Điểm mặt dàn tàu hộ tống hàng không mẫu hạm Mỹ có thể đến Việt Nam

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cùng đội hộ tống bao gồm một tuần dương hạm và năm khu trục hạm đang thực hiện hành trình vượt Thái Bình Dương, sắp ghé thăm Việt Nam.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông quốc tế đăng tải, biên đội tàu sân bay của Mỹ với hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu sẽ ghé thăm Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 5 tới ngày 9/3 tới đây. Nguồn ảnh: QQ.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông quốc tế đăng tải, biên đội tàu sân bay của Mỹ với hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu sẽ ghé thăm Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 5 tới ngày 9/3 tới đây. Nguồn ảnh: QQ.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 1975, tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, ngoài biên đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt còn có liên đội máy bay số 11 của Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: QQ.

Đội tàu hộ tống trong biên đội của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bao gồm một tuần dương hạm lớp Ticonderoga - lớp tuần dương hạm duy nhất Mỹ đang sử dụng, Nguồn ảnh: QQ.

Đó là chiếc tuần dương hạm mang số thân CG-52 với tên USS Bunker Hill. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra đội hộ tống còn có năm khu trục hạm lớp Arleigh Burke tham gia hộ tống bao gồm DDG-59 Russel, DDG-60 Paul Hamilton, DDG-91 Pinckney, DDG-100 Kidd và DDG-115 Rafael Peralta. Nguồn ảnh: QQ.

Lớp khu trục hạm Arleigh Burke hiện nay cũng là loại tàu khu trục được đóng với số lượng nhiều nhất trên thế giới, hiện tại Hải quân Mỹ đang sử dụng 67 khu trục hạm loại này trong biên chế. Nguồn ảnh: QQ.

Tổng cộng đội tàu hộ tống cho tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có quân số lên tới 6000 thủy thủ và sĩ quan chỉ huy. Ngoài ra, chỉ tính riêng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng có tới gần 5000 thủy thủ, sĩ quan chỉ huy và phi công. Nguồn ảnh: QQ.

Truyền thông quốc tế cũng cho biết, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đang làm việc với Bộ ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm, quyết định cuối cùng nằm ở chúng ta và vẫn chưa được đưa ra chính thức. Nguồn ảnh: QQ.

Các nguồn thạo tin cho biết rất có thể đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, một tàu sân bay của Mỹ ghé thăm Việt Nam. Nguồn ảnh: QQ.

Cách đây 2 năm, tàu sân bay USS Carl Vinson đã có chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên đến cảng Đà Nẵng kể từ sau Chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 5 đến ngày 9/3/2018 - nghĩa là cách đây đúng hai năm. Nguồn ảnh: QQ.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng năm 2018, Thiếu tá Tim Hawkins, sĩ quan chuyên trách truyền thông của hàng không mẫu hạm Carl Vinson đã khẳng định rằng đây là một "cột mốc quan trọng" trong quan hệ Mỹ - Việt và cũng là động thái "thể hiện sự hậu thuấn của Mỹ" đối với một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ và phồn vinh. Nguồn ảnh: Reuters.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng, Việt Nam hồi tháng 3/2018. Nguồn: QPVN.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-dan-tau-ho-tong-hang-khong-mau-ham-my-co-the-den-viet-nam-1348450.html