Điểm nhấn của phong trào thể dục thể thao

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Tiền Giang lần thứ IX mang ý nghĩa lớn và cũng là điểm nhấn cho thấy sự phát triển của phong trào TDTT tỉnh nhà. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đại hội lần này đã được các đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt theo kế hoạch đề ra.

LAN TỎA PHONG TRÀO

Đại hội TDTT tỉnh Tiền Giang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985. Đã 37 năm trôi qua, đại hội đã thực sự phát triển thành ngày hội lớn của phong trào TDTT tỉnh nhà. Sau 8 lần tổ chức, Đại hội TDTT tỉnh đã có bước phát triển cả về chất lượng và quy mô với nhiều bộ môn thi đấu và số lượng vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu. Cụ thể, từ lần đại hội đầu tiên được tổ chức chỉ với 7 môn thi đấu thì số lượng các môn thi đấu dần được nâng lên qua các kỳ đại hội. Trong đó, Đại hội TDTT tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII có tổng số môn thi đấu là 16 môn.

Đại hội TDTT tỉnh Tiền Giang lần thứ IX là kỳ đại hội có số môn thi đấu tiếp tục được nâng lên với 21 bộ môn gồm: Kéo co, Đẩy gậy, Cờ tướng, Việt dã, Bóng chuyền hơi, Võ cổ truyền, Pencak Silat, Karatedo, Bóng đá mini nữ, Bóng chuyền nam, Vovinam, Aerobic, Đá cầu, Cầu lông, Teakwondo, Quần vợt, Bóng bàn, Bóng đá, Điền kinh, Boxing, Bơi lội.

Các VĐV thi đấu môn Bóng chuyền - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

Song song với đó, đại hội TDTT các cấp được tổ chức trước thềm Đại hội TDTT cấp tỉnh đã góp phần tạo nên không khí thể thao sôi nổi trong cả tỉnh. Đặc biệt, đại hội TDTT cấp cơ sở đã được các xã, phường, thị trấn tổ chức thi đấu với các bộ môn đa dạng, huy động được đông đảo người dân tại địa phương tham gia, với tổng số người tham gia trung bình lên tới 400 người/địa phương; trong đó, số cán bộ, huấn luyện viên, VĐV tham dự là 334 người/địa phương.

Đại hội TDTT qua các kỳ tổ chức không chỉ cho thấy sự phát triển của phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh, mà còn giới thiệu nhiều VĐV xuất sắc để đại diện tỉnh nhà và quốc gia thi đấu đạt thành tích ở các đầu trường trong nước và quốc tế. Chỉ tính từ Đại hội TDTT tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều VĐV xuất sắc như: Ngô Sơn Đỉnh, Trần Thị Oanh Nhi, Phạm Minh Bảo Kha, Phạm Thành Tâm, Vương Trương Khôi, Lâm Thị Mỹ Lê… đạt thành tích xuất sắc ở các giải đấu cấp quốc gia, SEA Games, châu Á và ở Olympic trẻ thế giới.

VƯỢT KHÓ

Việc tổ chức đại hội TDTT các cấp tỉnh Tiền Giang lần thứ IX gặp nhiều khó khăn để thực hiện đúng theo Kế hoạch về thời gian cũng như nội dung tổ chức thi đấu các môn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài.

Đại hội TDTT các cấp bắt đầu từ tháng 11-2020 ở cấp cơ sở nhưng đến tháng 5-2021 phải lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dù vậy, khi tình hình dịch bệnh ổn định, các địa phương đã kết hợp các hoạt động chuyên môn, các ngày lễ trong năm 2021, 2022 để tổ chức đại hội. Các địa phương đã đảm bảo tổ chức thi đấu tối thiểu từ 4 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Các xã, phường khó khăn về địa điểm thi đấu đã đồng tổ chức đại hội TDTT liên xã hoặc cụm xã, phường (2 đến 3 xã, phường).

Các VĐV tham gia thi đấu ở bộ môn Pencak Silat - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

Khi đại hội TDTT cấp cơ sở hoàn thành, các huyện, thị, thành và các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức đại hội TDTT cấp huyện. Các đơn vị đã nỗ lực tổ chức các môn thi đấu và hoàn thành vào ngày 31-5 song song với việc tham gia đại hội TDTT cấp tỉnh. Các địa phương đã linh hoạt trong công tác tổ chức thi đấu các môn của đại hội để đảm bảo về thời gian tổ chức đúng với kế hoạch.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành Lê Đình Linh Vũ cho biết: “Trung tâm đã đẩy mạnh đưa các bộ môn thi đấu trong đại hội về các cơ sở đảm bảo điều kiện tổ chức như Bóng chuyền (xã Hữu Đạo), Bóng đá (xã Tam Hiệp), Cờ tướng (xã Thân Cửu Nghĩa)… Qua đó, Trung tâm được “chia lửa” trong công tác tổ chức và góp phần phát triển phong trào TDTT trên ở các xã trên địa bàn”.

Đại hội TDTT cấp tỉnh hiện tại đã hoàn thành thi đấu giai đoạn 1 với 18 môn thi đấu đã được tổ chức. Công tác tổ chức thi đấu được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Tiền Giang, nhất là cơ quan chuyên môn Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu (ĐT-HL-TĐ) TDTT tỉnh đã thực hiện tốt đúng tiến độ. Công tác tổ chức thi đấu được Trung tâm ĐT-HL-TĐ TDTT tỉnh thực hiện đúng chuyên môn của từng bộ môn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương như Cái Bè, TP. Mỹ Tho, Gò Công Đông… cũng đã phối hợp rất tốt với cấp tỉnh khi tổ chức thành công các môn thi đấu thuộc chương trình đại hội.

Giám đốc Trung tâm ĐT-HL-TĐ TDTT tỉnh Tiền Giang Trần Phát Tài cho biết: “Ngay sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, Trung tâm đã lập tức triển khai công tác tổ chức thi đấu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh và Sở VH-TT&DL. Việc tổ chức thi đấu được thực hiện với chất lượng chuyên môn cao và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ phận chuyên môn của Trung tâm cũng đã phối hợp tốt với các địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành thi đấu các bộ môn trong thời gian quy định để đảm bảo tiến độ đại hội”.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202208/diem-nhan-cua-phong-trao-the-duc-the-thao-958324/