Điểm nhấn khai mạc SEA Games 31 và cơn mưa huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ngày 13/5

Tối ngày 12/5 vừa qua, lễ khai mạc SEA Games 31 đã được diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với không khí sôi động, để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế. Qua đó, khích lệ tinh thần vận động Việt Nam trong công cuộc gặt hái huy chương xuyên suốt giải đấu.

Buổi lễ khai mạc diễn ra thành công đúng như kỳ vọng và để lại nhiều ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế ( ảnh : TTXVN )

Buổi lễ diễn ra với các hoạt động màu sắc như : Lễ diễu hành, Lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31. Buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đã nêu bật những hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách thông qua những ‘bữa tiệc’ âm thanh và ánh sáng hoành tráng bao gồm : Trống khai hội Countdown bằng nghệ thuật trình diễn mapping và công nghệ đồ họa thực tế ảo, Việt Nam xin chào, Hồn sen Việt, Hành trình ngọn đuốc SEA Games, Thắp lửa SEA Games… Thể hiện rõ nét những nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Cuối chương trình là phát biểu và tuyên bố khai mạc của lãnh đạo nhà nước, lễ tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng với đó là phần trình diễn ca khúc chủ đề của SEA Games 31 “Let’s shine”(Hãy tỏa sáng) của Diva Hồng Nhung, ca sỹ Tùng Dương, nhóm nhạc nam Oplus.

Mặc dù trước khi buổi lễ khai mạc SEA Games 31 được diễn ra đã có cơn mưa nặng hạt tuy nhiên tại Mỹ Đình, chủ nhà Việt Nam đã cho bạn bè quốc tế màn ra mắt thế vận hội thể thao Đông Nam Á hoành tráng và thành công rực rỡ. Qua đó tiếp đà cho đoàn thể thao Việt Nam bước vào guồng quay thi đấu chính thức trong ngày 13/5, cụ thể với 4 tấm huy chương vàng có được trong nội dung thi đấu Wushu và Rowing.

Người đẹp Dương Thúy Vi thê hiện sự vượt trội với các đối thủ và mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở bộ môn Wushu.

Ngoài bộ môn Wushu với HCV kiếm thuật nữ của “hot girl” từng 2 lần vô địch thế giới (2013,2017) thì trước đó, võ sĩ Phạm Quốc Khánh là người đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung nam đao với số điểm 9,70 qua đó vượt qua đối thủ người Malaysia (Wai Leong Calvin Lee) với số điểm sít sao 9,68 điểm.

Võ sĩ Phạm Quốc Khánh mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong sáng ngày 13/5.

Đến 10h45, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi bộ môn Rowing giành huy chương vàng tại chung kết 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang - Hồ Thị Lý - Lường Thị Thảo bỏ xa các đối thủ để xuất sắc cán đích đầu tiên.

Các tay chèo Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang - Hồ Thị Lý - Lường Thị Thảo giành HCV ở bộ môn Rowing với thành tích 7 phút 11 giây 326.

Cũng tại nội dung Rowing, vđv Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cũng đã giành được HCV ở thể thức thi đấu thuyền đông nữ hạng nặng 1 mái chèo.

11h30 WuShu tiếp tục có tin vui ở thể thức côn thuật nữ với bài biểu diễn cực kỳ tốt của Hoàng Thị Phương Giang với điểm số 9,71. Qua đó, mang về tấm HCV thứ 15 cho đoàn thể thao Việt Nam và kết thúc các phần thi buổi sáng.

Phương Giang tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khác

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/diem-nhan-khai-mac-sea-games-31-va-con-mua-huy-chuong-cho-doan-the-thao-viet-nam-ngay-135-41873/