Điểm mặt loạt sao thần tượng Đài Loan với những tin đồn đồng tính gây 'chấn động dư luận'

Làng giải trí Đài Loan quả thật không thua kém Hàn Quốc hay Trung Quốc về những gương mặt 'nam thần' hay 'nữ thần' nhưng cũng lắm 'thị phi' khi làm cư dân mạng quá xôn xao về giới tính của họ.

Thời gian gần đây dư luận đang xôn xao với sự việc mỹ nam Viêm Á Luân (nhóm nhạc Phi Luân Hải) công khai đồng tính và càng "drama" hơn khi anh chàng này hẹn hò cùng với 3 người cùng một lúc, sự việc này đang là tâm điểm của giới giải trí Đại Lục.

Viêm Á Luân

Đài Loan là quốc gia Châu Á đầu tiên thông qua việc kết hôn đồng giới, nên nói không ngoa quốc gia này chính là "Thiên đường dành cho LGBT" và cũng không ít diễn viên, ca sĩ công khai xu hướng tính dục của mình. Viêm Á Luân không phải nhân vật đầu tiên và duy nhất.

Những cái tên được nhắc đến sau đây cũng từng làm tốn biết bao giấy mực của giới báo chí khi họ công khai tình cảm, bạn đời của mình.

Trịnh Nguyên Sướng

Trịnh Nguyên Sướng được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ vào bộ phim "Thơ ngây", Vào những năm 2005 hình ảnh một Giang Trực Thục đẹp trai, lạnh lùng, thông minh và giàu có là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Tuy đẹp trai, hào hoa nhưng trên con đường sự nghiệp của mình Trịnh Nguyên Sướng chỉ dính tin đồn hẹn hò với 1 cô gái duy nhaatst là Lâm Y Thần, người đã cùng anh tạo nên thành công vang dội cho "Thơ Ngây" và bây giờ Lâm Y Thần cũng đã có gia đình êm ấm.

Rất nhiều câu hỏi đã đặt ra, tại sao với vẻ ngoài "soái ca" và sự nghiệp thăng hoa như vậy nhưng Trịnh Nguyên Sướng vẫn không dính thêm tin đồn hẹn hò với thêm 1 cô gái nào khác, có chăng là anh chàng quá kín tiếng hay có "vấn đề" gì về giới tính của Giang Trực Thụ.

Nghi án Trịnh Nguyên Sướng đồng tính đã xôn xao từ nhiều năm. Thậm chí năm 2016, báo giới còn chụp lại được những hình ảnh thân mật giữa anh và Đinh Nhất (chồng nữ diễn viên Bạch Băng). Theo thông tin đưa ra thì phóng viên bắt gặp Trịnh Nguyên Sướng có những hành động thân mật “trên mức bạn bè” đối với một đồng nghiệp nam như nắm tay, ôm eo, nắm cằm và thậm chí là hôn vai nam người mẫu này.

Cả hai nắm tay thân thiết

Trịnh Nguyên Sướng sờ cằm nam đồng nghiệp

Hôn vai đầy mạnh mẽ

Nhưng bùng nổ nhất phải là khi dòng nhật ký của nam diễn viên về Hạ Quân Tường bị khui lại, công chúng mới được phen bất ngờ và có nhận định chắc chắn về tính hướng của Trịnh Nguyên Sướng.

Đoạn nhật kí mang nội dung: “Tôi thật vô dụng, có thể là do sâu trong nội tâm tôi, vẫn còn khát vọng cần phải lưu lại một vị trí thuộc về cậu ấy” và “Hai giờ sáng tôi như một tên ngốc ngồi đợi điện thoại của cậu ấy, mẹ nó!.

Nhưng cho đến hiện tại phía quản lý Trịnh Nguyên Sướng vẫn phủ nhận tất cả những tin đồn về giới tính của anh.

Thái Khang Vĩnh

MC nổi tiếng của chương trình Khang Hy đến rồi Thái Khang Vĩnh thừa nhận bản thân là người đồng tính từ năm 2001, thời điểm khá sớm và vào lúc ấy LGBT còn khá xa lạ ở Châu Á và chính vì điều đó mà anh phải nhận lấy rất nhiều chỉ trích từ dư luận.

Mặc cho điều đó, Thái Khang Vĩnh cùng bạn trai lâu năm không ngại ngần trao nhau cử chỉ ngọt ngào chốn đông người. Thậm chí trong cuốn tự truyện của mình, anh còn thuật lại quá trình cả hai yêu đương. Đến nay đã mười mấy năm, Thái Khang Vĩnh và George (tên người bạn trai) vẫn gắn bó và yêu thương nhau nồng thắm như thuở nào.

