Điểm mặt những ngôi sao sáng giá của Philippines trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Philippines đã triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài để tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.

Tối 15/11, Đội tuyển Philippines đã có buổi tập trước trận đấu Vòng loại FIFA World Cup 26. Ảnh: Hải Hoàng

Thời điểm hiện tại, đội tuyển Philippines đang sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu lai và nhập tịch, trong số này có nhiều cái tên thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: Hải Hoàng

Thủ môn Neil Etheridge có bố là người Anh, mẹ người Philippines. Anh hiện thi đấu tại giải hạng Nhất của Anh cho Birmingham City dưới sự dẫn dắt của HLV Wayne Rooney. Trước đó, Etheridge từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019, bắt chính toàn bộ 38 trận cho Cardiff City. Etheridge thường chỉ hội quân cùng tuyển Philippines vào các dịp FIFA days. Ảnh: Hải Hoàng

Hậu vệ phải 18 tuổi Santiago Rublico đang thi đấu cho đội U19 Atletico Madrid của Tây Ban Nha. Rublico có bố mẹ là người Philippines nhưng sinh ra tại Tây Ban Nha. Anh từng thi đấu cho Philippines ở SEA Games 32 hồi tháng 5 nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Hải Hoàng

Một gương mặt trẻ khác là Jefferson Tabinas (số 4) sinh năm 1998 và thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh có bố là người Ghana, mẹ người Philippines nhưng sinh ra ở Nhật Bản. Em trai ruột Paul Tabinas cũng đang là cầu thủ bóng đá. Jefferson Tabinas hiện thi đấu thường xuyên cho CLB Mito Hollyhock tại J-League 2, chính là đội bóng cũ của Nguyễn Công Phượng năm 2016. Ảnh: Hải Hoàng

Tiền đạo 37 tuổi Bienvenido Maranon sinh ra tại Tây Ban Nha, trước khi nhập tịch Philippines năm 2020. Anh từng thi đấu tại Tây Ban Nha cho nhiều CLB hạng thấp, mà nổi bật là Cadiz. Từ năm 2015, anh chuyển sang Philippines, Malaysia thi đấu và giờ là Chanthaburi của Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Trung vệ kỳ cựu 34 tuổi Carli De Murga có bố là người Tây Ban Nha, mẹ là người Philippines. Ảnh: Hải Hoàng

Cầu thủ đặc biệt nhất là tiền vệ Stephan Schrock (bên trái). Tiền vệ sinh năm 1986 đã giã từ đội tuyển hồi tháng 5/2023, nhưng quay lại sau khi nhận đề nghị từ HLV Michael Weiss. Anh thuộc biên chế CLB Manila và từng có thời gian thi đấu ở Bundesliga 2. Trước khi có 60 trận chơi cho đội tuyển Philippines, Schrock chơi cho U18, U19 và U20 Đức. Schrock có bố là người Đức, mẹ người Philippines. Hiện tại, anh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Phlippines khi đấu Việt Nam. HLV Weiss cho biết, Schrock vẫn có thể chơi tốt trong 30 đến 45 phút. Ảnh: Hải Hoàng

Philippines cũng có một cặp anh em nổi tiếng là Manny Ott (số 8) và Mike Ott. Cả hai có bố là người Đức và mẹ người Philippines, quyết định cống hiến cho đội tuyển quê mẹ từ năm 2010 cùng giai đoạn với Etheridge. Ảnh: Hải Hoàng

Philippines vắng nhiều cầu thủ chất lượng ở đợt tập trung này vì chấn thương, nổi bật là tiền đạo Mark Hartmann (Nakhon Si United, Thái Lan), Gerrit Holtmann (Antalyaspor, Thổ Nhĩ Kỳ), John Patrick Strauss (Hansa Rostock, Đức), Raphael Obermair (SC Paderborn, Đức). Trận tuyển Việt Nam gặp Philippines diễn ra vào lúc 18h ngày 16/11, trên sân vận động Rizal Memorial, thủ đô Manila. Ảnh: Hải Hoàng

Hải Hoàng (Từ Philippines)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/diem-mat-nhung-ngoi-sao-sang-gia-cua-philippines-truoc-tran-dau-voi-doi-tuyen-viet-nam-post280064.html