mưa hô vang “khẩu quyết Việt Nam vô địch” đầy tự hào.

An Nhiên (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/diem-lai-nhung-khoanh-khac-tiep-lua-an-tuong-cua-hang-nghin-sinh-vien-viet-nam-co-vu-doi-tuyen-olympic-o-ban-ket-asiad-2018-3573084.html