Điểm mặt dàn vũ khí Nga bảo vệ World Cup 2018 (1)

Tổ chức trong bối cảnh nguy cơ tấn công khủng bố tiềm tàng khắp thế giới, Quân đội Nga được cho là đã huy động hàng loạt các trang bị vũ khí hiện đại nhất bảo vệ các địa điểm diễn ra World Cup 2018 chống mọi đe dọa trên không, trên bộ, trên biển...

Tham gia bảo vệ World Cup 2018 tại Nga năm nay đầu tiên có thể kể đến dòng xe bọc thép kháng mìn Typhoon. Hiện tại, Quân đội Nga có trong biên chế tới hai dòng Typhoon gồm Kamaz Typhoon và Ural Typhoon. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phiên bản Typhoon do Kamaz thiết kế và sản xuất được ra đời từ năm 2010. Đây là loại phương tiện bọc thép có trọng lượng lên tới 21 tấn, dài 8,99 mét, rộng 2,45 mét và cao tới 3,16 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

Điểm đặc biệt của KamAZ đó là nó có khả năng chở theo tối đa 16 lính với đầy đủ vũ trang. Với khả năng vận tải người rất tốt này, các xe KamAZ có thể có mặt ở mọi điểm nóng ở Nga khi xảy ra vụ việc và triển khai lực lượng an ninh một cách nhanh chóng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Giống với nhiều loại phương tiện thiết giáp khác mà quân đội Nga sở hữu, KamAZ Typhoon cũng nằm trong cả biên chế Vệ binh Quốc gia và an ninh Nga có thể được sử dụng vào các nhiệm vụ bảo đảm an ninh bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tiếp theo là phiên bản Typhoon do Tập đoàn GAZ nổi tiếng của Nga thiết kế. Có trọng lượng 24 tấn, dài 8,47 mét, rộng 2,55 mét và cao 3,26 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phiên bản Typhoon do GAZ thiết kế cũng có khả năng chứa được tối đa tới 16 lính với đầy đủ vũ trang ở khoang sau. Tuy nhiên khác với KamAZ Typhoon, Ural Typhoon có khoang lái với khả năng chứa được tối đa tới 3 người thay vì chỉ hai người như trên phiên bản của KamAZ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cái tên tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện tại các sân vận động Nga trong suốt thời gian diễn ra World Cup là dòng xe bọc thép GAZ Tigr. Đây là loại phương tiện thiết giáp được sản xuất hàng loạt từ năm 2004 tới nay và phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Có trọng lượng chỉ 7,2 tấn, xe bọc thép Tigr có thiết kế cực kỳ thông minh khiến dù kích thước của nó chỉ dài 5,7 mét và rộng 2,4 mét nhưng lại có khả năng chứa được tối đa từ 9 tới 11 người tùy từng phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đặc biệt, Tigr của Nga còn có cả bản dân sự. Phiên bản dân sự này vẫn được bọc thép và mang tính năng chiến thuật của Tigr quân sự nhưng nó có vẻ ngoài ngụy trang như một chiếc xe SUV thông thường. Đây sẽ là phương tiện đặc biệt được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm Nga trong kỳ World Cup 2018 tới đây như một phương tiện di chuyển bí dân sự đầy uy lực. Nguồn ảnh: Wiki.

Tiếp đến là loại xe bọc thép mang tên Bulat. Đây là loại xe bọc thép chở người có trọng lượng 19,5 tấn, có khả năng chở theo được tối đa 10 hành khách trong đó có hai người lái. Nguồn ảnh: Military.

Loại xe này được sử dụng nhiều bởi lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Nga với trang bị hỏa lực mạnh bao gồm súng máy 7,62mm hoặc súng máy 12,7mm trên nóc xe. Nguồn ảnh: Military.

Ngoài ra, các phiên bản chống bạo động của loại xe này còn được trang bị nhiều thiết bị phục vụ cho việc giải tán đám đông như hệ thống phá sóng, loa công suất lớn hay vòi phun nước áp lực mạnh. Nguồn ảnh: Wiki.

Mời độc giả xem Video: Người hâm mộ quá khích Nga và mối lo ngại về bạo loạn tại kỳ World Cup 2018 sắp tới.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-dan-vu-khi-nga-bao-ve-world-cup-2018-1-1068920.html