ĐIỂM NHẤN RÕ NÉT TRONG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CỦA NGÀNH Y TẾ

Tại cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Bộ Y tế nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cùng các ý kiến trong Đoàn công tác đều đánh giá cao những kết quả ngành y tế đạt được nhất là trong hoàn thiện thể chế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Bộ Y tế

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ ra những kết quả nổi bật trong hoạt động của Bộ Y tế năm 2023. Theo đó, Bộ Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả toàn diện, trọng tâm, với nhiều điểm nhấn rõ nét. Nổi bật nhất là về hoàn thiện thể chế. Trung ương, Quốc hội dành ưu tiên đặc biệt cho ngành y tế với văn bản như Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết 30/2021/QH15 nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết 80/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; Nghị quyết 99/2023/QH15 về giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19…và mới nhất là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Những vấn đề cơ bản, cốt lõi để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của ngành y tế được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời cụ thể hóa. Đồng thời, toàn ngành đã có nỗ lực vượt bậc từ chính các cơ sở y tế để vượt qua khó khăn, vươn lên bằng chính nội lực, ý chí, bản lĩnh, tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tốt nhất sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ghi nhận điểm sáng trong xây dựng và hoàn thiện thế chế được Bộ Y tế quan tâm thể hiện qua việc trình Quốc hội các nghị quyết và nhất là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cùng với đó là rà soát thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch 81/KH-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ cũng chủ động tích cực, trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo.

Đặc biệt, Bộ Y tế là một trong những cơ quan tích cực triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội như đối với các Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Đấu thầu…Bộ đều chủ động ban hành từ sớm kế hoạch triển khai thi hành các luật, tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị Bộ Y tế nỗ lực hơn nữa đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án Luật còn lại theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong nhiệm kỳ khóa XV để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Cho biết, năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Nhấn mạnh tính chất quan trọng của chuyên đề giám sát này trong lĩnh vực y tế, với vai trò là một trong hai Bộ có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Bộ Y tế sớm có báo cáo rà soát, đánh giá các nội dung theo yêu cầu, kế hoạch và đề cương chi tiết đã được Đoàn giám sát gửi đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cũng đánh giá rất cao nỗ lực, sự quyết tâm của Bộ Y tế và tập thể lãnh đạo ngành y tế trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID – 19 và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Liên quan đến các dự án Luật theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị, Bộ Y tế nỗ lực cao nhất hoàn thành đúng tiến độ, nhất là các dự án Luật đang được Bộ đề xuất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khi đủ điều kiện như dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, dự án Luật Dân số, dự án Luật An toàn thực phẩm.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội khẳng định, Ủy ban Xã hội sẽ luôn đồng hành với Bộ Y tế với tinh thần ủng hộ cao, hỗ trợ tối đa, phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế; tin tưởng tập thể lãnh đạo và toàn ngành y tế sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực y tế với phương châm lấy người dân làm trung tâm, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chúc toàn ngành y tế luôn tâm huyết, tận tụy với nghề như lời căn dặn của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” và tinh thần của Hải Thượng Lãn Ông “giàu y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”.

Qua báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm và làm việc với Bộ Y tế trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành Y tế những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Nêu rõ sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và vô cùng nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, do đó, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Bộ Y tế, ngành y tế về những kết quả đạt được trong suốt thời gian qua, những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, được thế giới đánh giá cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành y tế tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được, gặt hái thêm nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Qua báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác và theo dõi tình hình thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả của Bộ Y tế và ngành y tế nói chung, nhất là tập trung xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật, các nghị quyết của Trung ương thời gian qua.

Dẫn chứng từ thực tiễn sửa đổi Luật Đấu thầu, Quốc hội đã lắng nghe đến ý kiến cuối cùng, trong đó có ý kiến của các đại biểu Quốc hội công tác trong ngành y tế để tiếp thu nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Luật để tạo hành lang pháp lý tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Bộ Y tế, ngành y tế đã tích cực, chủ động, trách nhiệm đối với những dự án do mình chủ trì và cả những dự án khác có liên quan đến y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đặc biệt, Bộ Y tế đã tập trung tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là dấu mốc, sự kiện quan trọng, có tính chất quyết định đối với sự phát triển của ngành y tế trong thời gian tới, vừa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu vừa tạo khung khổ pháp lý rất thuận lợi, minh bạch, công khai cho công tác quản lý nhà nước về y tế cũng như hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, điều đáng mừng là sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được công bố thì sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, các cơ sở khám chữa bệnh rất tốt, chưa thấy có ý kiến trái chiều nào. Điều này cũng cho thấy sự cố gắng, kỳ công của cả Quốc hội và Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và ban hành Luật này là rất xứng đáng.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh hai kết quả nổi bật khác trong hoạt động của ngành y tế trong năm 2023 và rộng hơn là từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Một là, Bộ Y tế với vai trò nòng cốt đã cùng cả nước đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, đến nay dịch COVID-19 được chuyển từ bệnh nhóm A (bệnh đặc hữu) sang nhóm B (bệnh lưu hành) từ tháng 10/2023. Thế giới coi thành công của Việt Nam như một hình mẫu. Hai là, Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để giải quyết khó khăn vướng mắc, những điểm nghẽn về thế chế, chính sách. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, ngành y tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, có được cơ hội để tiếp tục phát triển, có niềm tin để vững bước tới tương lai./.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84914