Thái Khang Vĩnh (bên trái) và bạn trai.

Hai người công khai hẹn hò bất chấp dư luận.

Có thể nói Thái Khang Vĩnh là người nổi tiếng dũng cảm nhất khi công khai xu hướng tính dục của mình từ rất sớm và bất chấp dư luận nói gì anh vẫn sống hạnh phúc với tình yêu của mình.

Tô Hữu Bằng

Các cư dân mạng cho rằng, hiện nay dù đã gần U40 nhưng Tô Hữu Bằng vẫn là một trong số ít các nghệ sỹ nam “sạch” scandal tình ái. Hầu như, Tô Hữu Bằng chưa dính tin đồn tình cảm nào, ngoài cô bạn thân Lâm Tâm Như. Anh cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn, mặc dù đã từng tuyên bố sẽ kết hơn với Lâm Tâm Như khi đến 40 tuổi mà cả 2 vẫn còn độc thân, nhưng bây giờ Lâm Tâm Như đã là vợ của Hoắc Kiến Hoa.

Bằng chứng mà cư dân mạng tin rằng Tô Hữu Bằng là "gay" chính là hình ảnh thân mật của Tô Hữu Bằng dành cho anh chàng đồng nghiệp Ngô Kỳ Long. Cả hai thân thiết ra mặt và nhiều người còn nhận xét, Tô Hữu Bằng rất tự nhiên khi đứng cạnh Ngô Kỳ Long.

45 tuổi vẫn còn độc thân, khi được hỏi đến chuyện hôn nhân, anh đều tìm cách né tránh. Nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ Tô Hữu Bằng vẫn còn nặng tình với thành viên cùng nhóm Tiểu Hổ Đội năm xưa là Ngô Kỳ Long. Không biết thực hư ra sao, nhưng nếu đó là sự thật thì quả là một câu chuyện buồn.

Phải chăng Tô Hữu Bằng không thể quên Ngô Kỳ Long?

Tuy nhiên, khi đứng trước loạt tin đồ về giới tính phía Tô Hữu Bằng vẫn im lặng và không có bất kỳ phản hồi nào. Thời gian gần đây người hâm mộ thường xuyên bắt gặp Tô Hữu Bằng với những bộ trang phục lòe loẹt, đầy màu sắc khiến cho tin đồn ngày càng được khẳng định hơn.

Hebe

Là nữ thần trong lòng "hoàng tử tình ca" Lâm Tuấn Kiệt, khiến anh chàng "trồng cây si" bao năm, nhưng Hebe dường như chẳng mấy rung động trước điều này, điều đó càng làm dư luận xôn xao hơn về tình đồn đồng tính của Hebe và cô cũng chưa bao giờ thừa nhận hay phũ nhận điều này.

Cách đây khá lâu, nhiều người còn hoài nghi Hebe hẹn hò với nữ quản lý của mình khi giữa cả hai có những cử chỉ thân thiết trên mức tình bạn. Chưa dừng lại, cặp đôi này còn bị báo chí phanh phui là đã sống chung với nhau và nhiều lần tan hợp, hợp tan.

Các nguồn tin cho hay Hebe và cô gái này quen nhau từ 2 năm trước. Tiểu Liên hoạt động như một trợ lý riêng kiêm vệ sỹ của nữ ca sỹ xinh đẹp. Không có ngoại hình xinh xắn như bạn, nhưng Tiểu Liên được đánh giá là vô cùng mạnh mẽ và thẳng thắn.

Trước đó, so với hai cô bạn đã đi lấy chồng trong nhóm S.H.E, Hebe tỏ ra bình thản với kế hoạch kết hôn. Chị ấy cho rằng yêu không nhất thiết phải yêu người khác phái. Từ vài năm nay, dư luận đã bán tín bán nghi về việc Hebe là người đồng tính.

Quách Bích Đình

Sở hữu vẻ xinh đẹp mong manh và dịu dàng, ít ai ngờ nàng Nam Tương của Tiểu Thời Đại lại có khuynh hướng thích nữ giới mà còn hơn thế nữa theo một số thông tin thì trong mối quan hệ đồng giới cô là người chủ động.

Nếu để ý, có thể thấy nữ diễn viên sinh năm 1984 thường tỏ ra ân cần, chu đáo, galant với các cô gái xung quanh mình. Điều này dường như càng thêm khẳng định Quách Bích Đình là người đồng tính.

Nhi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/diem-mat-loat-sao-than-tuong-dai-loan-voi-nhung-tin-don-dong-tinh-gay-chan-dong-du-luan-61185.html