Điểm mặt những 'điểm đen' giao thông ở Thủ đô Hà Nội

Nạn lấn chiếm vỉa hè lại xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Dưới đây là hình ảnh về những tuyến phố thường xuyên xảy ra tình trạng kém đẹp mắt ở Thủ đô được phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận.

Ngã Tư Sở là tụ điểm bán hàng lấn chiếm vỉa hè

Khu vực Ngã Tư Sở vào ban đêm từ lâu vẫn tồn tại tình trạng các quán nước hoạt động tấp nập với các chiêu trò chèo kéo khách. Ban ngày, ở khu vực này lại xuất hiện hàng loạt các sạp bán hàng. Điều đáng nói, hoạt động buôn bán này không những lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ mà còn lấn cả lòng đường của các phương tiện tham gia giao

Phóng viên báo Gia đình và Xã hội xuất hiện ở tuyến phố này nhiều ngày, nhiều giờ nhưng hiếm khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng đến xử lý sai phạm.

Một chị bán bánh mì hàng ngày vẫn ngang nhiên ngồi bán hàng như chỗ ngồi cố định dành cho mình.

Một chị bán bánh mì hàng ngày vẫn ngang nhiên ngồi bán hàng như chỗ ngồi cố định dành cho mình.

Vỉa hè khu vực gần Ngã Tư Sở từ lâu đã bị nhiều tiểu thương biến thành chỗ bán hàng, lấn gần trọn vỉa hè của người đi bộ.

Có mặt tại khu vực Ngã Tư Sở lúc 15h ngày 13/8, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội không chỉ chứng kiến cảnh bán hàng sai quy định mà còn thấy cảnh nhếch nhác vì rác thải xả bừa bãi ở khu vực này.

Xe rác tập kết ngay bên đường lớn, nơi có lưu lượng phương tiện giao thông lớn gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông.

Rác thải xuất hiện nhiều ở khu vực quận Thanh Xuân

Người dân xả rác trực tiếp tại mặt đường lớn Nguyễn Trãi cách khu Roya City chỉ vài trăm mét.

Rác thải tràn lan, bốc mùi hôi thối ở mặt đường Nguyễn Trãi khiến người dân khi bộ ngang qua phải bịt mũi ngăn mùi.

Vào khoảng 15h30 ngày 13/8, PV Báo Gia đình & Xã hội di chuyển dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thì chứng kiến cảnh rác thải sinh hoạt chất thành nhiều đống ven đường gây ô nhiễm môi trường.

Cùng chiều 13/8, phóng viên ghi nhận tại đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân), chợ tự phát cũng "mọc lên" tại khu vực gần 2 trường tiểu học lớn là trường tiểu học Thanh Xuân Bắc và trường tiểu học Đặng Trần Côn A gây ách tắc giao thông. Hơn nữa kẻ mua, người bán không chú ý tham gia giao thông khiến nguy hiểm luôn rình rập trẻ nhỏ khi tan trường.

Thực phẩm tươi sống bốc mùi cũng được ngang nhiên bày ngay bên cạnh đường.

Thiết nghĩ việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè cần phải được thực hiện nghiêm minh, thông suốt, tránh tình trạng làm theo phong trào, "bắt cóc bỏ đĩa" để rồi đâu lại vào đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đe dọa tính mạng người đi bộ nói riêng, người tham gia giao thông nói chung.

Phạm Hồng Hảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/diem-mat-nhung-diem-den-giao-thong-o-thu-do-ha-noi-20190814183450511.htm