Điểm mặt vũ khí Nga tập trận Vostok-2018 khiến Mỹ nóng mặt

Mang đến cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ, Quân đội Nga không ngần ngại khoe dàn vũ khí tối tân nhất của mình khiến cả Mỹ và châu Âu đều cảm thấy khó chịu.

Loại vũ khí Nga đầu tiên mà Mỹ cảm thấy sợ hãi khi xuất hiện trong cuộc tập trận Vostok-2018 chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Đây là loại tên lửa siêu thanh của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tốc độ tối đa lên tới Mach 6. Nguồn ảnh: Vitaly.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M có thể mang theo đầu đạn nổ cưc mạnh nặng tới 700kg. Loại tên lửa này cũng gần như không thể đánh chặn do nó có tộc độ quá lớn và tầm bắn chỉ 500 km - nghĩa là không đủ thời gian để hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ kịp phản ứng. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 hiện đại nhất thế giới. Với tầm hoạt động từ 40 km tới 400 km, tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga hứa hẹn sẽ là quân bài đáp trả tương xứng cho máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Nga từng khẳng định hệ thống radar của S-400 hoàn toàn có khả năng phát hiện máy bay tàng hình và tác chiến chống áp chế điện tử. Tốc độ tối đa của mục tiêu mà S-400 có thể phát hiện được lên tới 4800 mét/giây - tương đương với khoảng Mach 15 và Mỹ hiện nay không có loại tên lửa nào vượt qua được tốc độ này. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là loại máy bay ném bom Tu-95MS. Loại máy bay ném bom chiến lược này dù đã được gia nhập biên chế Không quân Liên Xô từ năm 1952 nhưng tới nay vẫn là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược già cỗi và nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn ảnh: BI.

Điều nguy hiểm nhất của Tu-95MS đó là nó có thể mang theo được quả bom Sa Hoàng - bom nguyên tử có sức công phá lớn nhất lịch sử nhân loại từng được chế tạo. Nguồn ảnh: Sputnik.

Được phát triển làm máy bay ném bom chiến lược và máy bay tác chiến biển từ những năm 70 của thế kỷ trước, Tu-22M đã chứng minh được khả năng của mình trên chiến trường Chechnya, Gruzia và Syria. Đây cũng là một trong những loại máy bay Nga làm Mỹ phải "nóng mặt" nhất. Nguồn ảnh: BI.

Tính tới thời điểm hiện tại, Tu-95MS và Tu-22M vẫn là "cặp bài trùng" của lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga. Hai loại máy bay này có thể mang theo được những loại tên lửa và bom nguy hiểm nhất trong kho vũ khí hiện tại mà Moscow đang sở hữu. Nguồn ảnh: BI.

Cuối cùng là tổ hợp tên lửa phòng không Buk - tổ hợp phòng thủ tầm trung hiện đại nhất thế giới hiện nay. Trong quá khứ Buk đã có lịch sử tham chiến dày đặc, vít cổ nhiều loại máy bay và tên lửa của phương Tây. Nguồn ảnh: BI.

Phiên bản M2 của tên lửa Buk được gia nhập biên chế quân đội Nga từ năm 2008. Với bốn tên lửa loại 9M317 đặt sẵn trên bệ, tầm bắn của Buk M2 đạt 45 km và trần bay tối đa của nó lên tới 25 km. Buk M2 có thể phát huy tối đa sức mạnh bằng cách khóa và tấn công cùng lúc bốn mục tiêu riêng biệt bằng bốn tên lửa của mình. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Nga thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Buk M3. Nguồn: QPVN.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-vu-khi-nga-tap-tran-vostok-2018-khien-my-nong-mat-1116671.html