Điểm lại những thông tin nổi bật của phim Pacific Rim để xem phần 2 hay hơn

Phần 1 Pacific Rim hồi năm 2013 và được đón nhận khá nồng nhiệt nhờ vào kịch bản đơn giản nhưng hấp dẫn, hiệu ứng hình ảnh và đánh đấm quá tốt. Vào ngày 23/3 này phần 2, tên gọi Pacific Rim: Uprising sẽ được Legendary Pictures ra mắt. Cũng đã 5 năm nên có thể nhiều anh em đã quên nội dung của phim Pacific Rim, mình tóm tắt dưới đây một số ý chính để anh em nắm rõ hơn.

Năm 2013, chủng loài ngoài hành tinh Precursor phái những con quái vật khổng lồ tên là Kaiju đã tới đánh chiếm Trái đất thông qua một cổng dịch không gian (portal). Nguyên cụm Pacific Rim là Vành đai lửa Thái Bình Dương. Còn khe nứt trong phim dc gọi là The Breach.. Trong khoảng 3 năm, loài Kaiju đã tàn phá các thành phố biển nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương như San Francisco, San José del Cabo, Sydney, Manila và Hong Kong.

Loài người đã dễ dàng đánh bại được các kaiju cấp độ 1 bằng súng ống và bom đạn, nhưng nhanh chóng thất bại với kaiju cấp độ 2. Do đó, các quốc gia tiên tiến nhất tập hợp nhau lại và thành lập liên minh bảo vệ Thái Bình Dương (PPDC - Pan Pacific Defense Corps). Tổ chức này giao cho tiến sĩ Jasper Schoenfeld nghiên cứu chương trình vũ khí để chống lại Kaiju. Vậy là những Jeager - thế hệ robot khổng lồ ra đời.

Mỗi Jaeger đều được điều khiển bởi hai người được kết nối với nhau thông qua một cầu nối thần kinh để chia sẻ mức sóng thần kinh cực lớn. Robot jeager chính trong phần 1 là Gipsy Danger, ra đời ngày 10/7/2017.

Năm 2025, Raleigh Becket và Mako Mori cùng nhau điều khiển jeager Gipsy Danger phiên bản nâng cấp tham gia trận đánh cuối cùng ở Hong Kong, ở cuối phim, Raleigh điều khiển Gipsy chui qua khe nứt dưới đáy biển, tới hành tinh của Precursor và kích nổ cả hành tinh, bằng cách cho nổ lò phản ứng hạt nhân của Gipsy, tạm kết thúc chiến tranh giữa kaiju và jeager.

Pacific Rim: Uprising lấy bối cảnh năm 2035, tức là 10 năm sau khi phần 1 kết thúc. Lúc này, con người vẫn luôn đề phòng sự quay trở lại của các quái vật ngoài hành tinh Kaiju, do đó họ vẫn duy trì chương trình sản xuất và liên tục nâng cấp các robot khổng lồ Jeager. Một số Jeager tiên tiến thậm chí còn được trang bị khả năng điều khiển từ xa, tức là 2 phi công không cần phải trực tiếp ngồi trong robot để điều khiển nữa nên sẽ an toàn hơn trong trường hợp Jeager thất bại.

Đối thủ Kaiju của các Jeager ở phần 2 đều là cấp 4 và cấp 5 cho nên sẽ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn, đồng thời thông minh hơn, biết phối hợp nhóm chứ không còn chỉ biết skill "lấy thịt đè sắt" như ở phần 1. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Newton và Herman ở phần 1, kaiju đã từng có mặt trên trái đất hàng triệu năm trước với hình dạng khủng long, ngày nay chúng được precursor đưa xuống để đánh chiếm trái đất.

Tóm tắt nội dung Pacific Rim: Uprising

10 năm sau cái chết của cha, Jake Pentecost (John Boyega), con trai của Stacker Pentecost, từng là một phi công tinh nhuệ, nay lại đang bận rộn với những phi vụ làm ăn buôn bán linh kiện Jaeger với giới xã hội đen. Sự mất mát cũng như những căng thẳng về việc trái ngược quan điểm từ khi cha anh còn sống đã khiến Jake trở thành một người bất cần. Thế nhưng sâu thẳm trong anh, dường như sự đam mê về cảm giác chiến đấu trong buồng lái của Jaeger vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Liệu sự trở lại của phi công tài năng số 1 thế giới này có giúp PPDC mạnh mẽ hơn để đối đầu với hiểm họa Kaiju?

Trong buồng lái Jaeger luôn cần có 2 người và người duy nhất có thể là đối trọng và trở thành người đồng hành phù hợp nhất với Jake không ai khác chính là Nate Lambert (Scott Eastwood). Chàng phi công điển trai này từng là bạn cũ những giờ đây đã trở thành đối thủ của Jake. Từng thân thiết hơn anh em ruột thịt nhưng tình cảm giữa Jake và Nate đã rạn nứt kể từ khi Jake từ chối chấp nhận điều mà số phận đã định sẵn cho anh. Jake cũng là trưởng bộ phận huấn luyện phi công với sự nghiêm nghị, chuẩn mực và can trường khiến người người ngưỡng mộ.

Trong lúc các Cadet đang được huyến luyện, một kẻ thù mới đã bất ngờ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày chiến tranh kết thúc tại Sydney dưới hình thức một Jaeger giả mạo Obsidian Fury – một đối thủ đáng gờm mà Gipsy Avenger phải may mắn lắm mới có thể sống sót. Một cuộc đối đầu giữa Jaeger với Jaeger đã đủ gây hoang mang thì giờ đây, hiểm họa số một Kaiju đã quay trở lại. Jake và Lambert sẽ phải nghiêm túc hợp tác để tìm ra nguyên do trước khi quá muộn. Còn Amara và các cộng sự sẽ phải triệu tập các chiến binh trẻ tuổi để sẵn sàng tham gia vào trận chiến đầy bùng nổ trong Pacific Rim: Trỗi Dậy.

Nối tiếp câu chuyện của phần một, Pacific Rim: Trỗi Dậy vẫn sẽ xoay quanh cuộc chiến của con người với Kaiju - loài quái vật khổng lồ được sinh ra từ cánh cổng bí ẩn dưới đáy Thái Bình Dương. Sau một thập kỷ ẩn náu, Kaiju giờ đây đã tiến hóa về mọi mặt, điều này khiến chúng trở nên hung hãn khó đánh bại hơn. Bí mật về thân thế của loài quái vật Kaiju cũng như những kẻ tạo ra chúng sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong phần phim mới này.

Mời anh em Tinh Tế tham dự sự kiện khởi chiếu phim để có cơ hội nhận những cặp vé xem sớm nhất phim Pacific Rim: Uprising miễn phí.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 15h thứ Sáu ngày 23/3, tại Vạn Hạnh Mall (số 11 đường SVH, P10, Q10). Anh em đến đó tham dự event, chụp ảnh và hashtag để được nhận vé phim cùng một số quà tặng đặc biệt của nhà sản xuất phim gởi tặng cho thị trường VN.

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/diem-lai-nhung-thong-tin-noi-bat-cua-phim-pacific-rim-de-xem-phan-2-hay-hon.2776711/