Điểm mặt 4 vị đại gia Việt Nam sẵn sàng vung tiền tỷ vì thú chơi 'ngông'

Đây chính là 4 vị đại gia Việt Nam sẵn sàng vung tiền tỷ phục vụ sở thích của bản thân.

Chủ tịch Trần Trọng Kiên - Đại gia Việt Nam đổ gần trăm tỷ mua thủy phi cơ

Vị chủ tịch của tập đoàn Thiên Minh từng gây xôn xao dư luận khi bỏ tiền túi ra "tậu" 2 chiếc thủy phi cơ thuộc dạng hàng hiếm ở Việt Nam vào hồi tháng 6/2014 với mục địch khai phá mảng di lịch biển hàng không.

Vị đại gia Việt Nam Trần Trọng Kiên từng gây sốt khi bỏ tiền túi "tậu" hai chiếc thủy phi cơ gần trăm tỷ. Ảnh: Kiến thức

Hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX được chế tạo từ "lò" chế may bay Cessna của Mỹ đã được bàn giao cho hãng hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation, thuộc Tập đoàn Thiên Minh) với giá trị khoảng 3,2 triệu USD. Đặc biệt, số tiền này mới chỉ gồm giá phi cơ và giá phao theo hợp đồng được kí kết mà chưa kể các chi phí khác như: thuế, lệ phí thông quan.

Theo thông tin từ phía tập đoàn Thiên Minh thì vị chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Trần Trọng Kiên có tới 3 tấm bằng và nắm trong tay hệ thống khách sạn lớn nhỏ.

Đại gia Trịnh Bá Dũng

Vị chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đà Lạt Star được mọi người biết đến với hình ảnh một "đại gia điên khùng". Tên gọi này có khi ông Dũng bỏ ra 200 tỷ để xây dựng đường hầm điêu khắc dưới lòng đất với tham vọng chinh phục thế giới. Điều đáng nói ở đây là toàn bộ đường hầm đều được làm từ đất sét với mô hình độc đáo dài 1.200m.

Hơn nữa, công trình này lại được thực hiện bằng việc khoét núi cùng tạo hình bằng đất đỏ ba zan tại chỗ. Theo chia sẻ của vị "đại gia điên khùng" này thì dù làm bằng đất đỏ không nung nhưng công trình hoàn toàn có thể chịu đựng được các tác động, biến đổi của thời tiết. Ông Dũng mong muốn công trình đường hầm điêu khắc dài 1,7 km sẽ trở thành đường hầm nghệ thuật nhân tạo dài nhất thế giới.

Vị đại gia điên khùng với đường hầm điêu khắc ấn tượng. Ảnh: Kiến thức

Điểm thú vị ở đây chính là trong đường hầm này, mọi người có thể chiêm ngưỡng mô hình kiến trúc và văn hóa độc đáo xưa bởi từ hình ảnh ga xe lửa, dinh Bảo Đại cho đến khách sạn Palace, nhà thờ Con Gà... đều được vị đại gia này sử dụng để tạo thêm "hương vị" cho không gian.

Ngôi nhà được kỷ lục Việt Nam ghi lại là ngôi nhà nổi bật nhất trong công trình. Ảnh: Kiến Thức

Đưa vào khá nhiều hình ảnh mới mẻ khiến công trình này trở nên đặc biệt và hấp dẫn. Theo đó, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cũng ghi nhận là ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất; ngôi nhà đấtđỏ bazan không nung đầu tiên và có phong cách độc đáo nhất là ngôi nhà nổi bật nhất.

Ngôi nhà đất sét nằm ở vị trí hướng tầm nhìn ra bờ hồ và bốn bức tường nhà là những hình ảnh về thiên nhiên và tình yêu dành cho Đà Lạt. Đặc biệt nhất là hình ảnh Trường Sa, Hoàng Sa xuất hiện trên mái nhà như một cách nhắc nhở du khách về chủ quyền lãnh thổ. Nội thất bên trong căn nhà khá đầy đủ từ bàn ghế, bồn tắm, chậu rửa mặt và tất cả đều được làm từ đất sét. Căn nhà này được làm ra với mục đích sinh hoạt bình thường chứ không chỉ là nơi để khách đến tham quan.

