Điểm nhấn từ danh sách đội tuyển Việt Nam?

HLV Park Hang Seo sau cùng cũng đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam. Nhiều điểm nhấn rút ra ở quyết định lựa chọn đến từ nhà cầm quân Hàn Quốc.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ cao, trái ngược với sự phập phù của Hà Nội FC.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ cao, trái ngược với sự phập phù của Hà Nội FC.

MẠO HIỂM VỚI VĂN HẬU

Ở bản danh sách tin đồn đầu tiên, Đoàn Văn Hậu không có tên. Nhiều người nghĩ rằng đó là một quyết định hợp lý của thầy Park trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể bình phục chấn thương hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Park vẫn quyết định điền tên anh ở bản danh sách chính thức.

Nhà cầm quân Hàn Quốc một mặt muốn được theo dõi sát sao tình hình hồi phục của Văn Hậu. Mặt khác, ông cũng đang chờ đợi vào một tín hiệu tích cực rằng, cầu thủ sinh năm 1999 có thể bảo đảm đủ điều kiện thi đấu vào giờ chót. Hiện tại, những phương án thay Văn Hậu cũng đã được đưa ra, bao gồm Thanh Thịnh, Văn Xuân, Xuân Mạnh, Hồng Duy.

CHƯA YÊN TÂM NHÓM “DỘI BOM” Ở V.LEAGUE

Trong một tình hình khác, lão tướng Anh Đức tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đó có thể xem là bất ngờ. Bởi trong thời điểm hiện tại, nhóm tiền đạo trẻ với Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đức đã ghi tới 24 bàn ở V.League năm nay. Họ cũng đang có phong độ rất cao và xứng đáng để lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới.

Nhưng với sự thận trọng nhất định, HLV Park vẫn quyết định triệu tập Anh Đức. Bản thân ông nhiều lần trước đó từng lo ngại vào khả năng săn bàn của các tiền đạo trẻ Việt Nam như Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh. Vì vậy, với một Anh Đức đang tìm thấy niềm vui ở Long An tại giải hạng Nhất, ông Park đã quyết định điền tên lão tướng vào danh sách này. Anh Đức cũng là cầu thủ hạng Nhất duy nhất được gọi lên đội tuyển Việt Nam lần này.

NGHỊCH LÝ GIỮA HÀ NỘI FC VÀ HOÀNG ANH GIA LAI

Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai vẫn là 2 đội chiếm quân số chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Hà Nội FC đóng góp tới 10 cầu thủ. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai có 7 gương mặt. Điều đáng nói, việc quân Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển lần này với Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng nhận được sự tán đồng của đa số người hâm mộ, nhất là khi họ đang có phong độ cao và giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng vững ở vị trí số 1.

Nhưng ngược lại, đa số cầu thủ Hà Nội FC lên đội tuyển Việt Nam lần này đều không có phong độ cao, dù rằng họ là những cái tên quen mặt được HLV Park Hang Seo sử dụng trước đó. Ngoại trừ Quang Hải, cả Tấn Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Xuân, Văn Kiên hay Đức Huy, Việt Anh, Thành Chung đều đang trải qua một mùa giải dưới sức. Trong khi đó, Văn Hậu như đã nói vẫn đang phải điều trị hồi phục chấn thương.

SỰ AN TOÀN CỦA ÔNG PARK

Nhưng HLV Park Hang Seo có lý do để lựa chọn 33/37 cầu thủ là những cầu thủ thân quen với mình trên đội tuyển Việt Nam (ngoại trừ Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Bình và Văn Phong). Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu dồn dập ở đợt tập trung vòng loại World Cup 2022 cộng thêm thời gian chuẩn bị không nhiều, HLV Park có lý do để tin dùng những gương mặt đã quen với triết lý và chiến thuật của mình.

Điều quan trọng là ông Park phải xốc dậy phong độ, tinh thần thi đấu của toàn đội, nhất là với nhiều cầu thủ đang không có phong độ tốt tại V.League.

BẤT NGỜ VỚI VĂN PHONG

Cả 2 danh sách tin đồn trước đó vẫn không biết ông Park Hang Seo khó lường thế nào. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã khiến 2 bản danh sách tin đồn trước đó việt vị bởi một cái tên. Đó là thủ môn Phạm Văn Phong đang chơi cho Sài Gòn FC. Đúng là không ai nghĩ ông Park lại gọi thủ môn của đội đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng V.League. Nhiều người cho rằng, nếu Văn Lâm không góp mặt, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh hoặc Trần Nguyên Mạnh của Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai sẽ được bổ sung. Nhưng chung cuộc, đó lại là Văn Phong.

Trong khi đó, thủ môn Văn Lâm thuộc diện đặc biệt khi anh không xuất hiện trong danh sách tập trung này. Theo lịch thi đấu của J.League, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ chỉ được Cerezo Osaka “nhả” sau trận đấu ở vòng 17 vào ngày 30/5. Điều đó có nghĩa, Văn Lâm sẽ không thể tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội trong tháng 5. Văn Lâm sẽ được bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE để hội quân với đội tuyển Việt Nam.

TRÍ CÔNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202105/diem-nhan-tu-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-924902/