Điểm mặt những siêu phẩm công nghiệp trực thăng Nga sau 70 năm

Sau 70 năm hình thành và phát triển, ngành công nghiệp trực thăng của Nga đã có những sản phẩm mang dấu ấn toàn cầu và tới nay, nhiều loại trực thăng huyền thoại của Liên Xô cũ vẫn tung cánh trên khắp thế giới.

Đầu tiên không thể không nhắc tới loại trực thăng đầu tiên được Liên Xô đưa vào sử dụng và sản xuất hàng loạt. Đây là loại trực thăng mang tên Mi-1. Tổng cộng có khoảng 1.000 chiếc Mi-1 được sản xuất ở Liên xô và 1.600 chiếc được sản xuất ở Ba Lan với tên mã SM-1. Nguồn ảnh: TASS.

Mi-8 - loại trực thăng huyền thoại của Liên Xô với khả năng hoạt động với nhiều vị trí từ vận tải, chở lính dù cho tới mang trực thăng vũ trang là loại trực thăng thành công nhất lịch sử nhân loại với tổng cộng gần 20.000 chiếc từng được sản xuất và sử dụng ở... 92 quốc gia cho tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: TASS.

Tiếp đến là Mi-10. Đây là loại trực thăng vận tải được Liên Xô phát triển từ phiên bản Mi-6. Mi-10 được phục vụ biên chế quân đội Nga từ năm 1963 và là một trong những loại trực thăng vận tải hạng nặng nhất thế giới khi nó ra đời. Nguồn ảnh: TASS.

Tuy nhiên tới khi Mi-12 ra đời vào năm 1968, Liên Xô đã phá vỡ mọi loại kỷ lục hàng không với loại máy bay lên thẳng siêu trường siêu trọng này. Trải qua nửa thế kỷ kể từ khi ra đời và dù đã bị loại biên từ lâu, tuy nhiên Mi-12 vẫn giữ kỷ lục là trực thăng hạng nặng nhất từng được sản xuất. Nguồn ảnh: TASS.

Được phát triển từ phiên bản trực thăng Mi-8, Mi-14 là loại trực thăng chống ngầm có khả năng hạ cánh trên mặt nước. Mặc dù đã bị loại biên hoàn toàn từ năm 1996, tuy nhiên tới năm 2016, loại trực thăng này lại được Nga nhắc tới và cân nhắc việc tái khởi động dây chuyền sản xuất trong tương lai. Nguồn ảnh: TASS.

Nhắc tới trực thăng Nga hiện tại không thể không nhắc tới Mi-24. Đây là một trong những loại trực thăng tấn công nguy hiểm và giàu thành tích nhất trong lịch sử của Liên Xô cũng như của Nga. Loại trực thăng này được sử dụng bởi hơn 45 quốc gia trên thé giới và còn được gọi với biệt danh là "xe tăng bay" vì độ lỳ đòn của nó. Nguồn ảnh: TASS.

Nếu như Mi-12 là loại trực thăng hạng nặng nhất từng được ra đời nhưng chỉ có số lượng 2 chiếc thì Mi-26 lại là loại trực thăng vận tải hạng nặng nhất từng được sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, Mi-26 còn phục vụ trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự. Nguồn ảnh: TASS.

Cuối cùng là một loại trực thăng tuy không phải là hiện đại nhất nhưng đang là loại trực thăng nhanh nhất thế giới hiện tại cũng do Nga chế tạo, đó là trực thăng Mi-PSV. Tốc độ tối đa của trực thăng này lên tới 405 km/h và điều bất ngờ đó là nó được thiết kế dựa trên trực thăng hạng nặng Mi-24. Nguồn ảnh: TASS.

Mời độc giả xem Video: Dàn trực thăng tấn công "đông như kiến" loại Mi-28 Havoc của Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-nhung-sieu-pham-cong-nghiep-truc-thang-nga-sau-70-nam-1118229.html