Điểm mạnh và yếu của Hoàng Thùy tại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

Được đánh giá là thí sinh hội tụ nhiều điểm mạnh khi đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) thế giới 2019 nhưng ở Hoàng Thùy vẫn có những yếu điểm cần phải khắc phục để có thể đạt được vị trí cao tại cuộc thi tầm cỡ, uy tín, có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt này.

Cách đây và ngày, Cty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn - đơn vị sở hữu quyền cử đại diện Việt Nam dự thi cuộc thi HHHV thế giới 2019 chính thức công bố cô gái sẽ dự thi cuộc thi này năm nay. Đó chính là người mẫu Hoàng Thùy – Á hậu HHHV Việt Nam 2017, quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Đây là dự đoán của số đông công chúng trước đó nên hầu hết mọi người đều ủng hộ Hoàng Thùy dự thi cuộc thi này.

Hoàng Thùy nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng khi đại diện đất nước dự thi HHHV thế giới 2019 (Ảnh: Ê-kíp nhân vật)

Đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hoàng Thùy hội tụ nhiều điểm mạnh. Đơn vị sở hữu quyền cử đại diện Việt Nam dự thi cuộc thi HHHV thế giới 2019 cho biết lý do đơn vị này lựa chọn Hoàng Thùy dự thi HHHV thế giới 2019 là do cô hiện là ứng cử viên nổi bật và phù hợp nhất cho Miss Universe 2019. Cụ thể, Hoàng Thùy có thế mạnh về kinh nghiệm trình diễn, sự chín muồi về nhan sắc, bản lĩnh để tiếp bước H’Hen Niê tại cuộc thi này. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động quốc tế của Á hậu Hoàng Thùy cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Câu chuyện truyền cảm hứng của Hoàng Thùy cũng nhận nhiều sự ủng hộ của công chúng. Từ một cô sinh viên trường ĐH Kiến Trúc, có hoàn cảnh khó khăn, với ước mơ trở thành người mẫu, cô đã cố gắng không ngừng nghỉ để thực hiện ước mơ của mình, trở thành một trong những người mẫu tài năng, uy tín, tận tâm của làng thời trang Việt.

Sở hữu nhiều thế mạnh nhưng áp lực với Hoàng Thùy là cô cùng lớn. Nhất là khi người tiền nhiệm của cô tại HHHV thế giới 2018 – H’Hen Nie đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ khi lọt vào top 5 chung cuộc. Hoàng Thùy cho biết sau khi thông tin cô chính thức đại diện Việt Nam đi thi HHHV thế giới, cô nhận được rất nhiều quan tâm, động viên của người hâm mộ thông qua các trang cá nhân. Tuy nhiên chính những điều này lại khiến cho Hoàng Thùy cảm thấy áp lực vì sợ làm mọi người thất vọng. Á hậu cũng cho biết cô không sợ bị so sánh với H’Hen Nie. Bản thân H’Hen Nie cũng trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt cho cô tại cuộc thi nhan sắc quốc tế này.

Chia sẻ về những thế mạnh được mọi người đánh giá cao như khả năng trình diễn, ngoại ngữ, câu chuyện truyền cảm hứng…, Hoàng Thùy thẳng thắn chia sẻ đó lại là điểm yếu của mình. “Với những điều đó, tôi chỉ dám nhận là đạt 5 - 6/10 điểm thôi. Tôi nghĩ mình chưa phát huy được hết khả năng. Vì thế còn cần luyện tập, trau dồi rất nhiều để tự tin bước ra đấu trường khốc liệt”, Hoàng Thùy cho biết.

Hoàng Thùy cũng thừa nhận một trong những điểm yếu nhất của cô khi dự thi HHHV thế giới chính là hình thể. Theo như tiêu chí của cuộc thi HHHV thế giới, thí sinh phải có hình thể nóng bỏng, săn chắc nhưng hình thể của Hoàng Thùy lại mình dây, với số đo 82-60-94, chiều cao 1m77 nên chưa đạt tiêu chuẩn. Biết đây là nhược điểm lớn nên Hoàng Thùy không ngừng luyện tập các bài tập thể hình, kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi để cải thiện hình thể.

Ngoài vấn đề trên, Hoàng Thủy hiện đang suy nghĩ về việc sẽ để mái tóc nào cho ấn tượng tại HHHV thế giới. Năm ngoái, mái tóc tém cá tính, khác biệt của H’Hen Nie chính là một trong những dấu ấn giúp người đẹp Ê-đê này tỏa sáng. Trong quãng thời gian chuẩn bị thi quốc tế, Hoàng Thùy sẽ thử nhiều kiểu tóc (tóc xù, tóc tém, tóc bằng,…) để tìm ra mẫu tóc nào là phù hợp nhất. Cô hiện đang nghiêng về mái tóc tém mà mình từng để hồi tham gia Vietnam’s Nest Top Model.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của một người đẹp dự thi nhan sắc quốc tế chính là trang phục dân tộc. Năm ngoái, H’Hen Nie đã mạnh dạn trình diễn trang phục bánh mì. Dù ban đầu, trang phục bánh mì có gây ra tranh cãi xong nhờ sự khác biệt, mới lạ và ấn tượng mà trang phục này đã mang về cho H’Hen Nie thành tích top 4 trang phục dân tộc tại cuộc thi. Nhờ đó, điểm số của cô tại HHHV thế giới tăng lên rõ rệt. Với Hoàng Thùy, hiện ê-kíp của cô cũng đang trong quá trình thiết kế trang phục dân tộc cho người đẹp mang đi thi. Cô mong muốn trang phục dân tộc của mình ngoài yếu tố bất ngờ, khoe được khả năng trình diễn của cô còn phải có chiều sâu, mang đậm tâm hồn Việt.

Hoàng Thùy cho rằng ngoài những sự chuẩn bị về ngoại hình, khả năng trình diễn, ngoại ngữ, câu chuyện truyền cảm hứng thì yếu tố rất quan trọng chính là vẻ đẹp của trí tuệ, tâm hồn của mỗi thí sinh. Vì vậy, cô sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân, đặc biệt là những kiến thức xã hội để trang bị cho mình hành trang vững chắc nhất để đại diện đất nước dự thi nhan sắc quốc tế.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/diem-manh-va-yeu-cua-hoang-thuy-tai-san-choi-hoa-hau-hoan-vu-the-gioi-147680.html