Điểm mặt 8 tàu sân bay từng được Nga-Xô chế tạo (1)

Kể từ khi biết đóng hàng không mẫu hạm tới nay, Liên Xô/Nga mới chỉ suýt hoàn thiện được 8 tàu sân bay - ít hơn cả số lượng tàu sân bay của Mỹ hiện tại đang phục vụ trong lực lượng Hải quân.

 Hàng không mẫu hạm đầu tiên trong lịch sử Liên Xô ra đời năm 1967 mang tên Moskva được đóng theo lớp cùng tên. Thực tế đây chỉ là một hàng không mẫu hạm mang trực thăng. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Hàng không mẫu hạm đầu tiên trong lịch sử Liên Xô ra đời năm 1967 mang tên Moskva được đóng theo lớp cùng tên. Thực tế đây chỉ là một hàng không mẫu hạm mang trực thăng. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Có độ giãn nước 14.900 tấn, hàng không mẫu hạm trực thăng lớp Moskva dài 196 mét, lườn rộng 35 mét, mớm nước tối đa 7,6 mét và được trang bị động có tua-bin khí với công suất tối đa 100.000 mã lực. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Tàu sân bay thứ hai của Hải quân Liên Xô cũng được đóng theo lớp này và mang tên Leningrad. Tàu sân bay thứ hai của Hải quân Nga gia nhập biên chế vào năm 1969 và phục vụ cho tới khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Trong khi đó dù ra đời sớm hơn, tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Liên Xô tiếp tục phục vụ Hải quân Nga tới tận năm 1995 mới bị loại biên. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Các tàu sân bay lớp Moskva mang theo được tối đa 32 máy bay các loại trong đó bao gồm 12 máy bay Yak-38M - loại chiến đấu cơ đầu tiên và duy nhất của Liên Xô/Nga có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Liên Xô ban đầu dự kiến sẽ đóng ba tàu sân bay loại này, nhưng sau đó do chi phí đóng mới và phí duy trì quá lớn, số lượng được rút xuống chỉ còn hai chiếc. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Loại tàu sân bay thứ hai mà Liên Xô sở hữu là tàu sân bay tuần dương hạm lớp Kiev. Chiếc đầu tiên mang tên Kiev được Liên Xô đưa vào biên chế năm 1975 trong khi chiếc thứ hai mang tên Minsk được đưa vào biên chế năm 1978. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Có độ giãn nước tối đa lên tới 45.000 tấn, loại tuần dương hạm tàu sân bay này có chiều dài 273 mét, lườn rộng 53 mét và có mớm nước tối đa 10 mét. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Tàu được trang bị 8 nồi hơi kèm theo 4 động cơ tua-bin kèm theo bốn trục dẫn động. Tổng công suất của loại tàu sân bay này là 200.000 mã lực, cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 32 hải lý tương đương gần 60 km/h. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Loại tàu sân bay này có biên chế thủy thủ đoàn lên tới tối đa 1600 người, mang theo được tối đa 30 máy bay và trực thăng các loại trong đó có 12 chiếc Yak-38. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Chiếc đầu tiên được đóng theo lớp này phục vụ Hải quân Liên Xô tới khi Liên Xô tan rã, phục vụ tiếp Hải quân Nga tới năm 1993 thì bị bán cho Trung Quốc và trở thành công viên nổi - sau đó trở thành khách sạn. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Chiếc thú hai cũng được phục vụ Hải quân Nga tới năm 1993 sau đó được dự tính bán sắt vụn nhưng rồi cuối cùng lại được bán cho Trung Quốc để trở thành bảo tàng. Nguồn ảnh: Englishrussia.

Mời độc giả xem Video: Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Liên Xô lớp Moskva.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-8-tau-san-bay-tung-duoc-nga-xo-che-tao-1-1211494.html