Đại gia Tuyên Quang Vũ Hữu Lợi: mua kính 4 tỷ, sở hữu dàn loa đài 21 tỷ đồng

Vị đại gia đến từ Tuyên Quang từng được biết tới khi là triệu phú thứ 97 của 1 tập đoàn nổi tiếng thế giới có trụ sở đặt tại Việt Nam. Vì vậy, danh xưng "đại gia chịu chơi bậc nhất Việt Nam" gắn với cái tên của ông Vũ Hữu Lợi cũng không có gì xa lạ.

Đại gia Tuyên Quang với thú chơi siêu xe và chiếc kính bạc tỷ. Ảnh: Kiến Thức

Ông Lợi sở hữu một dàn siêu xe trăm tỷ thuộc hàng khủng của Việt Nam với những cái tên lừng danh thế giới như: Lamborghini, Maybach, Rolls - royce, bentley và mercedes, BMW, Audi... Hầu như là các phiên bản đặt hàng độc nhất vô nhị.

Vị đại gia này khiến dư luận phải tròn mắt khi vung 4 tỷ đồng chỉ để "tậu" một chiếc... kính mát. Được biết, chiếc kính này được làm từ vàng nguyên khối 18k, palladium bạc hoặc bạch kim. Không chỉ thế, Ông Lợi còn sở hữu bộ đài có giá 21 tỷ đồng độc nhất Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít những bộ loa đài đắt nhất thế giới bởi giá dàn loa này đắt ngang với một chiếc Rolls - royce Phantom.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng đại gia Lợi sở hữu tổng cộng 4 căn nhà ở cả Tuyên Quang, Hà Nội và Sài Gòn, với trị giá gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tin trên báo Petrotimes thì những thông tin về khối tài sản của đại gia này có nhiều bí ẩn, và chủ yếu xuất hiện trên... ảnh

Đại gia Đất Cảng thuê trực thăng xem World Cup từ trên cao

Nhắc tới sự kiện thuê trực thăng để xem World Cup, mọi người hẳn nhớ ngay ra cái tên đại gia Trần Văn Hoàn. Ông được biết đến là một doanh nhân đất cảng. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam không ai không biết tới ông bởi tình yêu với đội tuyển bóng đá Việt Nam gần như tới mức … cực đoan, và cũng đam mê World Cup đến quên mình.

Đã có lần vị cổ động viên đại gia này đã không ngần ngại cầm 50 triệu đồng xuống thưởng cho cầu thủ Xi măng Hải Phòng vì... ghi được nhiều bàn thắng. Để có vé của tất cả các trận đấu mà đội tuyển Hà Lan và Argentina thi đấu, ông Hoàn không ngại đi lùng sục khắp chợ đen để mua với giá "cắt cổ".

Nói về độ chơi ngông của vị đại gia này, giới CĐV bóng đá đều biết anh từng tự hứa sẽ dự 10 kỳ World Cup. Hiện anh đã có mặt ở Nhật Bản – Hàn Quốc năm 2002, Đức năm 2006 và Nam Phi 2010. Và để có thể tham gia được những kỳ World Cup đắt đỏ này, vị đại gia đã chi ra hàng tỉ đồng.

Đặc biệt trong chuyến đi ở Nam Phi, vị đại gia này đã gây xôn xao khi thuê hai chiếc trực thăng chỉ để đi... thăm các sân vận động thi đấu World Cup 2010. Tính cả tiền mua vé xem 7 trận (giá vé chợ đen 1.000 USD mỗi trận), vị đại gia mê thể thao đã chi tất thảy hơn nửa tỷ đồng cho chuyến đi này. Giới hâm mộ bóng đá Việt hầu như ai cũng biết đến vị đại gia này bởi độ ngông, say và chơi bậc nhất của anh.

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/diem-mat-4-vi-dai-gia-viet-nam-san-sang-vung-tien-ty-vi-thu-choi-ngong-23973-6.html